Thể thao Bắc Ninh: Pencak Silat và nỗi lo lực lượng kế cận
Pencak Silat là bộ môn mang lại nhiều vinh quang cho thể thao Bắc Ninh với nhiều huy chương danh giá ở đấu trường SEA Games, châu lục và thế giới. Tuy nhiên, để duy trì được thành tích, thầy trò môn võ thuật này đang phải đối mặt với nỗi lo về lực lượng kế cận.
Vượt khó thành môn võ thế mạnh
So với những môn võ thuật khác, bộ môn Pencak Silat Bắc Ninh được thành lập khá muộn vào năm 2019. Chính vì “sinh sau đẻ muộn” nên việc xây dựng lực lượng ban đầu cho đội gặp khá nhiều khó khăn. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Đạt, Trưởng bộ môn Pencak Silat, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao số 2 nhớ lại: “Ở thời điểm ấy, hầu như người dân trong tỉnh chỉ biết đến Pencak Silat thông qua các phương tiện thông tin đại chúng chứ chưa có một trung tâm nào đưa môn võ này vào tập luyện, truyền dạy. Việc thu hút vận động viên vì thế không hề đơn giản. Tuy nhiên, chúng tôi xác định phải làm bằng được cho dù khó khăn đến mấy. Bên cạnh tìm về các địa phương cả trong lẫn ngoài tỉnh tuyển chọn nhân tố có năng khiếu, chúng tôi chủ động tìm kiếm, thu hút những vận động viên tài năng làm nòng cốt cho đội”.

Huấn luyện viên Đặng Toàn Thắng (phải) hướng dẫn các vận động viên trẻ hoàn thiện kỹ thuật.
Với sự nỗ lực, quyết tâm của ban huấn luyện, sau hơn 1 năm, Pencak Silat Bắc Ninh đã xây dựng được lực lượng vận động viên ổn định ở cả 3 tuyến: Tỉnh, trẻ, năng khiếu. Dù tổng quân số chưa đầy 20 vận động viên cùng với 3 huấn luyện viên nhưng tất cả đều chuyên tâm tập luyện, quyết tâm khẳng định mình trong hệ thống giải đấu vô địch toàn quốc. Với sự tỏa sáng của võ sĩ Nguyễn Duy Tuyến ở hạng cân 85-90 kg, Pencak Silat Bắc Ninh gây tiếng vang khi liên tiếp đem về những tấm Huy chương Vàng đáng tự hào ở các đấu trường quốc tế: Giải Vô địch Pencak Silat bãi biển thế giới năm 2019; Giải Vô địch Pencak Silat thế giới năm 2022; Giải Vô địch châu Á vào các năm 2019, 2022, 2025; SEA Games 31 (năm 2022) và SEA Games 32 (năm 2023)...
Ở đấu trường trong nước, các võ sĩ: Bùi Thị Hải Hà (nội dung 50 kg nữ); Nguyễn Thị Ngọc (nội dung 55 kg nữ); Nguyễn Thị Thanh Hiền (nội dung 60-65 kg nữ), Nguyễn Anh Thư (nội dung 45 kg nữ), Nông Thị Băng (60-65 kg nữ) đều khẳng định tên tuổi bằng những tấm huy chương ở các giải trẻ, giải vô địch, thường xuyên được triệu tập vào đội quốc gia ở các cấp độ và mang về thành tích cho thể thao nước nhà.
Huấn luyện viên Nguyễn Văn Đạt khẳng định: “Sự tạo điều kiện, đầu tư bài bản của tỉnh, đặc biệt là chính sách đãi ngộ tốt dành cho thể thao thành tích cao chính là nguồn động lực to lớn giúp chúng tôi tập trung tối đa cho chuyên môn, nỗ lực giành chiến thắng. Vượt qua những khó khăn ban đầu, đến nay có thể tự hào Pencak Silat là một trong những môn thường xuyên mang về thành tích cao cho thể thao Bắc Ninh ở tầm châu lục, thế giới”.
Lấp khoảng trống trong chuyển giao thành tích
Đến thăm đội tuyển Pencak Silat Bắc Ninh thời điểm đội chuẩn bị lên đường tham dự Giải Vô địch Pencak Silat các câu lạc bộ mạnh toàn quốc, có thể cảm nhận rõ không khí luyện tập nghiêm túc, sự quyết tâm cao độ của từng vận động viên. Đây là giải đấu quan trọng cuối cùng trong năm của bộ môn Pencak Silat để chuẩn bị cho SEA Games 33. Ở giải đấu này, Bắc Ninh đặt mục tiêu giành 2 Huy chương Vàng, đồng thời để các vận động viên trẻ thi đấu cọ xát tích lũy kinh nghiệm.
Hiện toàn đội có 20 vận động viên gồm 6 ở tuyến tỉnh, 8 ở tuyến trẻ và 6 ở tuyến năng khiếu - con số khá khiêm tốn so với nhiều bộ môn võ thuật khác. 6 vận động viên tuyến tỉnh đều đang có thành tích tốt nhưng một vài người có dấu hiệu chững lại hoặc ở độ tuổi khá lớn. Đơn cử như ngôi sao số 1 của đội - Nguyễn Duy Tuyến đã 31 tuổi. Tại SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan vào cuối năm nay, Duy Tuyến vẫn là niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam và tỉnh nhà. Đặt quyết tâm rất cao cho kỳ SEA Games thứ 5 trong sự nghiệp nhưng bản thân võ sĩ này cũng nhìn nhận tuổi tác và những chấn thương dai dẳng đang là trở ngại để anh tiếp tục duy trì phong độ cao lâu dài.
Theo huấn luyện viên Đặng Toàn Thắng, nhìn vào lứa vận động viên tuyến tỉnh đang đạt độ chín thì việc giành 2 Huy chương Vàng là hoàn toàn khả thi. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, bộ môn cũng đặt chỉ tiêu giành 2 Huy chương Vàng. Tuy nhiên xét toàn diện, về lâu dài đội tuyển đang ít nhiều gặp khó khăn bởi các lứa vận động viên gối nhau ở khoảng cách khá xa, dễ tạo ra khoảng trống thành tích ở thời gian chuyển giao giữa 2 thế hệ.
Hiện toàn đội có 20 vận động viên gồm: 6 ở tuyến tỉnh, 8 ở tuyến trẻ và 6 ở tuyến năng khiếu - con số khá khiêm tốn so với nhiều bộ môn võ thuật khác. 6 vận động viên tuyến tỉnh đều đang có thành tích tốt, nhưng một vài người có dấu hiệu chững lại hoặc ở độ tuổi khá lớn. Đơn cử như ngôi sao số 1 của đội - Nguyễn Duy Tuyến đã 31 tuổi. Tại SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan vào cuối năm nay, Duy Tuyến vẫn là niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam và tỉnh nhà. Đặt quyết tâm rất cao cho kỳ SEA Games thứ 5 trong sự nghiệp, nhưng bản thân võ sĩ này cũng nhìn nhận tuổi tác và những chấn thương dai dẳng đang là trở ngại để anh tiếp tục duy trì phong độ cao lâu dài.
Trong lứa vận động viên kế cận có thể kể đến một vài cái tên nổi bật như: Nông Thị Băng (sinh năm 2008), Hán Thị Hương (sinh năm 2010), Nguyễn Minh Khánh (sinh năm 2011). Tuy nhiên, tuyến vận động viên năng khiếu (sinh các năm 2014-2015) đang cách tuyến trẻ từ 4-5 tuổi, vừa mới được tuyển chọn năm 2024 còn non về cả chuyên môn lẫn kinh nghiệm. “Vấn đề cốt lõi đặt ra cho đội tuyển Pencak Silat hiện nay đó chính là việc bổ sung chỉ tiêu vận động viên để làm dày thêm lực lượng, tạo điều kiện để có các lứa kế cận gối nhau liên tục. Tình trạng chung của các bộ môn hiện nay là việc tuyển chọn vận động viên trẻ không hề dễ dàng, do các gia đình không mặn mà cho con theo đuổi sự nghiệp thể thao. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn cố gắng có những cách làm riêng để tìm được những viên ngọc thô chất lượng”, huấn luyện viên Đặng Toàn Thắng chia sẻ.
Tín hiệu vui là kể từ khi sáp nhập tỉnh, địa bàn tuyển chọn mở rộng hơn, các chính sách đãi ngộ của tỉnh được duy trì mức tốt giúp vận động viên yên tâm gắn bó, cống hiến. Hy vọng rằng những khó khăn về lực lượng sẽ sớm được khắc phục để bộ môn Pencak Silat tiếp tục phát triển.













