Thay đổi của chuyên cơ Không lực Một qua ảnh

Kể từ giữa thế kỷ 20, các tổng thống Mỹ đã sử dụng những chiếc phi cơ đặc biệt được mệnh danh là Không lực Một (Air Force One).

Không lực Một ngày nay được trang bị mọi thứ mà ông chủ Nhà Trắng có thể cần như văn phòng, nhà bếp, chỗ ngủ và một phòng điều hành đầy đủ chức năng.

Tờ Business Insider (Mỹ) đã tổng hợp các bức ảnh cho thấy thay đổi của chiếc Không lực Một qua các năm.

Không lực Một cất cánh năm 1959. Ảnh: Getty ImagesDwight D. Eisenhower là tổng thống Mỹ đầu tiên bay bằng Không lực Một vào năm 1959. Theo Encyclopedia Britannica, chiếc Boeing 707 Stratoliner của cựu Tổng thống Eisenhower có khu vực viễn thông, buồng cho 40 hành khách, khu vực hội nghị.

Phi công của Tổng thống John F. Kennedy, Đại tá James B. Swindal (trái) và phi công phụ Thiếu tá Lewis Hanson kiểm tra buồng lái của Không lực Một trước khi cất cánh vào năm 1963. Ảnh: BIJohn F. Kennedy là người đầu tiên sử dụng máy bay được thiết kế riêng cho tổng thống Mỹ. Nó có số đuôi 26000. Theo Encyclopedia Britannica, chiếc Boeing 707 có phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm và bếp.

Tổng thống Lyndon Baines Johnson tuyên thệ nhậm chức trên chiếc Không lực Một năm 1963. Ảnh: Getty ImagesSau vụ ám sát Tổng thống Kennedy, phó Tổng thống Lyndon B. Johnson đã tuyên thệ nhậm chức trên chiếc Không lực Một. Đây là lần đầu tiên và duy nhất lễ tuyên thệ nhậm chức của tổng thống diễn ra trên máy bay.

Tổng thống Richard Nixon trên chiếc Không lực Một. Ảnh: Getty ImagesNăm 1972, Richard Nixon là tổng thống Mỹ đầu tiên sử dụng máy bay Boeing 707 mang số hiệu đuôi 27000 làm Không lực Một.

Phòng tổng thống trên Không lực Một năm 1990. Ảnh: Getty ImagesNăm 1990, Tổng thống Mỹ khi đó George H. W. Bush bắt đầu sử dụng Boeing 747 mới có số đuôi 28000 và 29000 làm Không lực Một.

Tổng thống George W. Bush nói chuyện qua điện thoại vào ngày 11/9/2001, trong khi các nhân viên cấp cao tụ tập trong phòng của ông trên chiếc Không lực Một. Ảnh: Getty ImagesKhi Trung tâm thương mại Thế giới và Lầu Năm Góc bị tấn công vào ngày 11/9/2001, Cơ quan Mật vụ đã giữ Tổng thống Bush trên chiếc Không lực Một mới. Tổng thống Bush nhất quyết muốn quay trở lại Washington, nhưng Cơ quan Mật vụ đã từ chối vì họ không chắc liệu có thêm cuộc tấn công nào sắp xảy ra hay không. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016 với tờ Politico, trợ lý thư ký báo chí Nhà Trắng của cựu Tổng thống Bush, Gordon Johndroe đã mô tả Không lực Một ngày hôm đó vừa là nơi an toàn nhất vừa là nơi nguy hiểm nhất trên thế giới.

Tổng thống Barack Obama nói chuyện với các nhân viên trên chiếc Không lực Một năm 2009. Ảnh: Getty ImagesKhi Tổng thống Barack Obama nhậm chức, phòng họp của Không lực Một được nâng cấp với màn hình tivi và ghế bọc da màu nâu. Theo kênh CNBC, Không lực Một có 85 đường dây điện thoại cũng như các thiết để đảm bảo liên lạc an toàn.

Tổng thống Barack Obama đến gặp các nhà báo trên chiếc Không lực Một vào năm 2010. Ảnh: Getty ImagesKhoang phía sau dành cho báo chí có thiết kế tựa như trong các máy bay bay thương mại tiêu chuẩn. Các nhà báo có thể tự do đi lại ở đó, nhưng họ không được phép tự tiện lên phía trước để nói chuyện với tổng thống mà chính nhà lãnh đạo Mỹ sẽ xuống để trao đổi với họ.

Tổng thống Joe Biden tham gia phỏng vấn qua điện thoại trên Không lực Một. Ảnh chính thức của Nhà TrắngTấm bảng trong phòng họp của tổng thống trên Không lực Một với dòng chữ "Trên Không lực Một" với hình ảnh chiếc phi cơ.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Business Insider)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/thay-doi-cua-chuyen-co-khong-luc-mot-qua-anh-20240217163405062.htm