Thanh niên Việt – Trung chia sẻ những giải pháp trong công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hai nước
Phát biểu khai mạc Hội thảo 'Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn và các tổ chức thanh thiếu nhi trong tình hình mới', anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết T. Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T. Ư Đoàn cho biết, Đoàn Thanh niên hai nước đã xác lập việc chia sẻ những giải pháp tăng cường, đổi mới sáng tạo công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hai nước là một trong những mục tiêu trọng tâm của chương trình giao lưu lần này.
Ngày 16/4, trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ Hữu nghị thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 24 – năm 2025, tại trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM, Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo công tác thanh niên Việt – Trung, với chủ đề "Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn và các tổ chức thanh thiếu nhi trong tình hình mới".

Thanh niên hai nước chào đón đại biểu thanh niên hai nước tham dự Hội thảo. (Ảnh: Hà Chi)
Phát biểu khai mạc Hội thảo, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T. Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T. Ư Đoàn nhấn mạnh, ngay từ thời điểm khai mạc 'Gặp gỡ Hữu nghị thanh niên Việt Nam – Trung Quốc' lần thứ 24 năm nay, Đoàn Thanh niên hai nước đã xác lập việc chia sẻ những giải pháp tăng cường, đổi mới sáng tạo công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hai nước là một trong những mục tiêu trọng tâm của chương trình giao lưu lần này.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu đề dẫn tại Hội thảo. (Ảnh: Ngô Tùng)
"Sau nhiều hoạt động ý nghĩa về văn hóa, nghiệp vụ công tác thanh niên trong những ngày giao lưu Gặp gỡ hữu nghị vừa qua, chúng ta đến với hội thảo ngày hôm nay nhằm tiếp tục thảo luận, phân tích những vấn đề về giải pháp đổi mới các hoạt động của tổ chức Đoàn", anh Bùi Quang Huy phát biểu.
Theo anh Bùi Quang Huy, đây là một nội dung có giá trị quan trọng, không chỉ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước mà còn là cơ hội để Đoàn TNCS hai nước Việt Nam và Trung Quốc cùng chia sẻ, học tập kinh nghiệm, tìm kiếm các giải pháp mới nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn của hai nước.
Anh Bùi Quang Huy chia sẻ, dưới sự lãnh đạo, quan tâm và kỳ vọng của Đảng, các thế hệ đoàn viên, thanh niên của Việt Nam và Trung Quốc đã thể hiện rõ vai trò xung kích, tiên phong của mình, góp phần đưa các nghị quyết của Đảng vào thực tiễn đời sống xã hội. Từ đó, tạo tiền đề thuận lợi để tổ chức của thanh niên tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.
Phát biểu đề dẫn Hội thảo, anh A Đông - Bí thư thứ nhất Đoàn TNCS Trung Quốc cho biết, chào mừng 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam (1950 – 2025) và năm 2025 cũng là năm giao lưu nhân dân hai nước, vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã có chuyến thăm và làm việc thành công tại Việt Nam.

Anh A Đông - Bí thư thứ nhất Đoàn TNCS Trung Quốc trao đổi tại Hội thảo. (Ảnh: Ngô Tùng)
Chia sẻ về một số phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn tại Trung Quốc, anh A Đông cho biết, Đoàn đã phát huy vai trò cầu nối, cũng như đổi mới cách làm của thanh niên nhằm thiết thực giúp đỡ thanh niên giải quyết những vấn đề khó khăn, cấp bách. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến vấn đề như việc làm, sức khỏe tâm thần của giới trẻ; không ngừng phát huy tinh thần vươn lên, tăng cường sức định hướng, năng lực tổ chức của Đoàn.
“Chúng tôi cũng có một công tác trọng điểm là phải liên hệ chặt chẽ với các tổ chức kinh tế mới, tổ chức xã hội mới”, anh A Đông nói.

Các bạn sinh viên hai nước tham dự Hội thảo. (Ảnh: Ngô Tùng)
Các đại biểu tham dự Hội thảo đã nghe các tham luận: “Ứng dụng công nghệ số trong công tác tổ chức các hoạt động phong trào cho thanh thiếu nhi Việt Nam” của chị Trần Thu Hà - Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. HCM; tham luận “Công tác dẫn dắt tư tưởng của thanh thiếu niên” của anh Hồng Lượng - Trưởng Ban Tuyên truyền, T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc; tham luận "Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức các chương trình giao lưu quốc tế, tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên Việt Nam và các nước, đặc biệt là thanh niên Trung Quốc” của chị Trần Hoài Minh - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Mặt trận Thanh niên T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tham luận “Các phương thức sáng tạo trong công tác đối ngoại của Đoàn” của chị Đổng Hà - Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại, T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc…

Chị Trần Thu Hà - Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T. Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. HCM trình bày tham luận tại Hội nghị. (Ảnh: Ngô Tùng)
Có mặt tại buổi Hội thảo, anh Wan Run Peng (học viên cao học năm thứ hai, ngành Việt Nam học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) bày tỏ niềm vui khi được tham dự sự kiện đặc biệt này. “Hai năm sống ở TP. HCM mình cảm nhận hết sự thân thiện và nhiệt tình của các thầy cô, bạn bè và người dân Việt Nam. Mình cũng tìm hiểu thêm được thêm nhiều nét văn hóa đặc trưng ở đây. Mong rằng mình sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời trong những năm học tập tại Việt Nam”, anh Wan Run Peng bày tỏ.

Anh Wan Run Peng chia sẻ tại Hội thảo. (Ảnh: Ngô Tùng)

Các bạn sinh viên hai nước chụp hình cùng đoàn đại biểu tham dự Hội thảo. (Ảnh: Hà Chi)
Phát biểu kết luận Hội nghị, anh Bùi Quang Huy mong muốn, tổ chức Đoàn hai nước sẽ tiếp tục có nhiều hơn nữa các hoạt động trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực công tác, để cùng học hỏi lẫn nhau, lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao hơn nữa việc đổi mới phương thức, nội dung hoạt động Đoàn và các tổ chức thanh thiếu nhi của hai nước; góp phần xứng đáng cho việc thực hiện mục tiêu phấn đấu 100 năm của mỗi nước.