Thêm 91 người mất tích do bão lũ

Tính đến 11 giờ ngày 11/9, theo báo cáo của các địa phương, số người chết và mất tích do bão số 3 và mưa lũ đã tăng lên 292 người (152 người chết, 140 người mất tích). Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Quân đội điều động gần 36.000 cán bộ, chiến sĩ giúp các địa phương khắc phục hậu quả bão lũ.

BĐBP Lào Cai giúp người dân vùng ngập lụt di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Trung Dũng

BĐBP Lào Cai giúp người dân vùng ngập lụt di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Trung Dũng

Trong số đó, Lào Cai là địa phương có số người thiệt mạng và mất tích lớn nhất với 155 người (53 người chết, 102 người mất tích); Cao Bằng 52 người tại huyện Nguyên Bình (29 người chết, 23 người mất tích); Yên Bái 40 người do sạt lở đất (37 người chết, 3 người mất tích); Phú Thọ 10 người (8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu, 1 người mất tích do lũ, 1 người chết do sạt lở đất).

Như vậy, số người chết và mất tích đã tăng 91 người so với báo cáo lúc 9 giờ sáng nay. Cụ thể. Lào Cai cập nhật tăng 89 người chết, mất tích tại huyện Bảo Yên; Phú Thọ tăng 1 người mất tích; Bắc Giang tăng 1 người chết do lũ.

Văn phòng Ủy ban Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, trước thiệt hại nghiêm trọng của mưa lũ, Quân đội điều động gần 36.000 cán bộ, chiến sĩ giúp các địa phương khắc phục hậu quả.

Theo đó, ngày 10/9, Quân đội điều động 35.843 cán bộ, chiến sĩ và 1.018 phương tiện các loại của các đơn vị Quân khu 2, 3, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh BĐBP, Cảnh sát biển tham gia giúp nhân dân các địa phương: Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Vĩnh Phúc, Hà Giang, Lai Châu, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình, Hưng Yên khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ gây ra.

BĐBP Hà Giang giúp các nhà trường khắc phục hậu quả sạt lở. Ảnh: Tiến Thắng

BĐBP Hà Giang giúp các nhà trường khắc phục hậu quả sạt lở. Ảnh: Tiến Thắng

Trong ngày, 10/9, tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, mưa lớn, lũ trên các sông lên cao gây ra ngập úng diện rộng, làm chết 5 người (thôn Lũng Súng, xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), bị thương 31 người (xã Ca Thành và Yên Lạc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã điều 18.939 người (7.621 bộ đội, 11.318 dân quân) và 497 xe ô tô, 30 xe chuyên dụng, 325 xuồng, 16 máy xúc, 7 máy ủi chiếc phối hợp tham gia khắc phục hậu quả.

Cũng trong ngày 10/9, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Binh chủng Công binh điều 154 cán bộ, chiến sĩ, 58 phương tiện và trang bị các loại cơ động đến khu vực cầu Phong Châu (đã bị sập ngày 9/9) sẵn sàng bắc cầu phao bảo đảm giao thông (khi điều kiện cho phép).

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/them-91-nguoi-mat-tich-do-bao-lu-post480712.html