CLB Sài Gòn và TP.HCM mua sắm ngược xu hướng V.League

Mua sắm cầu thủ trở thành yếu tố quyết định việc thành bại của đội bóng khi V.League chuyển sang thể thức thi đấu 2 giai đoạn.

Mấp mé ở khu vực rớt hạng, 2 đội bóng V.League ở TP.HCM đang ráo riết thay đổi để vực dậy tinh thần cầu thủ và cải thiện vị trí. CLB Sài Gòn và CLB TP.HCM đều đang có 10 điểm sau 10 vòng đấu. Họ kiếm được một điểm từ các đối thủ của mình sau mỗi vòng đấu.

Thất bại chung của 2 đội bóng từng có thứ hạng cao trong 2 mùa bóng vừa qua là cách dùng ngoại binh đi ngược xu hướng V.League. Cả 2 chấp nhận thử thách và gánh chịu những rủi ro. Họ rơi vào hoàn cảnh bắt buộc phải thay đổi trước khi quá muộn.

 Ba ngoại binh mới đến Việt Nam đã không hòa nhập và phát huy hiệu quả. Ảnh: Quang Thịnh.

Ba ngoại binh mới đến Việt Nam đã không hòa nhập và phát huy hiệu quả. Ảnh: Quang Thịnh.

Đi ngược xu thế

Tính từ đầu mùa giải 2021, V.League chào đón tổng cộng 13 ngoại binh được đăng ký mới bởi các đội bóng. Trong tổng 14 đội bóng, có 6 đội chiêu mộ cầu thủ mới lần đầu tiên đến Việt Nam chơi bóng. 8 đội còn lại sử dụng số ngoại binh đã có kinh nghiệm.

Trong 6 đội có ngoại binh mới, CLB Bình Định dùng một người, đó là tiền vệ Hendrio Silva, cựu cầu thủ U16 Barcelona. Ba đội còn lại là HAGL, Nam Định và Viettel đăng ký mỗi đội 2 nhân tố mới. Trong khi đó, CLB Sài Gòn và CLB TP.HCM chơi toàn bộ bộ khung người mới ở khâu ngoại binh.

Hai đội bóng ở TP.HCM cho thấy thành tích của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong cách dùng người. HLV trưởng Alexandre Polking loay hoay mãi với lựa chọn của mình khi dùng Joao Paulo, Dario Silva và Junior Barros trên hàng công. Sau 10 vòng đấu, bộ ba người Brazil mới có 2 bàn thắng.

Tình trạng ở CLB Sài Gòn cũng bi đát không kém. Cựu tuyển thủ Nhật Bản Daisuke Matsui (40 tuổi) không thể gồng gánh tập thể bên cạnh đồng hương Hiroyuki Takasaki (35 tuổi). Còn tiền vệ Woo Sang-ho (29 tuổi) chơi ở mức tròn vai, không khá hơn các cầu thủ nội binh Việt Nam là mấy.

Với việc giành suất dự AFC Cup 2021, CLB Sài Gòn còn ngoại binh nữa là Thiago Santos. Trung vệ người Brazil có mùa giải thứ 5 ở V.League nhưng chỉ kinh nghiệm của một mình anh là chưa đủ. CLB Sài Gòn còn trả giá khi HLV Masahiro Shimoda mất ghế do thành tích yếu kém sau khi thay ông Vũ Tiến Thành.

Chính sách "Nhật hóa" của CLB Sài Gòn và "Brazil hóa" của đội TP.HCM đều thất bại. Hai cuộc cải tổ triệt để đã không mang lại thành công như các ông chủ đội bóng từng kỳ vọng. Sai lầm của hai đội bóng so với phần còn lại là đã triển khai mọi thứ quá nhanh. Có những đội thành công với các phương án thử nghiệm.

CLB Nam Định vẫn giữ lại chân sút kỹ thuật Rodrigo Dias (5 bàn) để chơi bên cạnh tân binh Konan Oussou (6 bàn). HAGL thăng hoa khi vẫn còn Damir Memovic và Hữu Tuấn chơi bên cạnh tân binh Kim Dong-su. Viettel vẫn phải tin tưởng vào Pedro Paulo và Caique khi dùng Bruno Matos và Abdumuminov.

Loay hoay lựa chọn

Thị trường chuyển nhượng giai đoạn 2 sẽ mở cửa ngày 26/4 cho đến ngày 23/5. Những người chạy đôn chạy đáo lúc này là 2 đại diện của TP.HCM. Những tín hiệu ban đầu cho thấy sự dịch chuyển trở lại về xu hướng cũ. Đó là việc chiêu mộ thay thế những tân binh bằng những ngoại binh có kinh nghiệm ở V.League.

CLB Sài Gòn nhanh tay lấy trung vệ Pape Diakite mà người láng giềng không muốn giữ. Diakite chơi tốt trong mùa giải 2020, nhưng những bất đồng giữa anh với lãnh đạo đội bóng cũ khiến trung vệ người Senegal trở thành người thừa trong giai đoạn 1 mùa giải 2021. Anh sẽ chơi cùng Thiago Santos trong phần còn lại.

Ngoài ra, HLV Phùng Thanh Phương muốn mượn "hàng thải" của CLB TP.HCM là Junior Barros cho giai đoạn 2. Dù chưa ghi được bàn nào, tiền đạo 28 tuổi có thể "chia lửa" với ông già Đỗ Merlo trên hàng công. Bên cạnh đó, tiền vệ Karube Ryutaro cũng được gọi ra sân thay vì làm công việc văn phòng như trước khi. Karube từng chơi cho Thanh Hóa mùa giải 2018.

Chuyến hành trình của Daisuke Matsui sắp dừng lại, anh sẽ chuyển sang công tác huấn luyện. Ảnh: Quang Thịnh.

CLB TP.HCM cũng không thể đứng yên chờ chết khi hết kiên nhẫn với các tiền đạo Brazil. HLV Alexandre Polking phải thay đổi lại hệ thống tấn công lẫn phòng ngự. Họ cân nhắc giữ lại Joao Paulo, cho mượn Barros và tiễn Dario trong thời gian sắp tới. CLB TP.HCM sẽ lấy một trung vệ và một tiền đạo thay thế.

Nhiều khả năng chân sút thất sủng ở Quảng Ninh là Patrick Silva sẽ đến. Nhiều thông tin khẳng định trung vệ "lạ" tên Cassio Scheid. Thậm chí, ông Polking muốn thử chân trung vệ Diabate Mamadou như phương án thứ 2. Một sự bổ sung đang chú ý khác được đồn đoán là tiền đạo Samson từ Thanh Hóa.

Cả hai đội bóng quay lại với xu hướng cũ để sửa sai ngay khi còn có thể. Với 10 điểm của mỗi đội, cơ hội trụ hạng sớm trong tốp 6 bây giờ mong manh. Giai đoạn 1 còn lại 3 trận và khoảng cách với đội xếp thứ 6 đang là 5 điểm.

Lee Nguyễn nhận thẻ đỏ trong trận thua của CLB TP.HCM Tối 18/4, trong trận thua 2-3 của CLB TP.HCM trước Nam Định tại vòng 10 V.League 2021, Lee Nguyễn phải rời sân bằng tấm thẻ đỏ gián tiếp sau pha phạm lỗi với Hoàng Xuân Tân.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/that-bai-cua-clb-sai-gon-va-tphcm-post1207072.html