Thanh niên Lâm Đồng tiên phong chuyển đổi số

Phát huy lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 'Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà', tuổi trẻ Lâm Đồng hôm nay đang khẳng định vai trò tiên phong trên hành trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Từ những công trình tri ân ý nghĩa đến phong trào khởi nghiệp công nghệ cao, tinh thần 'Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên' đang được viết tiếp bằng ngôn ngữ của công nghệ và tri thức.

Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận đã được số hóa dữ liệu

Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận đã được số hóa dữ liệu

Khi công nghệ trở thành nhịp cầu tri ân

Giữa không gian linh thiêng của Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận (Lâm Đồng), hàng ngàn ngôi mộ liệt sĩ lặng im nay đã “lên tiếng” nhờ bàn tay của tuổi trẻ.

Trước đó, các đoàn viên, thanh niên của tỉnh nhà đã miệt mài ghi lại từng dòng thông tin, từng tấm bia mộ đang phai mờ theo năm tháng, rồi số hóa dữ liệu, xây dựng bản đồ trực tuyến, hiển thị ảnh 360 độ để thân nhân liệt sĩ có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin. Nhờ hệ thống này, hàng trăm thân nhân liệt sĩ mỗi ngày có thể nhanh chóng tra cứu vị trí, khu vực, hàng mộ mà không còn phải dò tìm từng bia mộ như trước đây. Anh Võ Huy Đông (xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng) sau một thời gian dài mới quay lại nghĩa trang để viếng thăm người thân. Thế nhưng giữa hàng ngàn phần mộ, anh Đông loay hoay, bối rối trong việc tìm kiếm. Song chỉ với vài thao tác đơn giản tại phòng tiếp đón, hệ thống số hóa nghĩa trang đã nhanh chóng hiển thị vị trí chi tiết: khu vực, lô, hàng mộ. “Trước đây, tôi phải đi dò từng bia, mộ mới thấy tên người thân của gia đình, nay chỉ vài phút là đã tìm thấy. Cảm giác thật sự rất vui và ấm lòng”, anh Đông nói.

Công trình số hóa thông tin Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận, do Tỉnh đoàn Lâm Đồng thực hiện, đã trở thành bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ để tri ân. “Số hóa thông tin nghĩa trang là cách tuổi trẻ thể hiện lòng biết ơn bằng chính thế mạnh của mình. Nhờ đó, người thân liệt sĩ, đồng bào khắp nơi dễ dàng tìm kiếm và hiểu thêm về những người đã hi sinh vì Tổ quốc. Trong những dịp cao điểm, hệ thống đã giúp Ban quản lý hỗ trợ tìm kiếm cho hơn 400 lượt thân nhân mỗi ngày - một con số không nhỏ, chứa đựng biết bao xúc cảm và tình nghĩa”, anh Trương Minh Quang - Bí thư Tỉnh đoàn cho biết.

Anh Võ Huy Đông vui mừng khi tìm kiếm thông tin người thân được nhanh chóng

Anh Võ Huy Đông vui mừng khi tìm kiếm thông tin người thân được nhanh chóng

Tinh thần công nghệ cũng lan tỏa mạnh mẽ đến cấp cơ sở. Ở xã Sơn Mỹ, Đoàn xã đã triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng, nơi mỗi đoàn viên là một “hướng dẫn viên chuyển đổi số”. Các bạn trẻ tận tình giúp người dân cài đặt VNeID, thanh toán không tiền mặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn người cao tuổi, tiểu thương, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận với công nghệ số... Mô hình “Bình dân học vụ số” đã biến mỗi buổi sinh hoạt đoàn thành lớp học nhỏ, giúp người dân thực hành chuyển đổi số ngay từ những thao tác quen thuộc của cuộc sống.

“Từ khi Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 10/7/2023 của Bộ Chính trị) về “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” được triển khai, cùng với các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh, Đoàn xã đã tập trung bám sát theo tinh thần của nghị quyết đã đề ra theo định hướng và đưa vào thực tiễn đối với các hoạt động của đoàn tại địa phương với nhiều hình thức cụ thể như: hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng VNeID, thanh toán không tiền mặt, dịch vụ công trực tuyến...”, anh Trần Văn Trung - Bí thư Đoàn xã Sơn Mỹ chia sẻ.

Các bạn trẻ tận tình giúp người dân cài đặt VNeID, thanh toán không tiền mặt

Các bạn trẻ tận tình giúp người dân cài đặt VNeID, thanh toán không tiền mặt

Từ khát vọng khởi nghiệp đến hành động đổi mới sáng tạo

Không dừng lại ở hoạt động cộng đồng, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” đang lan tỏa mạnh mẽ trong thanh niên Lâm Đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 90 cuộc thi, hội thi sáng tạo, thu hút hơn 5.000 lượt thanh niên tham gia, ươm mầm hàng trăm ý tưởng khởi nghiệp, sáng chế, giải pháp công nghệ.

Một trong những tấm gương tiêu biểu là anh Nguyễn Hữu Nhơn, chàng trai có 3 bằng đại học, từng làm việc tại TP Hồ Chí Minh với mức lương cao nhưng đã quyết định trở về quê nhà Trà Tân để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Từ 10.000 con ốc bươu đen ban đầu, anh phát triển thành hệ thống trang trại hơn 20 ha mặt nước, áp dụng công nghệ cảm biến, giám sát môi trường, quản lý đàn ốc bằng phần mềm, xây dựng thương hiệu sản phẩm “Ốc gác bếp” và “Chả ốc bươu đen dược liệu” đạt chuẩn OCOP 3 sao. Không chỉ tạo việc làm cho gần 50 lao động địa phương, anh Nhơn còn mở hướng mới cho du lịch nông nghiệp trải nghiệm, kết hợp quảng bá trực tuyến sản phẩm quê hương.

Ở quy mô toàn tỉnh, hàng ngàn đoàn viên, cán bộ trẻ đang phát huy vai trò trong chính quyền điện tử và xã hội số. Các đội hình “Thanh niên tình nguyện hỗ trợ trung tâm dịch vụ công” với hơn 1.400 tình nguyện viên đã hỗ trợ tiếp nhận hơn 36.000 hồ sơ hành chính, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ công. Cùng với đó, các cuộc thi “Phổ cập AI”, “Tin học trẻ”, “Tìm kiếm tài năng công nghệ”, phong trào “Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng” đã trở thành bệ phóng nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học, thúc đẩy năng lực số trong thanh niên.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định: “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yếu tố quyết định sự phát triển của quốc gia”. Trên hành trình đó, tuổi trẻ Lâm Đồng đang biến những định hướng chiến lược của Đảng thành hành động cụ thể, thiết thực và sáng tạo. Bằng tri thức, bản lĩnh và lòng yêu nước, tuổi trẻ Lâm Đồng hôm nay tiếp tục khẳng định lời thề son sắt: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Thanh Nhàn

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thanh-nien-lam-dong-tien-phong-chuyen-doi-so-395741.html