Thị trường chứng khoán: Vượt bão về bờ?
Sau thời gian dài thị trường chứng khoán liên tục lao dốc, hiện bắt đầu có nhiều dấu hiệu phục hồi. Đây là thị trường được đánh giá có khả năng thanh khoản tốt nên “trong nguy có cơ”, dưới tác động của tình hình kinh tế, liệu có cơ hội nào cho các nhà đầu tư chứng khoán “vượt bão về bờ” trong những tháng cuối năm?

Các nhà đầu tư cá nhân tìm hiểu thông tin về thị trường chứng khoán tại một hội thảo được tổ chức ở TP.Biên Hòa vào tháng 7-2023. Ảnh: H.Quân
Theo các chuyên gia, trong giai đoạn vừa qua, thị trường chứng khoán đã duy trì xu hướng hồi phục khá tốt với thanh khoản luôn ở mức cao. Phần lớn các cổ phiếu đều có mức tăng trưởng từ 50-100% từ “vùng đáy” vào tháng 11-2022.
* Thị trường khả quan hơn
ThS luật Nguyễn Doãn Đạt, Giám đốc Trung tâm Khách hàng cao cấp, Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam - chi nhánh TP.HCM phân tích, việc thị trường chứng khoán phục hồi tốt đến từ 2 nguyên nhân chính.
Thứ nhất, các rủi ro trên thị trường thế giới cũng như trong nước đã dịu bớt, giúp tâm lý các nhà đầu tư tự tin hơn khi tham gia đầu tư chứng khoán.
Thứ hai, việc Ngân hàng Nhà nước tiến hành giảm lãi suất điều hành tới 4 lần trong 6 tháng đầu năm nay góp phần hạ mặt bằng lãi suất huy động xuống thấp, dẫn tới dòng tiền gửi tiết kiệm có xu hướng chuyển dịch qua kênh đầu tư chứng khoán trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn trầm lắng… Chính nguồn tiền dồi dào hơn từ các nhà đầu tư cá nhân đã góp phần thúc đẩy động lực hồi phục tích cực cho thị trường chứng khoán thời gian vừa qua.
Giám đốc Nghiên cứu và phát triển sản phẩm Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam Nguyễn Thế Minh - công ty có trụ sở chính ở TP.HCM và có 1 chi nhánh ở Đồng Nai chia sẻ, những yếu tố về giảm lãi suất, dư địa về nới lỏng chính sách tiền tệ, điều kiện cho vay của các ngân hàng, tỷ giá, sự phát triển của thị trường bán lẻ dịch vụ...; hơn thế nữa là các chính sách đầu tư công và chính sách tài khóa, tiền tệ là động lực hỗ trợ kinh tế trong nước trong thời gian qua. Điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho thị trường chứng khoán trong 2 quý cuối năm. Đây là khoảng thời gian được dự báo dễ mua bán, lựa chọn cổ phiếu hơn so với thời điểm đầu năm.
* Nhiều cơ hội đầu tư trong những tháng cuối năm
Một số chuyên gia về thị trường chứng khoán nhận định, xét về cơ hội đầu tư, do phần lớn các cổ phiếu đã hồi phục mạnh, với mức hồi phục từ 50-100% từ vùng đáy nên thời gian 6 tháng cuối năm, việc có thể có lợi nhuận đột biến lớn ở tất cả các cổ phiếu sẽ khó xảy ra.
Thông thường, sau giai đoạn dòng tiền lan tỏa cả thị trường thì khi có báo cáo kết quả kinh doanh, dòng tiền sẽ phân hóa trở lại, tập trung vào các doanh nghiệp (DN) có kết quả kinh doanh tốt cũng như có tiềm năng tăng trưởng ở 2 quý cuối năm. Do đó, nhà đầu tư nên lựa chọn các DN có lợi nhuận quý II tăng trưởng tốt so với cùng kỳ và có tiềm năng tiếp tục tăng trưởng trong 2 quý tới.
Chị GIA HÂN (ngụ P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) bày tỏ: “Tôi đầu tư vào chứng khoán cách đây 1 năm, rơi vào đúng thời điểm thị trường “xuống đáy”. Là một nhà đầu tư mới, tôi cũng có nhiều băn khoăn nên đã chủ động tham gia các hội thảo, tham khảo ý kiến từ các chuyên gia, công cụ phân tích để nắm bắt thông tin từ thị trường. Qua đó thấy được có nhiều cơ hội đầu tư hơn trong những tháng cuối năm”.
Ông Nguyễn Thế Minh nhận định, những tháng cuối năm, các nhóm cổ phiếu ở các lĩnh vực: chứng khoán, bất động sản, bán lẻ, xây dựng và vật liệu xây dựng, dịch vụ dầu khí… là những nhóm cổ phiếu được dự báo có nhiều tiềm năng bởi các nguyên nhân như: lãi suất ngân hàng giảm, thị trường kỳ vọng tăng trong 6 tháng cuối năm và thanh khoản cải thiện. Ngoài ra, việc giảm 2% thuế VAT giúp kích thích tăng trưởng tiêu dùng và cải thiện biên lãi ròng của nhóm bán lẻ. Các biện pháp khôi phục thanh khoản thị trường bất động sản, cũng như áp lực lớn nhất của trái phiếu DN bất động sản đã có những dấu hiệu giảm dần sẽ tác động tới nhóm cổ phiếu trong lĩnh vực này. Hoạt động đầu tư công thúc đẩy mạnh cho nhóm xây dựng và vật liệu xây dựng…
Chứng khoán là lĩnh vực nhạy cảm với các thông tin vĩ mô. Do đó, các nhà đầu tư, nhất là những người mới đầu tư cần thận trọng khi ra các quyết định đầu tư.
Anh Nguyễn Hoàng Phong (ngụ P.Bình Đa, TP.Biên Hòa) cho hay: “Tôi bắt đầu đầu tư chứng khoán khoảng 3 năm trở lại đây. Trong bối cảnh thị trường có nhiều dấu hiệu phục hồi như hiện nay, tôi đang thăm dò, tìm hiểu thông tin phân tích từ các chuyên gia để lựa chọn lĩnh vực, cổ phiếu đầu tư phù hợp trong những tháng cuối năm”.
Ông Nguyễn Doãn Đạt chia sẻ, xu hướng chính của thị trường vẫn là hồi phục nên các nhà đầu tư đang tham gia trên thị trường có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh của thị trường để có thể gia tăng sở hữu lượng cổ phiếu trong danh mục. Khi thực hiện bán cổ phiếu, chỉ nên bán hạ tỉ trọng danh mục chứ không nên bán hết để tránh trường hợp phải mua đuổi khi cổ phiếu tăng mạnh trở lại. Đối với các nhà đầu tư mới, nên bình tĩnh chờ đợi để mua ở các phiên điều chỉnh và có phương án quản trị rủi ro cho danh mục, tránh “mua đuổi” cũng như sử dụng đòn bẩy quá mức.