Thế trận lòng dân
ĐBP - Biến đổi khí hậu đã gây ra mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản đối với các địa phương trong cả nước nói chung và Điện Biên nói riêng. Khắc phục hậu quả mưa lũ, dựng lại nhà ở, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân sau thiên tai có sự góp công rất lớn của lực lượng vũ trang phối hợp với cấp ủy, chính quyền hỗ trợ nhân dân. Đó là kết quả rõ nhất của thế trận lòng dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Với nhiều người Điện Biên không thể quên trận lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng xảy ra vào đêm 31/7 rạng sáng 1/8/2025 đã quét sạch điểm dân cư bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung khiến 2 người thiệt mạng, hơn 200 hộ dân bị thiệt hại nặng nề về nhà và tài sản. Bà con thoát lũ quét nhờ di chuyển lên núi cao trước khi lũ ập tới. Nhưng khi quay trở lại, điểm bản chỉ là đá sỏi, cây củi ngổn ngang không còn bóng dáng những nếp nhà, tài sản bị nước lũ cuốn trôi hoặc vùi trong đất đá. Không biết bắt đầu từ đâu, làm gì để ổn định cuộc sống, bà con Háng Pu Xi khi ấy chỉ biết nước mắt lưng tròng. Thời điểm khó khăn đó, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai xây mới và sửa chữa nhà ở, giúp dân ổn định cuộc sống.
Gần 600 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ thuộc Bộ CHQS tỉnh, Trung đoàn 82, Kho K79 (Quân khu 2) phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng điểm tái định cư, sửa chữa nhà ở cho người dân các khu vực bị lũ quét, sạt lở. Bằng sự chung sức, đồng lòng, sau gần 2 tháng tập trung xây dựng, sửa chữa, ngày 26/9/2025, Quân khu 2 và lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức khánh thành, bàn giao nhà ở cho nhân dân. 80 căn nhà xây mới, sửa chữa 241 căn nhà, hoàn thiện hạ tầng đường nội bản, công trình vệ sinh... tại địa bàn bị thiệt hại bởi thiên tai ở các xã: Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân, Sín Thầu, Na Son... Các công trình được bàn giao đúng tiến độ, bảo đảm kiên cố, phù hợp điều kiện thực tế và tập quán của đồng bào, tạo điều kiện giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Những công trình được dựng xây, sửa chữa là minh chứng sinh động của tinh thần đoàn kết, sự chung sức, đồng lòng của lực lượng vũ trang với cấp ủy, chính quyền chung tay vì cộng đồng. Thi công trong điều kiện khó khăn, địa hình đồi núi chia cắt song với trách nhiệm, tình cảm của bộ đội với nhân dân, các công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng với tinh thần “ở đâu nhân dân khó, ở đó có bộ đội”.
Cuộc sống dần hồi sinh tại các điểm bản, khu vực bị lũ quét, sạt lở, thiệt hại bởi thiên tai. Những điểm tái định cư, những ngôi nhà vững chãi được dựng lên thay thế ngôi nhà bị lũ cuốn, mái nhà bị sập đổ. Dọn về nhà mới, bà con mừng vui rơi nước mắt. Đó là nước mắt của niềm vui và hạnh phúc, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để người dân vừa trải qua trận lũ quét yên tâm lao động sản xuất, vươn lên.

Chương trình Ngày hội Biên phòng toàn dân và Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản năm 2026 tại xã Quảng Lâm. Ảnh: Anh Dũng (BĐBP tỉnh)
Thế trận lòng dân được dựng xây, bồi đắp không chỉ trong kháng chiến, đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước mà trong cả công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Gần đây nhất là “Chiến dịch Quang Trung” được Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại thiên tai, tập trung tại các tỉnh: Đăk Lăk, Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Trị, Đà Nẵng, Khánh Hòa. Lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung” nòng cốt là bộ đội, công an phối hợp cùng chính quyền địa phương, nhân dân xây dựng lại, sửa chữa nhà ở, hoàn thiện hạ tầng, bảo đảm người dân sớm ổn định cuộc sống trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Đến ngày 15/1, các địa phương cơ bản hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”, bàn giao nhà xây mới, nhà sửa chữa cho bà con vùng thiên tai. Với tinh thần “ai có công giúp công, ai có của giúp của”, bộ đội, công an, thanh niên, dân quân tự vệ, các lực lượng đã góp công, góp sức để bà con xây dựng cuộc sống sau thiên tai, mưa lũ.
Với tinh thần xây dựng thế trận lòng dân, lấy dân làm gốc, mỗi đơn vị lực lượng vũ trang xác định việc hỗ trợ, giúp dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ để nhân dân vùng thiên tai sớm an cư, ổn định đời sống. Sự sẻ chia, cộng đồng trách nhiệm của lực lượng vũ trang không chỉ là chủ trương mà bằng hành động cụ thể, nghĩa tình hỗ trợ nhân dân vươn lên sau thiên tai, mưa lũ, giúp họ có nơi ở vững chãi, yên tâm sản xuất, xây dựng cuộc sống mới.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/quoc-phong/the-tran-long-dan-3699











