Thủ lĩnh Hezbollah 'đồng ý ngừng bắn với Israel' trước khi bị ám sát

Ngoại trưởng Lebanon Abdallah Bou Habib cho biết thủ lĩnh tối cao Hezbollah Hassan Nasrallah đã chấp thuận đề xuất ngừng bắn 21 ngày, ngay trước khi ông thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ở thủ đô Beirut.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 2/10, đề cập đến đề xuất ngừng bắn 21 ngày giữa Hezbollah và Israel, Ngoại trưởng Lebanon Abdallah Bou Habib cho biết: “Ông ấy (thủ lĩnh tối cao Hezbollah Hassan Nasrallah) đã đồng ý. Phía Lebanon đã hoàn toàn đồng ý”.

“Lebanon đồng ý ngừng bắn khi tham vấn với Hezbollah. Chủ tịch Hạ viện Lebanon Nabih Berri đã tham vấn với Hezbollah. Chúng tôi đã thông báo cho các đại diện của Mỹ và Pháp về vấn đề này,” ông Habib nói.

Nhà ngoại giao Lebanon khẳng định Washington và Paris đã thông báo với nước này rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng nhất trí với đề xuất ngừng bắn tạm thời do Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra.

Ngoại trưởng Lebanon Abdallah Bou Habib. Ảnh: Shafaq

Ngoại trưởng Lebanon Abdallah Bou Habib. Ảnh: Shafaq

Ông cho biết thêm rằng Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Amos Hochstein sau đó đã lên lịch tới tới Lebanon để đàm phán lệnh ngừng bắn. “Chúng tôi đã được thông báo rằng ông Netanyahu đã đồng ý về điều này. Vì thế chúng tôi cũng nhận được sự đồng ý của Hezbollah. Và bạn biết điều gì đã xảy ra kể từ đó rồi đấy,” Ngoại trưởng Lebanon cho hay.

Israel chưa đưa ra bình luận về các tuyên bố của Ngoại trưởng Lebanon.

Trước đó, ngày 25/9, Pháp và Mỹ đã đề xuất một lệnh ngừng bắn kéo dài 21 ngày tại Lebanon. Paris đã công bố đề xuất này tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngay sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron.

Ngày 26/9, Mỹ, Pháp, Australia, Canada, Liên minh châu Âu (EU), Đức, Italy, Nhật Bản, Arabia Saudi, UAE, Anh và Qatar ra tuyên bố chung tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc kêu gọi Israel và Hezbollah ngừng bắn trong 21 ngày “để tạo cơ hội cho ngoại giao thành công và tránh leo thang căng thẳng xuyên biên giới”.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã ủng hộ kế hoạch chung giữa Mỹ và Pháp. Tờ New York Times sau đó dẫn lời các quan chức, cho biết đề xuất ngừng bắn có thể được thông qua trong những giờ tới.

Người dân cầm di ảnh của thủ lĩnh tối cao Hezbollah Hassan Nasrallah tại Sidon, Lebanon, ngày 28/9. Ảnh: Reuters

Người dân cầm di ảnh của thủ lĩnh tối cao Hezbollah Hassan Nasrallah tại Sidon, Lebanon, ngày 28/9. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ngày 28/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ra thông báo cho biết thủ lĩnh tối cao Hezbollah Hassan Nasrallah đã thiệt mạng trong cuộc không kích lớn vào trụ sở chính ở vùng ngoại ô Dahiyeh, thủ đô Beirut, Lebanon vào tối 27/9.

Bình luận về cái chết của ông Nasrallah, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố: "Không có nơi nào ở Iran hay Trung Đông nằm ngoài tầm với "cánh tay dài" của Israel và các bạn đã biết điều đó đúng như thế nào,” ông nhấn mạnh. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cảnh báo rằng cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah vẫn chưa kết thúc ngay cả sau khi họ thực hiện cuộc tấn công lớn vào Beirut khiến ông Nasrallah thiệt mạng, giáng một đòn mạnh vào lực lượng này.

IDF ngày 1/10 tuyên bố đã bắt đầu tiến hành “các cuộc đột kích trên bộ có giới hạn, cục bộ và có mục tiêu dựa trên thông tin tình báo chính xác” nhằm vào các vị trí của lực lượng Hezbollah ở miền nam Lebanon.

Những diễn biến leo thang hiện nay giữa Israel và Hezbollah đang khiến cộng đồng quốc tế lo ngại rằng cuộc xung đột có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và có thể bùng phát thành chiến tranh toàn diện lan rộng ra khắp khu vực Trung Đông.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/thu-linh-hezbollah-do-ng-y-ngu-ng-ban-voi-israel-truoc-khi-bi-am-sat-33999.html