Sáng ngày 9/6, Thủ tướng đồng ý cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường hoạt động trở lại. Dù nới lỏng cho các hoạt động kinh doanh nhưng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 vẫn luôn hiện hữu.
Ngày 9/6, UBND TP Hải Phòng có văn bản về việc điều chỉnh một số biện pháp về phòng chống dịch Covid-19, trong đó các quán bar, vũ trường, karaoke được phép hoạt động trở lại.
Ngày 9/6, UBND thành phố Hải Phòng có Văn bản số 3781/UBND-VX về việc điều chỉnh một số biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.
Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng nay (9/6) về phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: karaoke, vũ trường hoạt động trở lại…
Thủ tướng cho phép hoạt động vũ trường và karaoke được mở trở lại nhưng phải đảm bảo an toàn và phòng chống tệ nạn.
Thủ tướng đồng ý cho phép mở cửa trở lại các dịch vụ vũ trường và karaoke, nhưng phải kiểm soát những hành vi vi phạm pháp luật tại các cơ sở này.
Phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng 9/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý cho phép mở lại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.
Với chi phí đầu tư ban đầu lên đến hàng chục tỷ đồng, chưa kể các khoản sửa chữa, nâng cấp hàng năm, karaoke được coi là một trong những loại hình dịch vụ cần nhiều vốn nhất.
Hụt thu hàng chục tỷ đồng sau gần 3 tháng dừng hoạt động, các cơ sở kinh doanh karaoke vẫn phải đều đặn chi nguồn tiền lớn cho mặt bằng, nhân sự và lãi vay ngân hàng...
Hệ thống karaoke Nnice có văn bản gửi UBND TP.HCM và Sở Văn hóa Thể thao đề nghị cho phép dịch vụ karaoke hoạt động trở lại sau 3 tháng đóng cửa do dịch Covid-19.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho phép các dịch vụ kinh doanh không thiết yếu được mở cửa trở lại, trừ vũ trường và karaoke và phải đảm bảo các điều kiện phòng dịch.
UBND tỉnh Bình Thuận vừa yêu cầu tạm dừng hoạt động các dịch vụ karaoke, quán bar, internet, game online, các cơ sở tập gym, yoga để phòng dịch Covid-19.
Tổ kiểm tra liên ngành đo độ ồn phát ra từ dàn karaoke tại nhà dân đang tổ chức tiệc thì bị một nhóm người vây đánh.
Xuất hiện tại 'xứ mặt trời mọc' hơn 40 năm qua, karaoke đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người Nhật Bản và là một trong những thú vui được yêu thích nhất tại đây.