Thủ tướng Đức và lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã có cuộc thảo luận đầu tiên sau cuộc nổi dậy của lực lượng Wagner tại Nga.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng nước này cần tổ chức việc cung cấp vũ khí dài hạn cho Ukraine, trong khi đó ở Đức hy vọng cuộc xung đột vũ trang sẽ nhanh chóng kết thúc.
Nhà lãnh đạo Đức nhận định Ukraine gia nhập NATO trong bối cảnh xung đột hiện tại là điều bất khả thi, thay vào đó phương Tây nên cung cấp thêm vũ khí cho Kiev.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhận định Ukraine gia nhập NATO trong bối cảnh xung đột hiện tại là điều bất khả thi, yêu cầu phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho Kiev.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đón tiếp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại thủ đô Berlin (Đức), kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng để thuyết phục Nga chấm dứt xung đột tại Ukraine.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng đối với Nga để giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Trong ngày 14/6, chính phủ Đức sẽ công bố Chiến lược An ninh Quốc gia đầu tiên của nước này với mục đích cung cấp một cái nhìn tổng quan về chính sách đối ngoại của quốc gia và đảm bảo một cách tiếp cận liên bộ gắn kết với an ninh.
Các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức và Ba Lan đã gặp nhau tại thủ đô Paris (Pháp) để thảo luận về việc hỗ trợ quân sự cho cuộc phản công của Ukraine cũng như đảm bảo an ninh cho Kiev sau xung đột.
Các chủ đề thảo luận giữa 3 bên bao gồm cuộc xung đột ở Ukraine và hội nghị thượng đỉnh sắp tới của NATO.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz thông báo nội các của ông sẽ thông qua chiến lược an ninh quốc gia vào ngày 14/6 nhằm thúc đẩy khả năng phục hồi kinh tế đất nước.