Thiết thực 'Nước ấm vùng cao'

Công trình 'Nước ấm vùng cao' do Ban Thanh niên Công an thành phố triển khai giúp mùa đông ở miền núi bớt phần giá rét.

Đại diện Ban Thanh niên và lãnh đạo Công an thành phố trao công trình "Nước ấm vùng cao" cho Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Tây Giang. Ảnh: L.P

Đại diện Ban Thanh niên và lãnh đạo Công an thành phố trao công trình "Nước ấm vùng cao" cho Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Tây Giang. Ảnh: L.P

Sau giờ học trên lớp, hàng trăm học sinh của Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Tây Giang trở về khu nội trú để sinh hoạt, nghỉ ngơi. Chiều tối ở miền núi, nhiệt độ xuống thấp và rét buốt. Trong căn bếp, nơi đặt hai hệ thống bếp củi tạo nước nóng T-Sona, các em cùng nhau nhóm lửa sưởi ấm và nấu nước nóng để tắm gội. Đây là công trình “Nước ấm vùng cao” do Ban Thanh niên Công an thành phố trao tặng giữa tháng 1/2026 trong khuôn khổ Chương trình “Đông ấm áp - Xuân yêu thương”.

Cô Hồ Thị Tâm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, khu nội trú hiện có 350 học sinh, hầu hết là người đồng bào Cơ Tu. Nếu điều kiện thuận lợi, mỗi tháng các em được về nhà một lần. Nếu thiên tai bất lợi, các em phải ở lại trường thời gian dài, chỉ có thể về nhà vào dịp nghỉ Tết và nghỉ hè. Vì vậy, khu nội trú trở thành ngôi nhà thứ hai của học sinh.

“Mùa đông ở miền núi rất khắc nghiệt, kéo dài từ tháng 9 đến hết tháng 3 năm sau. Hệ thống điện nơi đây cũng rất chập chờn. Trong khi đó, khu nội trú trường có số lượng học sinh lớn nên nhu cầu về nước nóng trong mùa đông rất cao. Công trình “Nước ấm vùng cao” vô cùng phù hợp, thiết thực và ý nghĩa, nhất là trong mùa đông giá rét”, cô Hồ Thị Tâm nói.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Tây Giang) cũng vừa được Ban Thanh niên Công an thành phố tặng công trình “Nước ấm vùng cao” để phục vụ học sinh. Hiệu trưởng nhà trường, thầy Nguyễn Thanh Triều cho biết, toàn trường có gần 480 học sinh, trong đó có hơn 100 em ở bán trú. Khác với đồng bằng, quy định bán trú ở miền núi là học sinh ở lại trường từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần, chỉ về nhà vào ngày Chủ nhật. Trong mùa đông, nhiệt độ xuống thấp, nhu cầu sử dụng nước ấm của học sinh tăng cao. Công trình “Nước ấm vùng cao” chính là món quà quý giá, ý nghĩa với học sinh miền núi.

A Lăng Trí, học sinh lớp 8, chia sẻ: “Chiều tối thời tiết rất lạnh, em và các bạn phải đun lửa nấu nước để uống và rửa mặt. Hằng ngày tranh thủ sau giờ học, chúng em phân công nhau thay phiên kiếm củi hoặc sau ngày nghỉ cuối tuần thì gùi củi từ nhà lên để dành nhóm lửa”.

Thiếu tá Bùi Anh Đức, Trưởng ban Thanh niên Công an thành phố cho biết, trong chương trình “Đông ấm áp - Xuân yêu thương” 2026, Ban Thanh niên Công an thành phố dành tặng nhiều phần quà thiết thực, ý nghĩa cho học sinh và đồng bào xã vùng cao Tây Giang. Trong đó, nổi bật là 3 công trình “Nước ấm vùng cao” lắp đặt tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Tây Giang và Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Tây Giang). Đây là những công trình ý nghĩa, kịp thời trong bối cảnh mùa đông ở miền núi Tây Giang khắc nghiệt, có thời điểm nhiệt độ chỉ còn vài độ C, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sức khỏe của học sinh vùng cao.

Cô Hồ Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Tây Giang (giữa) vui mừng khi được nhận công trình "Nước ấm vùng cao".

Cô Hồ Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Tây Giang (giữa) vui mừng khi được nhận công trình "Nước ấm vùng cao".

Đáng chú ý, các công trình “Nước ấm vùng cao” được bàn giao trong đợt này nhằm cụ thể hóa mô hình dân vận khéo “Nước ấm vùng cao” do tuổi trẻ Công an thành phố đăng ký triển khai với sự đồng hành, tài trợ của nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Trước đó, Ban Thanh niên Công an thành phố cũng phối hợp lắp đặt và bàn giao 7 công trình “Nước ấm vùng cao” tại các điểm trường thuộc các xã Trà Linh, Trà Tập, Nam Trà My và Tây Giang.

“Công trình “Nước ấm vùng cao” không chỉ đơn giản là một món quà mà chính là tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố đối với thế hệ trẻ và đồng bào vùng cao, vùng biên giới. Qua đó, gửi gắm niềm tin, động lực để học sinh vùng cao phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống, tiếp tục góp phần giữ gìn an ninh trật tự vùng biên cương Tổ quốc”, Thiếu tá Bùi Anh Đức nói.

LAM PHƯƠNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/thiet-thuc-nuoc-am-vung-cao-3321303.html