Thép không gỉ từ Trung Quốc vào 'tầm ngắm' của Nhật Bản
Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cùng Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 22/7 ra thông báo khởi xướng một cuộc điều tra chống bán phá giá đối với các sản phẩm thép không gỉ cán nguội dạng tấm và dải gốc nickel nhập khẩu từ Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Vận chuyển các cuộc thép lên tàu tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Động thái này được đưa ra sau một đơn kiện do Nippon Steel và các nhà sản xuất trong nước khác đệ trình vào ngày 12/5. Các công ty này cáo buộc rằng họ đã bị buộc phải hạ giá bán do nhu cầu nội địa suy yếu, khi người mua chuyển sang sử dụng các sản phẩm nhập khẩu rẻ hơn.
Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cùng Bộ Tài chính Nhật Bản dự kiến sẽ hoàn tất cuộc điều tra trong vòng một năm, sau đó sẽ quyết định liệu có áp thuế chống bán phá giá hay không.
Theo đơn kiện do các nhà sản xuất thép đệ trình, các sản phẩm nhập khẩu đang được bán tại Nhật Bản với giá thấp hơn từ 20% đến 50% so với giá tại Trung Quốc và thấp hơn từ 3% đến 20% so với giá tại Đài Loan. Các nhà sản xuất thép Nhật Bản cho rằng họ đã không thể định giá bán phản ánh đúng tình hình chi phí sản xuất ngày càng tăng, dẫn đến sụt giảm lợi nhuận hoạt động cùng các thiệt hại khác.
Tình trạng đẩy mạnh xuất khẩu của các nhà sản xuất thép Trung Quốc đã trở thành một mối lo ngại quốc tế. Nhật Bản là một trong số nhiều quốc gia đã chỉ trích các công ty Trung Quốc nhận trợ cấp của chính phủ để sản xuất thép dư thừa và sau đó xuất khẩu với giá rẻ, khiến tình hình thị trường toàn cầu thêm căng thẳng.
Trong khi các quốc gia khác đã áp đặt các biện pháp chống bán phá giá hoặc các hành động tương tự đối với Trung Quốc, Nhật Bản vẫn chưa làm vậy. Ông Tadashi Imai, Chủ tịch Liên đoàn sản xuất sắt thép Nhật Bản đồng thời là Chủ tịch của Nippon Steel, đã nhiều lần cảnh báo rằng sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ toàn cầu có thể khiến Nhật Bản dễ bị tổn thương trước làn sóng thép nhập khẩu giá rẻ, gây tổn hại cho sản xuất trong nước.
Sau thông tin từ phía Nhật Bản, Cơ quan Kinh tế Đài Loan đã gửi tuyên bố tới báo giới cho biết sẽ hỗ trợ các công ty bị ảnh hưởng để bảo vệ lợi ích xuất khẩu của họ.
Bộ Thương mại Trung Quốc chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về thông tin này.