Thiết thực giúp đồng bào nơi biên cương Đông Bắc

Quảng Ninh là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở các huyện biên giới, đời sống của đồng bào còn khó khăn, vất vả.

Thấu hiểu, chia sẻ với bà con nơi đây, những năm qua, LLVT tỉnh Quảng Ninh triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa giúp nhân dân phát triển kinh tế, góp phần vào sự đổi thay ở vùng biên cương Đông Bắc.

Mới đây, có dịp về thôn Nà Tào thuộc xã biên giới Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui của người dân trong thôn khi con đường bê tông dài 500m, rộng 3,5m phẳng lỳ, sạch đẹp chạy dọc thôn nối ra trục đường chính của xã đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Ông Mạ Sinh Hải, Trưởng thôn Nà Tào chia sẻ: “Trước đây, hầu hết đường trong thôn là đường đất nên mỗi khi trời mưa, bà con không dám đi xe máy vì lầy lội, trơn trượt. Từ ngày có đường bê tông đã giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa được thuận tiện hơn, góp phần giúp địa phương sớm đạt chuẩn nông thôn mới”.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh tặng quà hộ nghèo xã Đồng Tâm (huyện Bình Liêu), tháng 1-2025.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh tặng quà hộ nghèo xã Đồng Tâm (huyện Bình Liêu), tháng 1-2025.

Theo ông Hải, 90% bà con thôn Nà Tào hiện nay là người Tày, còn lại là người Sán Chỉ, thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và trồng cây lâm nghiệp, cuộc sống nhiều gia đình còn khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân khiến bao năm qua người dân thôn Nà Tào không có điều kiện để sửa chữa, nâng cấp đường đi lại. Chia sẻ với những khó khăn của người dân, năm 2024, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ban CHQS Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam vận động được gần 1,2 tỷ đồng giúp dân làm đường. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh còn chỉ đạo Ban CHQS huyện Bình Liêu huy động hơn 200 ngày công của cán bộ, chiến sĩ, dân quân tham gia san mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu...

Nhớ lại thời gian cùng bà con thôn Nà Tào làm đường, Thượng tá Tăng Văn Tĩnh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Bình Liêu cho biết: “Chúng tôi cắt cử cán bộ, chiến sĩ hằng ngày thay nhau đến giúp bà con làm đường, có thời điểm phải làm cả ngày nghỉ để kịp tiến độ. Nhiều người dân thấy bộ đội làm cũng gác lại công việc nương rẫy của gia đình cùng tham gia. Đến cuối năm 2024, con đường hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui mừng, phấn khởi của người dân”.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khánh thành đường bê tông tại thôn Nà Tào (xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu), tháng 11-2024.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khánh thành đường bê tông tại thôn Nà Tào (xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu), tháng 11-2024.

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17-5-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh “Về phát triển bền vững kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, những năm qua LLVT tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh thực hiện các phong trào: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn vùng biên giới. Các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sự vào cuộc của các tổ chức chính trị-xã hội như hội phụ nữ, đoàn thanh niên cùng chung tay giúp đỡ bà con, giúp các bản, làng vùng biên cương dần “thay da đổi thịt”.

Thượng tá Mai Xuân Thắng, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh bám sát địa bàn, nắm bắt nhu cầu của bà con vùng biên, từ đó lựa chọn những phần việc phù hợp; trong đó tập trung vào hỗ trợ kinh phí xây “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đại đoàn kết” tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo; làm đường giao thông, xây dựng, nâng cấp kênh mương thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa... góp phần trực tiếp giúp các địa phương sớm hoàn thành tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao”.

Bên cạnh đó, thông qua các đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, huấn luyện dân quân tự vệ, LLVT tỉnh Quảng Ninh cũng triển khai nhiều mô hình, chương trình giúp đồng bào vùng biên giới, tiêu biểu như: “Xuân biên cương-Tết thắm tình quân dân”, “Tháng Ba biên giới”, "Đồng hành với em đến trường", tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; tặng xe đạp, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo vượt khó; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân... Trong đó ưu tiên những thôn, bản có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo cao. Cùng với đó, LLVT tỉnh Quảng Ninh còn phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Bình Liêu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động bà con xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa.

Đại tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh khẳng định: “Sự kiên trì, bền bỉ, sát cánh cùng đồng bào của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh trong những năm qua đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương; xây dựng mối quan hệ quân-dân nơi biên cương ngày càng bền chặt. Qua đó giúp diện mạo khu vực biên giới Đông Bắc ngày càng khởi sắc, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định”.

Bài và ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/thiet-thuc-giup-dong-bao-noi-bien-cuong-dong-bac-832162