Thanh Sơn tăng cường các biện pháp quản lý thị trường

PTĐT - Huyện Thanh Sơn giáp ranh với tỉnh Hòa Bình, có Quốc lộ 32 và 70B chạy qua, diện tích tự nhiên rộng với 23 đơn vị hành chính nên công tác kiểm tra, kiểm soát tình trạng gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng diễn ra khá phức tạp.

Kiểm tra việc niêm yết giá tại Siêu thị điện máy Mạnh Cường, thị trấn Thanh Sơn.

Kiểm tra việc niêm yết giá tại Siêu thị điện máy Mạnh Cường, thị trấn Thanh Sơn.

Trên địa bàn huyện hiện có trên 1.400 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia sản xuất, kinh doanh thương mại. Để thực hiện tốt công tác quản lý thị trường (QLTT), ngay từ đầu năm, Đội QLTT số 5 Thanh Sơn đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát (KT, KS) thị trường theo từng tháng, quý, năm; giao nhiệm vụ cho từng cán bộ phụ trách các xã, thị trấn. Trong đó, Đội tăng cường KT, KS đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm, đặc biệt chú trọng đến hàng hóa phục vụ dịp Tết Nguyên đán còn tồn đọng; kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp kinh doanh hàng tạp hóa quá hạn sử dụng, các hành vi tẩy xóa, thay đổi ngày sản xuất, hạn sử dụng; triển khai các biện pháp phòng, chống vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, chưa qua kiểm dịch tại các xã, khu vực giáp ranh và khu vực đông dân cư. Cùng với KT, KS Đội tuyên truyền và ký cam kết với 42 cơ sở không tham gia sản xuất, kinh doanh, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, đồng thời kiểm soát các mặt hàng như: Rượu, bia, nước giải khát, sữa, dầu thực vật, sản phẩm tinh bột… Đội phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra liên ngành về lĩnh vực vật tư nông nghiệp, dịch vụ khám chữa bệnh ngoài công lập và an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và Trung thu. Qua kiểm tra, Đoàn đã phát hiện và xử phạt 1 vụ sản xuất mứt tết giả nhãn hàng hóa, xử phạt 23 triệu đồng; tịch thu và tiêu hủy 592 hộp mứt tết thành phẩm, gần 80kg nguyên liệu và một số dụng cụ phục vụ sản xuất hàng giả; xử phạt 1 vụ vận chuyển 231kg nội tạng động vật ôi thiu mang đi tiêu hủy; kiểm soát hoạt động giết mổ, buôn bán vận chuyển lợn ra vào vùng dịch và tổ chức ký cam kết 5 không đối với các hộ chăn nuôi…Bên cạnh việc KT, KS, Đội thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy mẫu sản phẩm hàng hóa, tang vật, phương tiện có dấu hiệu vi phạm để trưng cầu, giám định, kiểm nghiệm; đồng thời tiếp nhận, xử lý thông tin các hành vi vi phạm và có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động QLTT. Từ năm 2018 đến nay, Đội đã tiếp nhận 13 tin báo về vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu vi phạm lưu thông qua địa bàn; 2 vụ tiếp nhận từ cơ quan chức năng và gần 230 vụ thông qua kiểm soát viên quản lý địa bàn… Qua đó, góp phần bình ổn thị trường, giá cả, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng.Mặc dù năm 2018, trên địa bàn xảy ra trận lũ lịch sử nhưng không có tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, tung tin thất thiệt gây bất ổn thị trường. Có được kết quả đó là nhờ Đội đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức cho chủ cơ sở kinh doanh. Để giúp người dân nâng cao nhận thức, tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, Đội thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức ký cam kết với các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, chủ hộ buôn bán lẻ không sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, không bán hàng hóa không có tem, nhãn mác, ngày sản xuất, hạn sử dụng in trên bao bì. Điều khó khăn, bất cập nhất trong công tác QLTT ở Thanh Sơn đó là các văn bản quy phạm pháp luật, chế tài xử lý vi phạm chưa đủ mạnh; các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi; lực lượng chức năng mỏng… Để đảm bảo cho thị trường phát triển lành mạnh, an toàn, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng trên địa bàn, trong thời gian tới Đội QLTT số 5 sẽ tăng cường công tác KT, KS, tuyên truyền vận động người dân không ăn, sử dụng, mua bán các loại thực phẩm nhập lậu, thực phẩm bẩn, hàng hóa không có tem, nhãn mác hoặc quá hạn sử dụng để tránh các vụ ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra…

Thúy Hằng

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/kinh-te/201910/thanh-son-tang-cuong-cac-bien-phap-quan-ly-thi-truong-167515