Thỏa thuận mong manh

Israel và nhóm vũ trang Hồi giáo Jihad của Palestine đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza sau gần 1 tuần giao tranh khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương. Thỏa thuận ngừng bắn là kết quả từ những nỗ lực trung gian hòa giải của Ai Cập.

Rocket được nã từ Dải Gaza về phía lãnh thổ Israel ngày 12-11-2019. (Ảnh: TTXVN)

Rocket được nã từ Dải Gaza về phía lãnh thổ Israel ngày 12-11-2019. (Ảnh: TTXVN)

Giao tranh bùng phát sau khi Israel giết chết một chỉ huy cấp cao của nhóm Jihad tại nhà riêng ở Dải Gaza. Đáp trả, các tay súng Jihad đã bắn hơn 200 trăm quả rocket về phía lãnh thổ Israel. Israel cũng không kích vào các mục tiêu của Jihad ở Gaza.

Giao tranh khiến các trường học ở Gaza phải đóng cửa, các dịch vụ giao thông công cộng bị gián đoạn, trong khi người dân địa phương được khuyến cáo không ra khỏi nhà.

Bạo lực ở Gaza lần này xảy ra trong bối cảnh Palestine chuẩn bị bầu cử còn Israel vẫn đang bế tắc trong việc thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử bất phân thắng bại hồi tháng 9. Mặc dù Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phủ nhận, nhưng giới quan sát cho rằng căng thẳng bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng chính trị ở Israel. Cựu Tham mưu trưởng quân đội Benny Gantz đang được giao quyền thành lập chính phủ sau khi ông Netanyahu thừa nhận thất bại. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy ông Gantz sẽ thành công.

Tấn công Dải Gaza, ông Netanyahu muốn phát đi thông điệp rằng chỉ có ông mới đủ cứng rắn để đáp trả những nhóm vũ trang Palestine và xem đây là cách để tranh thủ sự ủng hộ của cử tri trong nước. Vì vậy, thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được có thể nói chỉ là tạm thời và mong manh.

Quốc Trung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/201911/thoa-thuan-mong-manh-2974149/