Thêm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh, Việt Nam đã có 58 ca khỏi

Thông tin từ Bộ Y tế lúc 19h ngày 31/3 cho biết, trong ngày đã có 3 bệnh nhân mắc COVID-19 đã khỏi bệnh. Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam đã có 58 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh/xuất viện.

Sáng 31/3, Bệnh viện TW Huế đã tiến hành làm thủ tục công bố khỏi bệnh/xuất viện cho bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 49. Bệnh nhân người Anh này là chồng của bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 30 hiện đang điều trị tại Bệnh viện TW Huế cơ sở 2.

Qua quá trình điều trị, bệnh nhân cho kết quả xét nghiệm 2 lần gần nhất âm tính. Đây là bệnh nhân thứ 2 được điều trị COVID-19 thành công và có sức khỏe ổn định ở Huế.

Sau khi xuất viện, bệnh nhân thứ 49 sẽ được chuyển về khu cách ly tập trung tại huyện Phú Vang để cách ly 14 ngày theo quy định. Được biết, nguyện vọng của bệnh nhân số 49 sau khi xuất viện là tiếp tục ở lại Việt Nam thêm vài ngày nữa để đợi vợ (bệnh nhân số 30) khỏi bệnh, sau đó 2 vợ chồng cùng về nước.

Bệnh nhân số 49 trong ngày khỏi bệnh/ xuất viện, chuyển theo dõi sức khỏe tại khu cách ly tập trung (huyện Phú Vang) để cách ly 14 ngày theo quy định Ảnh internet

Trước đó, bệnh nhân thứ 33, cũng người Anh, đã được các bác sĩ Bệnh viện TW Huế cơ sở 2 điều trị thành công và đã xuất viện chuyển cơ sở cách ly khác từ hôm 28/3.

Tại Bệnh viện TW Huế cơ sở 2 hiện còn 2 bệnh nhân dương tính, đều là người Anh, đang được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm lại theo quy định. Tất cả bệnh nhân đều khỏe mạnh và không có triệu chứng.

Cũng trong ngày tại BV Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh đã công bố khỏi bệnh cho bệnh nhân số 32. BN32 là nữ 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có tiếp xúc với BN17 ngày 27/2 tại Anh, đã trở về Việt Nam ngày 9/3/2020.

Tại Bệnh viện Cần Giờ đã công bố khỏi bệnh cho bệnh nhân số 54. BN nam, sinh năm 1987, quốc tịch Latvia, từ Tây Ban Nha nhập cảnh TP Hồ Chí Minh ngày 8/3/2020 cùng vợ trên chuyến bay TK162. Bệnh nhân vào viện ngày 21/03/2020. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân tiếp tục được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 24/3/2020, lần 2 vào ngày 27/3/2020; lần 3 vào ngày 28/3/2020 và lần 4 vào ngày 29/3/2020.

Các trường hợp này sau khi khỏi bệnh đều được chuyển đi theo dõi sức khỏe tại cơ sở khác theo đúng quy định.

Đến 18h ngày 31/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 3 ca mắc. Nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 207. 58 ca đã khỏi bệnh/xuất viện. 149 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 22 cơ sở y tế. Đa số trong tình trạng sức khỏe ổn định. Trong số này, dự kiến ngày mai 01/4 sẽ có 2 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận ra viện (BN 61 và BN 67).

Về diễn tiến sức khỏe 4 bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thông tin từ Tiểu Ban điều trị cho biết, liên tục trong những ngày qua, các bác sĩ của Bệnh viện cùng các chuyên gia đầu ngành trong Tổ chuyên gia của Bộ Y tế đã hội chẩn, nỗ lực chăm sóc và điều trị nên hiện tại có nhiều bệnh nhân sức khỏe tiến triển tốt lên.

Các bệnh nhân đều có tiến triển sức khỏe khả quan, trong đó có trường hợp nặng nhất là bác ruột bệnh nhân số 17. Bệnh nhân số 26 đã bỏ máy thở, rút ống nội khí quản và đang được theo dõi; 3 bệnh nhân còn lại tình trạng ổn định, (trong đó có 1 ca ECMO và 1 ca thở máy, 1 ca thở máy không xâm nhập) tiến triển tốt lên.

Đã có 2 trong số 4 bệnh nhân COVID-19 này đến nay có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với virus gây bệnh COVID-19.

4 nhân viên y tế gồm 2 bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW và 2 điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai tình trạng sức khỏe ổn định.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế hiện có 51 bệnh nhân âm tính lần 1, trong số này có 34 bệnh nhân đã âm tính 2 lần trở lên.

KHUYẾN CÁO: Để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế đề nghị người đân thực hiện tốt 5 điểm sau đây:

1. Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.

2. Nếu buộc phải ra ngoài luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m.

3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

4. Vệ sinh và để thông thoáng nhà cửa; lau rửa thường xuyên các bề mặt, các điểm hay tiếp xúc; sinh hoạt lành mạnh.

5. Thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI (ncovi.vn), hoặc khai trực tuyến trên tokhaiyte.vn; cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ với cơ sở y tế.

Thái Bình

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/them-3-benh-nhan-mac-covid-19-khoi-benh-viet-nam-da-co-58-ca-khoi-n171329.html