Thêm một biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị Việt – Lào
Nhà Quốc hội Lào là quà tặng lớn nhất của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào. Dự án do Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành (Bộ Xây dựng) thực hiện quản lý dự án; Binh đoàn 11 (Bộ Quốc phòng) là tổng thầu thi công. Đơn vị tiếp nhận và sử dụng là Ban Thư ký Quốc hội Lào.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại lễ khánh thành và bàn giao công trình Nhà Quốc hội Lào.
Sau gần 38 tháng thi công, tháng 8/2021, công trình được nghiệm thu và bàn giao cho đơn vị sử dụng.
Nhà Quốc hội Lào là nơi diễn ra các kỳ họp của Quốc hội Lào, nơi làm việc của lãnh đạo Quốc hội, chuyên viên và cán bộ Văn phòng Quốc hội.
Nhà Quốc hội Lào gồm 1 tầng hầm, 5 tầng nổi, được xây dựng trên khu đất 2,3 ha, tổng diện tích xây dựng hơn 7.000 m2, tổng diện tích sàn hơn 33.700 m2, diện tích cây xanh sân vườn khoảng 7.200 m2.
Nhà Quốc hội Lào có tổng vốn đầu tư gần 112 triệu USD, là quà tặng có giá trị cao nhất mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào.
Trong quá trình đầu tư xây dựng, lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đã nhiều lần kiểm tra tiến độ dự án. Nhờ sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo hai Đảng, hai nước và nỗ lực của lực lượng tham gia triển khai dự án của hai bên, Nhà Quốc hội Lào đã được nghiệm thu tạm thời và đưa vào phục vụ thành công Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Lào khóa IX, hồi tháng 3/2021.
Sau thời gian dài chạy thử, đảm bảo chất lượng, an toàn, ngày 08/8/2021, công trình chính thức được nghiệm thu hoàn thành và ngày 10/8/2021 được khánh thành, bàn giao cho đơn vị sử dụng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ niềm vinh dự, tự hào, sung sướng khi đón nhận món quà quý giá và hết sức có ý nghĩa mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em tặng cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào.
Tổng Bí thư nhận định Nhà Quốc hội Lào là công trình 4 “nhất”: Là tòa nhà sử dụng vật liệu và kỹ thuật hiện đại nhất; Có thẩm mỹ phù hợp với bản sắc Lào nhất; Công trình có vốn đầu tư lớn nhất và sử dụng vốn hiệu quả nhất; Công trình vững chắc nhất, có thời gian sử dụng lâu nhất.
“Nhà Quốc hội sẽ luôn trường tồn cùng với dân tộc Lào” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhận định.
Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane cũng nhận định: Nhà Quốc hội mới có quy mô lớn, với vẻ đẹp nguy nga, trang nhã, có tính mỹ thuật, kiến trúc độc đáo mang phong cách đậm chất Lào, chất lượng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế và xây dựng.

Nhà Quốc hội Lào là công trình “ 4 nhất”.
Công trình được lắp đặt nhiều trang thiết bị hiện đại, nhập khẩu từ nhiều nước trên thế giới, tạo điều kiện tốt nhất cho các đại biểu Quốc hội cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Quốc hội Lào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Quan hệ Việt - Lào thực sự là mối quan hệ mẫu mực hiếm có, là tài sản vô giá cần nâng niu, trân trọng, trao truyền cho muôn đời con cháu mai sau.
Tinh thần anh em cao quý đó đã được thể hiện sinh động trong công trình Nhà Quốc hội Lào, là sự kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn giữa bản sắc kiến trúc, văn hóa đặc sắc của đất nước Lào tươi đẹp, vật liệu, trang thiết bị hiện đại cùng công nghệ tiên tiến do phía Việt Nam cung cấp.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng: Nhà Quốc hội Lào sẽ luôn là một biểu tượng bền vững của tình cảm đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước.
Lãnh đạo hai nước cùng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội Lào và các Bộ, ban ngành của hai nước; những nỗ lực, quyết tâm của Bộ Xây dựng Việt Nam với vai trò chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn Lào và Việt Nam, Tổng thầu Binh đoàn 11 và các thầu phụ, nhà cung cấp vật tư, vật liệu..., trong việc khắc phục khó khăn, thách thức để hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng tốt, thi công an toàn, đúng tiến độ, đạt hiệu quả đầu tư cao.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cảm ơn Bộ Xây dựng Việt Nam, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Binh đoàn 11 và các cơ quan hữu quan 2 nước đã tập trung mọi sức lực, trí tuệ và tay nghề tinh xảo, để xây dựng công trình.
Lãnh đạo hai nước cùng khẳng định: Nhà Quốc hội Lào là biểu tượng mới cho mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.
Nhà Quốc hội Lào có hệ thống quản lý đầu tư xây dựng kép Do tính chất đặc biệt của công trình Nhà Quốc hội Lào, dự án có tới 2 ban chỉ đạo, 2 ban quản lý dự án, 2 tư vấn thiết kế và 2 tư vấn giám sát của Việt Nam và Lào. Phía Việt Nam, Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội Lào do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban, đại diện các Bộ ngành là thành viên, có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến Dự án; chỉ đạo việc thực hiện Dự án đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra… Chủ đầu tư dự án là Bộ Xây dựng, Quản lý dự án là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành, thuộc Bộ Xây dựng. Tư vấn thiết kế là Liên danh Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) và Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam - CDC. Tư vấn thẩm tra tổng mức đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và lập định mức riêng là Liên danh Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST) và Viện Kinh tế xây dựng; Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công là Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Thẩm định dự toán là Cục Kinh tế xây dựng. Tư vấn giám sát là Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng. Đầu mối thực hiện các công việc liên quan đến công tác nghiệm thu thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư là Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng. Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị là Binh đoàn 11 (tổng thầu) và các nhà thầu phụ, nhà cung cấp...