Từ năm 2015, ngay sau khi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) năm 2014 có hiệu lực, UBND Đà Nẵng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định; tăng cường nắm bắt thông tin, diễn biến thị trường để có các biện pháp kịp thời điều chỉnh, không để xảy ra tình trạng tăng trưởng 'nóng' hay 'sốt ảo'…
Theo GS. TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách, thời gian qua, nhiều dự án nhà ở xây dựng xong bị bỏ hoang; giá bất động sản bị đẩy lên cao. Thực tế cho thấy, tình trạng đầu cơ trên thị trường vẫn còn. Do vậy, giám sát chuyên đề của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thị trường bất động sản và nhà ở xã hội cần đánh giá kỹ yếu tố đầu cơ để có chính sách phù hợp.
Từ ngày 1/8/2024, 3 luật liên quan tới thị trường bất động sản là Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực. Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng về thị trường bất động sản nửa cuối năm 2024 sẽ có bước đột phá. Tiến trình phục hồi và phát triển trở lại của thị trường bất động sản sẽ được thúc đẩy nhanh hơn từ khoảng cuối năm 2024 trở đi.
Từ cuối năm 2022 đến nay, thị trường bất động sản trong nước phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Trong đó, những vướng mắc pháp lý đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của thị trường…
Thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm đã có những dấu hiệu phục hồi rõ nét. Việc Quốc hội đồng ý để các luật mới được thông qua như Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm (từ 1/8) được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, pháp lý cho doanh nghiệp và mang lại niềm tin đối với các nhà đầu tư, góp phần giúp thị trường sớm phục hồi.
Các bộ Luật khi có hiệu lực sớm về mặt thời gian sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bởi đóng góp từ 12-14% GDP quốc gia. Việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản là cho cả quá trình phục hồi kinh tế, TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh chia sẻ.
Chiều 12/7, Đoàn giám sát của Quốc hội (Đoàn công tác số 3) có buổi giám sát UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) từ năm 2015 đến hết năm 2023.
Đó là một trong những nhận định của lãnh đạo Bộ Xây dựng tại Hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2024 tổ chức ngày 10/7 tại Hà Nội theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Ngày 10/7, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Bộ Xây dựng.
6 tháng đầu năm 2024, ngành xây dựng tăng trưởng 7,34%. Đây là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2020 - 2024.
Ngày 5/7 Báo Lao Động phối hợp cùng Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội thảo 'Tháo gỡ 'điểm nghẽn', thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển'. Các chuyên gia sẽ cùng nhìn nhận rõ thực trạng của thị trường, phân tích những khó khăn, thách thức trong phát triển thị trường bất động sản hiện nay, nhất là trước thời điểm Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực. Đồng thời đóng góp ý kiến để tháo gỡ các điểm nghẽn...
Dù có nhiều nỗ lực, song những vướng mắc pháp lý, các thủ tục liên quan đến giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất vẫn đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của thị trường bất động sản.