Thu nhập của nông dân giỏi ở Quảng Ninh có thể lên tới hàng tỷ đồng

Hơn 30 năm thực hiện phong trào thi đua 'Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi', Quảng Ninh đã có 190.000 lượt hộ đạt danh hiệu 'Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi' các cấp với mức thu nhập hơn 80 triệu đồng/năm, đặc biệt có trường hợp lên tới hàng tỷ đồng sau chu kỳ thu hoạch.

Giai đoạn 2021–2025, tỉnh Quảng Ninh có hơn 316 nghìn lượt hộ đăng ký tham gia phong trào “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, trong đó gần 190.000 lượt hộ đạt danh hiệu “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp. Con số này không chỉ phản ánh quy mô, mà còn cho thấy phong trào đã thực sự đi vào đời sống, khẳng định vai trò tiên phong, nòng cốt của người nông dân trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ phong trào thi đua, nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả đã hình thành và lan tỏa như trồng cây ăn quả tập trung gắn với du lịch sinh thái; chăn nuôi lợn, gà theo hướng an toàn sinh học; nuôi trồng thủy sản công nghệ cao; sản xuất, chế biến nông sản sạch; phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác kiểu mới. Đặc biệt, chương trình OCOP đã trở thành “bệ phóng” để nhiều sản phẩm nông nghiệp Quảng Ninh khẳng định thương hiệu, chinh phục thị trường, góp phần nâng cao đời sống và thu nhập của người nông dân.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: nông dân Quảng Ninh hoàn toàn có thể phát triển các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô lớn, nuôi trồng thủy sản chất lượng.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: nông dân Quảng Ninh hoàn toàn có thể phát triển các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô lớn, nuôi trồng thủy sản chất lượng.

"Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh tạo điều kiện cho doanh nghiệp thu mua các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là rừng trồng. Điều kiện kinh tế của bà con nông dân các xã miền núi là rất rõ nét, từ đó tạo điều kiện để các hộ gia đình trang sắm các thiết bị, xây dựng nhà cửa ổn định, tạo điều kiện cho con cháu học hành. Giai đoạn trước năm 2021, thu nhập của người dân chỉ khoảng 40 triệu/năm, sau gần 5 năm lên khoảng 80 triệu, cá biệt có các hộ kinh doanh lớn có thể thu nhập lên tới hàng tỷ đồng sau các chu kỳ thu hoạch" - ông Trần Văn Chiều, Chủ tịch hội Nông dân xã Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh chia sẻ...

Không chỉ làm giàu cho gia đình mình, nhiều hộ sản xuất, kinh doanh giỏi còn tích cực hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật, tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng cộng đồng nông thôn đoàn kết, nghĩa tình. Chính từ nền tảng đó, Quảng Ninh đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào năm 2023, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch; toàn tỉnh không còn hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí quốc gia. Diện mạo nông thôn đổi thay rõ rệt, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao.

Giai đoạn 2021 - 2025, Quảng Ninh đã có 190.000 lượt hộ đạt danh hiệu “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”

Giai đoạn 2021 - 2025, Quảng Ninh đã có 190.000 lượt hộ đạt danh hiệu “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”

Đánh giá về phong trào "Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn 2021-2025, ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh: nông dân Quảng Ninh hoàn toàn có thể phát triển các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô lớn, nuôi trồng thủy sản chất lượng. Để nông dân phát triển bền vững và làm chủ nông thôn mới, tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để nông dân yên tâm đầu tư, sản xuất bền vững.

"Bây giờ muốn có hộ nông dân giỏi thì cần hỗ trợ về công nghệ, về vốn. Tôi đề nghị các sở ngành đến đây dự hội nghị để lắng nghe, để thấu hiểu chia sẻ và quan trọng hơn là để xây dựng chính sách hỗ trợ người nông dân một cách thật sự. Bây giờ ba nhà gồm Nhà nước, nhà Khoa học và nhà Nông phải kết hợp như thế nào thì mới tạo thành nông dân giỏi được. Người nông dân không thể tự mình nhìn được hết việc từ trồng cây gì, nuôi con gì và sản xuất ra phải làm như thế nào và hiện nay sản xuất ra phải có địa chỉ tiêu thụ và đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm" - Ông Quản Minh Cường, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh chia sẻ thêm.

Tỉnh Quảng Ninh khen thưởng các hộ gia đình đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn 2021-2025.

Tỉnh Quảng Ninh khen thưởng các hộ gia đình đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn 2021-2025.

Khi người nông dân được khơi dậy tinh thần sáng tạo, được trao cơ hội và đồng hành bằng cơ chế, chính sách phù hợp, họ không chỉ là người sản xuất, mà còn là động lực trung tâm của quá trình phát triển nông thôn. Phong trào “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” vì thế không chỉ mang ý nghĩa thi đua, mà đã trở thành minh chứng sống động cho sức sống của nông nghiệp, nông thôn Quảng Ninh trên hành trình hướng tới tương lai bền vững, phấn đấu nông thôn hiện đại và văn minh.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/thu-nhap-cua-nong-dan-gioi-o-quang-ninh-co-the-len-toi-hang-ty-dong-post1259574.vov