Thứ trưởng Bộ Công Thương: Đảm bảo cấp điện tuyệt đối an toàn trong dịp Quốc khánh 2/9
Chiều 20/8, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đã dẫn đầu đoàn công tác liên ngành tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo điện phục vụ Đại lễ Quốc khánh 2/9.
Tham gia đoàn công tác có đại diện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương; cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện (NSMO), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI).
Tại buổi làm việc với EVNHANOI, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh: Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là sự kiện đặc biệt quan trọng, do đó công tác cung cấp điện phải được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tuyệt đối an toàn, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bộ Công Thương
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc EVNHANOI báo cáo rằng đơn vị đã xây dựng phương án chi tiết, với mục tiêu cấp điện ổn định, liên tục và chất lượng cho toàn bộ Thủ đô trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động lễ hội, diễu binh, diễu hành.
Trong khoảng thời gian từ 22h ngày 26/8 đến 6h ngày 3/9, EVNHANOI cam kết không cắt điện trên lưới cao, trung, hạ áp (trừ trường hợp bất khả kháng).
Các khu vực đặc biệt quan trọng như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, UBND TP. Hà Nội, Tòa nhà Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và các khách sạn lớn đều được cấp điện từ hai nguồn lưới độc lập hoặc hệ thống máy phát dự phòng. Đối với địa điểm trọng yếu, EVNHANOI còn lắp đặt hệ thống UPS nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Đơn vị cũng đã kiểm tra, xử lý hư hỏng trên 17 tuyến đường phục vụ diễu binh - diễu hành; đồng thời đảm bảo nguồn điện ổn định cho các khu vực luyện tập, huấn luyện như Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4.
Đáng chú ý, tại Quảng trường Ba Đình - nơi diễn ra lễ diễu binh trọng điểm, EVNHANOI đã bổ sung thêm máy phát 250 - 500 kVA, UPS 120 - 150 kVA phục vụ màn hình LED và Trung tâm chỉ huy. Tổng số ca trực trong toàn bộ thời gian Đại lễ lên tới 5.167 ca.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Bộ Công Thương
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc EVN cho biết, Tập đoàn đã có văn bản chỉ đạo toàn bộ các Tổng công ty thành viên tập trung triển khai phương án đảm bảo điện, bao gồm cả cho các buổi hợp luyện, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm chính thức.
EVN yêu cầu không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện trong kỳ nghỉ Quốc khánh; đồng thời tái lập ca trực tại tất cả các trạm biến áp 110kV, 220kV, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng và phương án bảo đảm an ninh, phòng cháy chữa cháy.
Đại diện Cục Điện lực và Cục Kỹ thuật an toàn & Môi trường Công nghiệp đề nghị EVNHANOI, NSMO tiếp tục rà soát, bổ sung phương án dự phòng cấp hai, cấp ba, cập nhật thường xuyên thông tin thời tiết để chủ động ứng phó tình huống xấu nhất. Đồng thời, báo cáo định kỳ hàng ngày về Bộ Công Thương.
Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long khẳng định: “Phải thiết lập cơ chế phối hợp thông tin từ trung ương đến địa phương, bảo đảm cung cấp điện tuyệt đối an toàn cho tất cả các hoạt động của Đại lễ. Mọi khó khăn về điều kiện vận hành cần được phản ánh kịp thời để xử lý”.
Ngay sau buổi làm việc, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại gian hàng ngành Công Thương ở Trung tâm Triển lãm Quốc gia, làm việc với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và khảo sát công tác đảm bảo điện tại khu vực Quảng trường Ba Đình.