Thành phố nghĩa tình
Hơn 330 công trình, phần việc chào mừng Kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố triển khai.

Ban điều hành khu phố 6, phường An Phú Đông (TPHCM) cùng mạnh thường quân chuẩn bị những suất cơm nghĩa tình gửi tặng người dân khó khăn. Ảnh: ĐÔNG SƠN
Trong đó có 105 công trình thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội, cùng hàng trăm hoạt động hướng về cộng đồng. Cùng với đó, HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết chi hơn 179 tỷ đồng chăm lo gần 342.000 người và hộ dân, từ người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đến hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn. Những việc làm này không chỉ để chào mừng một dấu mốc lịch sử, mà còn góp phần khẳng định một quan điểm xuyên suốt của TPHCM: phát triển để mọi thành quả cuối cùng được chuyển hóa thành chất lượng sống của người dân.
Hơn nửa thế kỷ đi qua, diện mạo đô thị thay da đổi thịt từng ngày, nhưng giá trị cốt lõi và bền vững nhất vẫn nằm ở chất lượng sống của người dân. TPHCM luôn khát vọng vươn xa nhưng không xem tăng trưởng kinh tế là đích đến duy nhất. Điều đó được thể hiện trong hàng loạt quyết sách lớn của thành phố, từ đầu tư hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, cải tạo chung cư cũ, phát triển nhà ở xã hội, mở rộng mạng lưới y tế, giáo dục đến cải cách hành chính, chuyển đổi số và các chính sách chăm lo người có công, người lao động, người yếu thế… Mỗi quyết sách đều hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân.
Quan điểm ấy tiếp tục được cụ thể hóa trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, với nhiều chỉ tiêu gắn trực tiếp đến đời sống dân sinh. Cụ thể, từ năm 2026 người dân được khám sức khỏe miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt từ 95% và tiến tới toàn dân vào năm 2030. Thành phố cũng đặt mục tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000-15.000 USD; chỉ số phát triển con người ở mức trên 0,8.
Hành trình 50 năm mang tên Bác cũng là chặng đường thành phố kiên định nguyên tắc phát triển vì con người. Không gian đô thị có thể tiếp tục mở rộng, bối cảnh mới đòi hỏi những cơ chế bứt phá mạnh mẽ hơn, nhưng người dân vẫn luôn ở vị trí trung tâm - vừa là chủ thể kiến tạo, vừa là người trực tiếp thụ hưởng thành quả phát triển. Đó cũng là giá trị bền vững nhất mà thành phố đã kiên trì vun đắp suốt nửa thế kỷ mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thanh-pho-nghia-tinh-post859687.html











