Thông tin mới nhất về siêu bão Surigae gần Biển Đông

Siêu bão Surigae di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu dần.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, vào lúc 7 giờ ngày 19/4, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 126,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phi-líp-pin khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Vị trí, đường đi của siêu bão Surigea

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 07 giờ ngày 20/4, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 125,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 370km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (185-200km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu dần. Đến 07 giờ ngày 21/4, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 124,7 độ Kinh Đông, cách phía Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 07 giờ ngày 22/4, vị trí tâm bão ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 124,0 độ Kinh Đông, cách phía Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 200km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Nhận định về tình hình mưa bão trong năm nay, chuyên gia khí tượng đánh giá La Nina đang chuyển dần sang trạng thái trung tính từ nay đến tháng 6 và duy trì trong nửa cuối năm.

La Nina là trạng thái nước biển lạnh hơn một cách bất thường và là nguyên nhân khiến mùa mưa bão năm 2020 khốc liệt.

Do có sự chuyển pha, mùa mưa bão trên Biển Đông năm nay được nhận định ít khốc liệt hơn, có thể theo đúng quy luật với 10-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới.

Tháng 6-7, Bắc Biển Đông có thể đón cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm. Những tháng tiếp theo, xoáy thuận nhiệt đới gia tăng tần suất hoạt động, nhiều khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ tháng 8 đến tháng 10.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước những ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 19 đến ngày 24/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng thời kỳ từ ngày 22-24/4 có nơi nắng nóng

Từ đêm 24-28/4, có mưa rào và dông rải rác tập trung trong đêm 24 và ngày 25/4 sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 26/4 trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ nay đến 20/4, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều có lúc hửng nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 20 đến ngày 24, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ đêm 24 đến ngày 28/4, có mưa rào và dông rải rác từ đêm 24 đến ngày 26/4, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 26/4 trời lạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 19-24/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng thời kỳ từ ngày 22-24/4 có nơi nắng nóng.

Từ ngày 25-28/4, có mưa rào và dông rải rác tập trung trong ngày 25-26/4; sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ nay đến 28/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam từ ngày 19-24/4 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, riêng ngày 23-25/4 có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Từ nay đến 28/4, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ: Từ nay đến 28/4, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ nay đến 20/4, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, trưa chiều có lúc hửng nắng.

Từ đêm 20 đến ngày 24, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ đêm 24 đến ngày 28/4, có mưa rào và dông rải rác từ đêm 24 đến ngày 26/4, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 26/4 trời lạnh.

K.N

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/thong-tin-moi-nhat-ve-sieu-bao-surigae-gan-bien-dong-20210419095610602.htm