THẾ GIỚI 24H: Mỹ đối mặt với hàng nghìn cuộc biểu tình vào cuối tuần
Hàng loạt cuộc biểu tình dự kiến sẽ nổ ra trên khắp nước Mỹ vào ngày 14/6 - trùng với thời điểm tổ chức cuộc diễu binh kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội Mỹ.

Các cuộc biểu tình đang diễn ra khắp nước Mỹ.
Theo phong trào 50501 – đơn vị đứng sau các sự kiện này – đã có hơn 1.800 cuộc biểu tình và hoạt động với tên gọi "No Kings" được lên kế hoạch trong ngày 14/6, dưới khẩu hiệu “một ngày phản kháng”.Các cuộc biểu tình “No Kings” được tổ chức nhằm phản đối những gì mà các nhóm vận động xem là nỗ lực của Tổng thống Trump sử dụng lễ diễu binh vào đúng sinh nhật lần thứ 79 và Ngày Quốc kỳ để thể hiện quyền lực cá nhân và củng cố hình ảnh chính trị. Chuỗi hành động này diễn ra nối tiếp nhiều ngày biểu tình trên toàn nước Mỹ nhằm phản đối các chiến dịch trấn áp nhập cư do liên bang phát động. Tại Los Angeles, việc triển khai Vệ binh Quốc gia đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ, khiến làn sóng phản đối ông Trump ngày càng lan rộng và quyết liệt hơn.
Israel có thể tấn công Iran vào ngày 15/6. NBC News tối 12/6 cho biết Israel ngày càng nghiêm túc hơn với khả năng đơn phương tấn công Iran do các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dường như đang tiến gần đến một thỏa thuận sơ bộ hoặc khung thỏa thuận, bao gồm các điều khoản liên quan đến việc làm giàu uranium – điều mà Israel cho là không thể chấp nhận được. Theo WSJ, một quan chức cấp cao của Israel cho biết cuộc tấn công có thể diễn ra sớm nhất là vào ngày 15/6, nếu Iran không chấp thuận ngừng sản xuất vật liệu phân hạch có thể được sử dụng để chế tạo bom nguyên tử.
Liên minh châu Âu gặp khó khi muốn thông qua lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga. Liên minh châu Âu (EU) đang đứng trước một cuộc chiến khó khăn để thông qua gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Nga, với những rào cản đáng kể từ Hungary và Slovakia. Theo Politico châu Âu (Politico.eu) ngày 11/6, hai quốc gia thành viên này đang đe dọa sử dụng quyền phủ quyết của mình, gây ra thách thức lớn cho nỗ lực của EU nhằm cắt giảm nguồn tài chính của Nga.
Tổng thống Hàn Quốc cam kết khôi phục đối thoại liên Triều. Theo hãng tin Yonhap, ngày 12/6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đưa ra cam kết mạnh mẽ về việc khôi phục các kênh đối thoại với Triều Tiên, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều. Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Hàn Quốc quyết định ngừng phát thông tin tuyên truyền qua loa phóng thanh về phía Triều Tiên - động thái cụ thể đầu tiên nhằm giảm căng thẳng dưới thời chính quyền mới.
Mỹ rút nhân sự khỏi Trung Đông trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Iran. Ngày 12/6, Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ đang rút một số nhân sự khỏi khu vực Trung Đông. Theo CNN, Nhà Trắng đã tiến hành sơ tán một số nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Iraq và cho phép một số nhân viên quân sự rời khỏi các địa điểm xung quanh Trung Đông. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã tuyên truyền công dân Mỹ sớm rời khỏi Bahrain, Kuwait và cập nhật khuyến cáo đi lại trên toàn thế giới đối với công dân Mỹ.
Máy bay Hàn Quốc gặp sự cố khi tập trận tại Mỹ. Không quân Hàn Quốc ngày 12/6 cho biết có thể lỗi phi công là nguyên nhân gây ra sự cố của máy bay KF-16 của nước này khi tham gia cuộc diễn tập không quân chung đa quốc gia Red Flag do Mỹ dẫn đầu tại bang Alaska (Mỹ). Sự cố xảy ra vào chiều 10/6 theo giờ Mỹ tại căn cứ không quân Eielson, bang Alaska (Mỹ). Máy bay đã rời khỏi đường băng và dừng lại trên bãi cỏ gần khu vực cất hạ cánh. Theo thông báo, không có trường hợp bị thương nghiêm trọng nhưng chiếc KF-16 bị hư hỏng một phần do bốc cháy khi trượt ra ngoài đường lăn.
Gần 300 người đã thiệt mạng trong vụ máy bay Boeing 787-8 Dreamliner rơi tại Ấn Độ. Theo thông tin mới nhất của cảnh sát, số nạn nhân thiệt mạng hiện lên tới hơn 290 người, bao gồm cả các hành khách trên máy bay và những người dưới mặt đất, trong đó có nhiều sinh viên đang lưu trú tại khu ký túc xá bị máy bay rơi trúng. Cho đến tối 12/6, giới chức Ấn Độ xác nhận có 1 người sống sót trên chiếc máy bay gặp nạn vào chiều 12/6.
Thế giới chia buồn vụ tai nạn máy bay Ấn Độ. Hàng loạt nguyên thủ, quan chức cấp cao các nước đã bày tỏ những lời chia buồn sâu sắc nhất ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại Ấn Độ. Trong một thông điệp gửi tới Thủ tướng Ấn Độ Modi, Cố vấn trưởng của Bangladesh nhấn mạnh đoàn kết với người dân và Chính phủ Ấn Độ, khẳng định sẽ hỗ trợ hết mình nước láng giềng vào thời khắc này. Bộ trưởng ngoại giao Anh David Lammy trong một tuyên bố tại Hạ viện Anh cho biết nước này đã thành lập một nhóm ứng phó khủng hoảng tại cả Anh và Ấn Độ sau vụ rơi máy bay xấu số. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer bày tỏ: những cảnh tượng về chiếc máy bay chở nhiều công dân Anh đang trên đường đến London bị rơi tại thành phố Ahmedabad của Ấn Độ thật kinh hoàng. Ông gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các hành khách và gia đình họ trong thời khắc vô cùng đau thương này.
Ukraine muốn chấm dứt xung đột trong năm nay. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 12/6 cho biết nước này muốn chấm dứt cuộc xung đột với Nga trong năm nay, đồng thời tiếp tục kêu gọi các nước châu Âu tăng cường nỗ lực ngoại giao để đạt được điều này. Phát biểu tại hội nghị an ninh ở Rome (Italy), người đứng đầu ngành ngoại giao Ukraine khẳng định: “Ukraine muốn chấm dứt cuộc xung đột trong năm nay”, đồng thời cho rằng đã đến lúc cần thực hiện những biện pháp ngoại giao cứng rắn hơn.