Thêm dư chấn mới, động đất Myanmar tàn phá chưa từng thấy trong hơn một thế kỷ

Các quan chức Hội Chữ thập đỏ cảnh báo, Myanmar đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo sau trận động đất chết người, mạnh 7,7 độ Richter hôm 28/3 và dư chấn mới xuất hiện sáng nay (30/3).

Ảnh: EPA

Ảnh: EPA

Theo báo Guardian, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) viết: "Những gì chúng ta đang chứng kiến ở Myanmar là mức độ tàn phá chưa từng thấy trong hơn một thế kỷ ở châu Á".

Alexander Matheou, Giám đốc IFRC khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhấn mạnh: "Đó không chỉ là thảm họa mà là một cuộc khủng hoảng nhân đạo phức tạp, chồng chất lên các điểm yếu hiện có. Quy mô của thảm họa rất lớn và nhu cầu hỗ trợ rất cấp bách".

IFRC đã phát đi lời kêu gọi khẩn cấp nhằm xin 113,6 triệu USD hỗ trợ cho 100.000 người bị ảnh hưởng ở Myanmar. Hội Chữ thập đỏ quốc tế (MRCS) cũng huy động hàng trăm tình nguyện viên được đào tạo để cung cấp hỗ trợ dưới dạng sơ cứu, chăm sóc sức khỏe và phân phối vật phẩm như chăn, dụng cụ vệ sinh.

Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc cho biết, các hoạt động cứu trợ đang gặp trở ngại vì đường sá bị hư hại và các bệnh viện ở miền trung cũng như tây bắc Myanmar đang bị quá tải trong tiếp nhận, điều trị cho những nạn nhân bị thương do động đất.

Ảnh: EPA

Ảnh: EPA

Tại một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Myanmar, người dân cho hay, viện trợ của chính phủ cho đến nay vẫn còn khan hiếm, khiến họ phải tự lo liệu.

Chính quyền quân sự Myanmar đã đưa ra lời kêu gọi viện trợ quốc tế hiếm hoi. Trung Quốc và Ấn Độ nằm trong số các quốc gia đã cung cấp vật tư trợ giúp Myanmar.

Tính đến chiều nay (30/3), số trường hợp tử vong ở Myanmar do động đất đã lên tới ít nhất 1.700 người, 300 người khác hiện vẫn mất tích và 3.400 người bị thương. Số người thiệt mạng được dự báo sẽ tăng đáng kể.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) báo cáo, sáng 30/3 đã xảy ra một dư chấn mạnh 5,1 độ Richter ở cách Mandalay 28km về phía tây bắc. Đây là dư chấn mới nhất trong một loạt các cơn địa chấn kinh hoàng càn quét khu vực kể từ ngày 28/3.

Tại Thái Lan, chính quyền Bangkok thống kê, 18 người được xác nhận đã tử vong vì động đất, trong đó có 11 người thiệt mạng do tòa nhà 30 tầng đang xây dựng bị đổ sập.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dong-dat-myanmar-gay-tan-pha-chua-tung-thay-trong-hon-mot-the-ky-2385973.html