Tập đoàn khí đốt quốc gia Nga Gazprom cho biết họ hy vọng sẽ duy trì lượng khí đốt xuất khẩu sang châu Âu trong tương lai tương đương mức đạt được trong những năm qua.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/1 tuyên bố Nga có khả năng xây dựng đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 mà không cần các đối tác nước ngoài, song vấn đề duy nhất là thời gian.
Ngày 8-1, tại Trung tâm Hội nghị Halic ở thủ đô Instanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã chính thức khởi động hệ thống đường ống dẫn khí đốt TurkStream.
Sau nhiều tháng đàm phán đầy cam go với sự trung gian của Liên minh châu Âu (EU), Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến khí đốt kéo dài nhiều năm qua.
Ukraine đã không nhập khẩu khí đốt từ Nga trong mùa đông thứ 4 liên tiếp, cụ thể là 1.500 ngày.
Kiev và Moscow ngày 31/12 tuyên bố, sau các cuộc đàm phán khó khăn, họ đã ký hợp đồng trung chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu qua Ukraine. Thông báo này đánh tan mọi lo ngại về một cuộc khủng hoảng khí đốt mới giữa hai nước.
Các tập đoàn năng lượng quốc gia của Nga và Ukraina vừa đạt thỏa thuận đột phá vào phút chót nhằm tiếp tục truyền tải khí đốt tự nhiên của Nga qua hệ thống đường ống Ukraina tới các quốc gia châu Âu.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky vừa thông báo, Nga và Ukraine đã ký hợp đồng 5 năm về việc vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga tới châu Âu thông qua lãnh thổ Ukraine.