Thiết thực hỗ trợ sinh kế đồng bào miền núi
Xác định công tác chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là nhiệm vụ quan trọng, Hội Nông dân thành phố triển khai nhiều chương trình chuyển giao kỹ thuật, tặng giống cây trồng, vật nuôi, giúp nâng cao năng lực sản xuất, mở ra hướng thoát nghèo bền vững cho người dân vùng cao.

Người dân xã Phước Trà nhận bò giống do Hội Nông dân thành phố tặng. Ảnh: NGỌC QUỐC
Sinh kế cho vùng cao
Chị Hồ Thị Hay (dân tộc M’nông, thôn Trà Hân, xã Phước Trà) vui mừng khi được Hội Nông dân thành phố tặng 2 con bò cái giống để góp thêm sinh kế cho gia đình. Chị Hay thuộc diện hộ nghèo, chồng mất trong đợt thiên tai vừa qua, ba con nhỏ đang tuổi ăn học. Gia đình vừa được hỗ trợ tái định cư đến nơi ở an toàn, song cuộc sống vẫn bộn bề khó khăn.
“Được hỗ trợ bò giống đúng lúc gia đình khó khăn nhất, tôi thật sự rất biết ơn. Nhờ được hướng dẫn kỹ thuật cụ thể, tôi sẽ chăm sóc phát triển thành đàn bò, tạo thêm nguồn thu nhập để có điều kiện nuôi các con ăn học”, chị Hay bộc bạch.
Cùng hoàn cảnh, chị Hồ Thị Lê (dân tộc Ca Dong, thôn Trà Hân) được Hội Nông dân thành phố hỗ trợ 2 con bò cái. Gia đình chị Lê thuộc diện hộ nghèo, có bốn con nhỏ, sống trong căn nhà cũ đã xuống cấp. Công việc cạo mủ cao su thu nhập không ổn định khiến cuộc sống khó khăn. Nhờ được tặng bò, chị Lê có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi, tạo thu nhập ổn định cho gia đình.
Đây là hai trong số 10 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo và cận nghèo của xã Phước Trà được Hội Nông dân thành phố hỗ trợ tổng cộng 18 con bò cái, tổng kinh phí 300 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Cùng với con giống, các hộ được hướng dẫn kỹ thuật làm chuồng, trồng cỏ, chăm sóc, phối giống, phòng - trị bệnh và được cán bộ hội và kỹ thuật viên địa phương theo dõi, hỗ trợ định kỳ. Những kiến thức này giúp người dân chủ động triển khai mô hình, phát triển đàn bò sinh sản lâu dài, góp phần cải thiện thu nhập và ổn định đời sống.
Không chỉ ở Phước Trà, chương trình còn lan tỏa sang các địa phương vùng cao khác. Tại xã Đắc Pring, năm 2024, Hội Nông dân thành phố hỗ trợ 20 con bò cho 10 hộ nghèo và cận nghèo, tổng kinh phí 393 triệu đồng.
Anh Plong Xiêm (dân tộc Giẻ Triêng) cho biết, sau hơn một năm được hỗ trợ bò và kỹ thuật chăm sóc đã có thêm một nghé con. Thời gian tới, anh dự định tiếp tục nhân giống để phát triển đàn bò, xem đây là nguồn sinh kế để có thu nhập lo cho gia đình, từng bước ổn định cuộc sống.
Điểm tựa giúp người dân vươn lên
Ông Blong Chuồn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đắc Pring cho biết, người dân áp dụng đúng quy trình kỹ thuật theo sự hướng dẫn của kỹ thuật viên đã giúp đàn bò tại địa phương phát triển ổn định, nhiều con đã sinh sản, tái đàn tốt.
Đặc biệt, các hộ đều thực hiện chăn nuôi nhốt chuồng, trồng cỏ làm nguồn thức ăn chủ động. Nhờ có con giống, các hộ đã phát triển sinh kế ổn định, giảm phụ thuộc vào hỗ trợ của Nhà nước và từng bước vươn lên thoát nghèo.
Bên cạnh chăn nuôi bò, từ năm 2023 Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam (cũ) triển khai mô hình trồng cây đảng sâm tại xã Ch’Ơm, huyện Tây Giang cũ, mang lại hiệu quả rõ rệt cho đồng bào. Hội hỗ trợ 10 vườn điểm, tương ứng 10 hộ dân tham gia, với 21.450 cây đảng sâm trồng trên 3ha, tổng kinh phí gần 120 triệu đồng. Người dân được tặng giống, phân vi sinh và được tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc.
Cây sâm sinh trưởng tốt, phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, trở thành nguồn thu nhập mới cho các hộ miền núi, đồng thời tạo cơ hội học tập, nhân rộng mô hình trên địa bàn. Nhờ mô hình này, nhiều hộ có công việc ổn định, cải thiện sinh kế. Đây được xem là mô hình điểm được cán bộ, hội viên nông dân các xã vùng cao tìm đến tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm, từ đó áp dụng vào phát triển phù hợp với điều kiện địa phương.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố Nguyễn Út đánh giá, công tác chăm lo người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn được hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Các mô hình hỗ trợ sinh kế như tặng bò giống, cây trồng, chuyển giao kỹ thuật mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Thời gian tới, hội tiếp tục triển khai thêm nhiều dự án phù hợp với điều kiện từng vùng, nhằm giúp đồng bào miền núi vươn lên và từng bước thoát nghèo bền vững.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/thiet-thuc-ho-tro-sinh-ke-dong-bao-mien-nui-3314927.html











