Thị trấn Cam Đức: Phát huy hiệu quả Câu lạc bộ 'Mẹ và con gái'
Được thành lập vào tháng 6-2012, đến nay, Câu lạc bộ 'Mẹ và con gái' ở thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm luôn hoạt động hiệu quả, thu hút nhiều hội viên tham gia.

Được thành lập vào tháng 6-2012, đến nay, Câu lạc bộ (CLB) “Mẹ và con gái” ở thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm luôn hoạt động hiệu quả, thu hút nhiều hội viên tham gia.
Mô hình thiết thực
CLB “Mẹ và con gái” thị trấn Cam Đức được thành lập dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và huyện Cam Lâm, từ Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”. Ban đầu, CLB có 18 cặp mẹ và con gái trên địa bàn thị trấn tham gia; năm 2018 tăng lên 30 cặp. Mới đây, Ban Chủ nhiệm CLB tiếp nhận thêm 18 đơn xin gia nhập, nâng tổng số hội viên lên 48 cặp.

Cán bộ chuyên trách dân số tư vấn về sức khỏe sinh sản vị thanh niên, thiếu niên cho mẹ và bé gái tại nhà.
Tham gia sinh hoạt, chị em được chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi và trồng trọt, qua đó phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, Ban Chủ nhiệm CLB đã phổ biến cho các mẹ và bé gái về các biện pháp tránh thai; vấn đề về tình yêu, hôn nhân và giới tính cũng như những nội dung về Luật Hôn nhân và gia đình; chăm sóc sức khỏe sinh sản; các nội dung của Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; những kiến thức về chăm sóc trẻ vị thành niên, kỹ năng trò chuyện, chia sẻ với con cái những vấn đề tế nhị về giới…
Em Vũ Thị Nguyệt, học sinh lớp 8, một trong những hội viên nhỏ tuổi của CLB chia sẻ, ban đầu em chỉ theo mẹ đến tham gia sinh hoạt theo sự tuyên truyền của xóm. Qua các buổi sinh hoạt, những kiến thức, kỹ năng được truyền tải đã thực sự thu hút em. Bà Nguyễn Thị Tám - thành viên CLB cho biết, vợ chồng bà sinh được 3 con gái. Từ khi tham gia sinh hoạt tại CLB, bà được tìm hiểu về tâm lý của trẻ trong tuổi dậy thì, từ đó có phương pháp, kỹ năng tiếp cận, gần gũi, chia sẻ với con khi đến tuổi trưởng thành. Chồng bà cũng động viên và chia sẻ việc nhà để tạo điều kiện cho bà và con tham gia sinh hoạt CLB.
Bà Thái Ngọc Hồng Thư - Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Cam Đức cho biết, thời gian chưa thành lập CLB, tình trạng bạo lực trên địa bàn xảy ra rất nhiều. Những trường hợp gia đình sinh 2 con gái thường xảy ra xung đột. Đến nay, tình trạng bạo lực gia đình giảm hẳn.
Tiếp tục giữ vững mô hình
Bà Trần Thị Kim Hưởng - Chủ nhiệm CLB “Mẹ và con gái” cho biết, CLB sinh hoạt mỗi quý một lần. Ngoài ra, vào những dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu, CLB cũng tổ chức sinh hoạt để tặng quà, biểu dương các cháu. Để các buổi sinh hoạt được phong phú, Hội Phụ nữ huyện chỉ đạo Ban Chủ nhiệm CLB thường xuyên thay đổi nội dung và hình thức thể hiện; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể gồm: dân số, y tế, trẻ em, tư pháp, đoàn thanh niên… tham gia thuyết trình và giải đáp thắc mắc. Đây chính là hình thức để chính quyền, đoàn thể cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc tuyên truyền về bình đẳng giới, xóa bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ, nâng cao vai trò, vị thế của bé gái trong gia đình và ngoài xã hội.
Thời gian qua, CLB còn tuyên truyền, vận động các thành viên đóng góp xây dựng quỹ thăm hỏi khi ốm đau, quỹ khuyến học và quỹ phát triển kinh tế để xoay vòng cho chị em trong CLB vay phát triển sản xuất… Năm 2019, CLB hỗ trợ 10 suất học bổng và nhận đỡ đầu 3 cháu có hoàn cảnh khó khăn, mỗi tháng trợ cấp 500.000 đồng để các cháu có điều kiện tiếp tục học tập. “Thời gian tới, ngoài việc duy trì tốt các CLB đã có, chúng tôi tiếp tục nhân rộng mô hình này sang những nơi chưa thành lập, đặc biệt hướng tới các khu vực khó khăn, vùng xa”, bà Thái Ngọc Hồng Thư - Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Cam Đức cho biết.
THANH TRÚC