Thị trường chứng khoán tuần mới: VN-Index hướng đến mốc 1.600 điểm, nhưng tiền hướng vào các mã cụ thể

Đúng như dự báo tuần trước, thị trường chứng khoán trong nước vừa trải qua một tuần giao dịch đầy khởi sắc, mặc dù rung lắc đã xuất hiện. Chỉ số VN-Index có một tuần tăng mạnh với khoảng 6% so với tuần kế trước, trong khi thanh khoản duy trì ở mức cao.

Cơ hội tăng vẫn còn và VN-Index có thể tiếp tục hướng tới mốc 1.600 điểm; tuy nhiên, rung lắc có thể mạnh dần lên hoặc dòng tiền sẽ chuyển hướng.

VN-Index có tuần tăng mạnh nhất từ năm 2022

Thị trường chứng khoán thế giới có một tuần tăng điểm mạnh nhờ lực đẩy của nhiều thị trường lớn ở các châu lục. Thống kê cho thấy, tuần qua, thị trường chứng khoán Mỹ tăng +2,4%, châu Âu tăng +2,1%, Nhật Bản tăng +4,9%, Hàn Quốc tăng +2,9%, Trung Quốc tăng +2,1%...

Riêng với thị trường Mỹ các chỉ số tiếp tục lập đỉnh cao mới nhờ cổ phiếu Apple, bên cạnh đó tâm lý nhà đầu tư còn được thúc đẩy bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Kết tuần, Dow Jones tăng khoảng +1,4%, S&P 500 tăng +2,4%, và Nasdaq tăng +3,9%.

Với thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ số VN-Index chốt tuần ở ngưỡng 1.584,95 điểm, tăng +89,74 điểm, tương đương tăng +6% so với tuần trước. Đây cũng là mức tăng mạnh nhất của chỉ số này kể từ cuối năm 2022.

Mức tăng tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu bluechips, với chỉ số VN30 tăng +7,12% trong khi nhóm cổ phiếu Midcap và Smallcap cũng tăng lần lượt + 5,5% và +2,82%. Đáng chú ý, trong khi VN30 và Midcap đã lần lượt vượt đỉnh và lập các mức cao mới thì Smallcap vẫn còn cách đỉnh 30%.

Một số nhóm cổ phiếu có mức tăng mạnh trên thị trường trong tuần vừa qua như: Viettel (+11,3%), Xây dựng và vật liệu xây dựng (+9,4%), bất động sản (+8,9%), Hóa chất (+8,9%), … ở chiều ngược lại, chỉ có 2 nhóm đi ngược thị trường gồm: Công nghệ (-1,2%), Logistics (-0,1%)…

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực. Trong đó, chỉ số HNX-Index có tuần tăng +7,53 điểm, kết tuần tại 272,46 điểm, tương ứng mức tăng +2,84% so với tuần trước. Còn chỉ số UPCoM-Index tăng +2,08 điểm để đóng cửa tại 108,54 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường tuần vừa qua đạt 56.129 tỷ đồng/phiên, tăng +1,3% so với tuần trước đó, trong đó thanh khoản khớp lệnh giảm -1,8% còn 51.405 tỷ đồng/phiên. Theo thống kê, thanh khoản tháng 7 tăng +104% so cùng kỳ và tăng + 68,5% so tháng 6, đạt 39.500 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, thanh khoản toàn thị trường đạt 27.573 tỷ đồng, tăng +30,8% so với mức bình quân năm 2024, và tăng +19% so cùng kỳ.

Khối ngoại bán ròng -12.319 tỷ đồng, đánh dấu tuần bán ròng thứ 3 liên tiếp. Kể từ phiên quay lại mua ròng (2/7), khối ngoại đã bán ròng tổng cộng gần 6.000 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm trên toàn thị trường, khối ngoại bán ròng -49.785 tỷ đồng.

Tuần vừa qua khối ngoại mua ròng đối với HPG (+1.379 tỷ đồng), VPB (+451 tỷ đồng), STB (+449 tỷ đồng), MWG (+392 tỷ đồng), trong khi bán ròng VIC (-12.506 tỷ đồng), FPT (-1.398 tỷ đồng), VHM (-283 tỷ đồng), KDH (-208 tỷ đồng)…

Tự doanh các công ty chứng khoán tuần vừa qua mua ròng đối với các cổ phiếu như: VNM (+168 tỷ đồng), MSN (+165 tỷ đồng), KDH (+32 tỷ đồng), … trong khi bán ròng đối với các cổ phiếu khác như: VPB (-694 tỷ đồng), BSR (-368 tỷ đồng), VIB (-301 tỷ đồng).

Về định giá, chỉ số P/E (ttm) của thị trường hiện tại ở mức 15,3 lần, thấp hơn mức bình quân 5 năm (15,4 lần). Mức P/E dự phóng (Forward) hiện tại ở mức 12,9 lần, cao hơn so với bình quân 5 năm (11,9 lần). Mặc dù mức định giá hiện tại không còn rẻ dù vẫn thấp hơn so với khi VN-Index ở vùng 1.500 điểm năm 2021, hệ số P/E (ttm) khi đó ở vùng 20 -21 lần và P/E dự phóng 16 - 17 lần.

Xu hướng tăng duy trì, tiền sẽ chọn lọc

Thị trường chứng khoán Việt Nam cho thấy sự bứt phá mạnh nhờ dòng tiền cuồn cuộn từ trong nước. Tuần qua là tuần bán ròng rất mạnh và tuần bán ròng thứ 3 liên tiếp nhưng điều đó không ảnh hưởng quá lớn đến đà hồi phục sau tuần giảm. Điều quan trọng nhất là dòng tiền trong nước quá mạnh, dù giảm so với với tuần trước đó nhưng con số giá trị giao dịch khớp lệnh trên 50.000 tỷ đồng/phiên là rất lớn. Dòng tiền mới vẫn đổ vào thị trường, thanh khoản bình quân toàn thị trường hiện vẫn lập các mức cao mới: thanh khoản tháng 7 khoảng 39.000 tỷ đồng, những phiên đầu tháng 8 đã tăng lên mức 54.500 tỷ đồng, thậm chí thị trường đã hấp thụ tốt những phiên có lượng hàng trên 80.000 tỷ đồng về tài khoản. Đây cũng là điều khiến loại bỏ khả năng thị trường có thể về test lại vùng 1.500 điểm của tuần trước đó.

Điều đáng lưu ý của thị trường tuần qua là phiên cuối tuần. Dù tăng trọn cả 5 phiên nhưng diễn biến điều chỉnh cũng đã xuất hiện ở một số phiên trong tuần vừa qua. Phiên cuối tuần có thể tạm gọi là phiên tăng trong nghi ngờ. Dù VN-Index lấy lại đà tăng trong phiên này, nhưng nhiều lo lắng cũng xuất hiện và dự báo rung lắc có thể xuất hiện mạnh hơn trong tuần này khi VN-Index tiếp cận mốc 1.600 điểm.

Nhìn vào kỹ thuật, thị trường chưa xuất hiện yếu tố đảo chiều rõ rệt. Nhìn tổng thể, thị trường đang trong xu hướng tăng tích cực, các nhịp điều chỉnh cũng nhanh chóng được thị trường vượt qua, thậm chỉ ngay trong phiên do nền thanh khoản đang ở ngưỡng cao kỷ lục và vượt xa hẳn đỉnh cao trước đó hồi Covid-19.

Tuy vậy, các biến số rủi ro cũng không nên bỏ qua, đặc biệt là tình hình thế giới. Do vậy, cũng đến lúc dòng tiền đi tìm những cơ hội ở các nhóm cổ phiếu đang có nền tích lũy hoặc chưa tăng trong khi một số nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt đã có mức tăng khá tốt 30-40% chỉ trong vòng 1 tháng vừa qua. Đây có thể là giai đoạn dòng tiền đi vào các cổ phiếu cụ thể, nhà đầu tư có thể bỏ qua tác động từ chỉ số chung. Theo đó, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, đặc biệt là nhóm cổ phiếu đầu cơ như bất động sản, thép có thể thu hút thêm dòng tiền trong tuần này. Về kỹ thuật, vùng hỗ trợ cho thị trường ở khu vực 1.550-1.562 điểm, vùng cản trên ở khu vực 1.600-1.623 điểm.

LONG ÂN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thi-truong-chung-khoan-tuan-moi-vn-index-huong-den-moc-1600-diem-nhung-tien-huong-vao-cac-ma-cu-the-post899908.html