Thị trường Campuchia: Tiềm năng lớn cho hàng Việt

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba trong gần 160 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có quan hệ thương mại với Campuchia (chỉ sau Trung Quốc, Hoa Kỳ), đồng thời là đối tác lớn nhất của Campuchia trong ASEAN. Vậy nhưng hiện nay, hàng hóa Việt Nam tại Campuchia vẫn đang chịu sự cạnh tranh gay gắt từ hàng hóa của các quốc gia khác.

Số liệu từ Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) cho thấy, 7 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Campuchia đạt hơn 7 tỷ USD, ghi nhận mức tăng trưởng 16,3% so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể, xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia đạt 3,2 tỷ USD và nhập khẩu đạt 3,8 tỷ USD, lần lượt tăng 5,1% và 28,1% so với cùng kỳ. Trước đó, năm 2024 cũng chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ khi tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới đất liền đạt 7,26 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2023.

Giới chuyên gia kinh tế nhận định, đây chính là cơ cấu xuất nhập khẩu và nó mang tính bổ sung mạnh mẽ thay vì cạnh tranh trực tiếp. Theo đó, Campuchia cung cấp cho Việt Nam những nguyên liệu sản xuất thiết yếu như cao su, hạt điều, gỗ và nguyên phụ liệu cho ngành dệt may da giày. Ngược lại, Việt Nam là nguồn cung ứng các sản phẩm quan trọng phục vụ sản xuất và tiêu dùng cho người dân Campuchia, bao gồm xăng dầu, phân bón, sắt thép, hàng dệt may, máy móc thiết bị và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác. Sự bổ trợ này tạo ra một vòng tuần hoàn thương mại cùng có lợi, góp phần vào sự phát triển kinh tế bền vững của cả hai quốc gia.

Vậy nhưng, theo giới chuyên gia, dù kim ngạch xuất khẩu đạt mức tăng trưởng ấn tượng, song thương mại giữa Việt Nam - Campuchia vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Một trong những rào cản lớn nhất là hạ tầng hỗ trợ thương mại như kho bãi, trung tâm logistics và chợ biên giới còn thiếu và yếu, chưa theo kịp tốc độ phát triển giao thương. Tình trạng này càng trở nên phức tạp hơn khi một phần rất lớn, ước tính chiếm tới hơn 70% tổng giao dịch giữa hai nước, vẫn diễn ra theo hình thức tiểu ngạch. Hoạt động này mang lại nhiều rủi ro tiềm ẩn: Nhà nước thất thu thuế do không thống kê được giao dịch, còn người tiêu dùng thì đối mặt với nguy cơ về chất lượng sản phẩm do giao dịch không có hợp đồng chính thức bảo vệ.

Trước thực trạng trên, ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại cho biết, Bộ trưởng Bộ Công thương đã chỉ đạo Cục Xúc tiến thương mại làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các chương trình xúc tiến xuất khẩu một cách bài bản, tổ chức các hội chợ, triển lãm và các tuần hàng Việt Nam tại Campuchia… giúp doanh nghiệp (DN) mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu. Đặc biệt, đề án “Đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới, xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Campuchia giai đoạn 2025-2027, hướng tới năm 2030” đã được phê duyệt với mục tiêu là đạt kim ngạch 20 tỷ USD.

Cục Xúc tiến thương mại cho biết, đang chuẩn bị 3 kế hoạch hoạt động xúc tiến thương mại sang thị trường Campuchia: Tổ chức đoàn giao dịch thương mại (dự kiến vào 25-29/8/2025); tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Nam (dự kiến vào tháng 9 hoặc tháng 10/2025; tổ chức Hội chợ hàng Việt Nam tại Campuchia (dự kiến vào tháng 11 hoặc 12/2025).

Theo ông Đỗ Việt Phương - Thương vụ Việt Nam tại Campuchia, điều kiện để kinh doanh và đầu tư tại Campuchia thời điểm này là rất tốt, môi trường kinh doanh ổn định và thân thiện. Một điểm sáng nữa là sự ra đời và hoạt động hiệu quả của Hiệp hội DN Việt Nam tại Campuchia, một tổ chức tuy mới thành lập nhưng đã có sự hỗ trợ rất lớn, trở thành cầu nối quan trọng cho các nhà đầu tư.

Về mục tiêu đạt 20 tỷ USD cho kim ngạch, theo bà Hoàng Hoài Hạnh - Phó Trưởng phòng Ngành hàng (Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương), cần tăng cường phối hợp liên ngành giữa các cơ quan chức năng hai nước nhằm cải thiện thủ tục hải quan, kiểm dịch, rút ngắn thời gian thông quan. Bên cạnh đó đẩy mạnh đầu tư nâng cấp hạ tầng tại các cửa khẩu trọng điểm, gắn liền với phát triển các trung tâm logistics vùng biên là yêu cầu cấp thiết. Còn về phía DN, cần đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu, chú trọng những mặt hàng chế biến sâu có giá trị gia tăng cao để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng Campuchia. Chưa hết, trong bối cảnh chuyển đổi số, việc nghiên cứu phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới được xem là một hướng đi chiến lược.

Nam Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/thi-truong-campuchia-tiem-nang-lon-cho-hang-viet-10313350.html