Thanh Hóa: Tìm cách tháo gỡ khó khăn tại dự án Cảng Container Long Sơn

Được đánh giá là một dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh Thanh Hóa, tuy nhiên, cảng container Long Sơn trong quá trình thi công đã gặp nhiều vướng mắc khiến dự án chậm trễ.

Dự án cảng container Long Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đầu tư trên diện tích 100 ha mặt nước và 3,6 ha trên đất liền, dự kiến hoàn thành vào quý 1/2018.

Thanh Hóa đánh giá, đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế trong tương lai của tỉnh, đồng thời coi đây như một minh chứng về sự hấp dẫn của môi trường đầu tư xứ Thanh.

Dự án được thực hiện từ tháng 10/2016, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) giai đoạn 1 của dự án đã bàn giao cho chủ đầu tư được 68,5 ha mặt nước và 7,5 ha diện tích đất bãi để thực hiện thi công bến số 2 và bến số 3.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, dự án gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ khiển khai do công tác bàn giao mặt bằng chưa hoàn tất.

Cụ thể, những vướng mắc mà dự án gặp phải hiện nay như: việc áp giá đền bù chưa cụ thể, triển khai xây dựng hạ tầng khu tái định cư còn chậm, chưa hình thành khu neo đậu tàu thuyền cho người dân thuộc diện di dời bởi dự án…Cũng chính bởi thế, nhiều người dân địa phương liên tục ý kiến phản đối, gây sức ép lên việc thi công dự án.

Trong buổi làm việc với UBND huyện Tĩnh Gia vào ngày 22/2/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã yêu cầu huyện Tĩnh Gia cùng các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả thông báo kết luận của UBND tỉnh trước đó (ngày 26/1/2018) về việc giải quyết những vướng mắc trong xây dựng Cảng container Long Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo, mọi công việc về GPMB cho dự án phải hoàn thành và bàn giao mặt sạch cho chủ đầu tư trước ngày 02/3/2018.

Cụ thể, các đơn vị như: Huyện Tĩnh Gia phải huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc để vận động tuyên truyền cho người dân hiểu, đồng thuận và ủng hộ sự ra đời của dự án không vì mục đích riêng của chủ đầu tư mà còn là lợi ích chung cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Người dân xã Hải Hà phản đối dự án Cảng container Long Sơn hồi tháng 11/2017

Đồng thời, làm rõ việc xây dựng bến số 3 và 4 không ảnh hưởng đến ngư trường, nghề của dân (số nghề ảnh hưởng sẽ được đền bù theo quy định).

Công an huyện và lực lượng Biên phòng huyện Tĩnh Gia chủ trì, phát hiện và xử lí nghiêm theo quy định các đối tượng chủ mưu cầm đầu, quá khích, cố tình chống đối, lôi kéo kích động nhân dân cản trở, phá hoại việc xây dựng dự án.

Ngoài ra, huyện Tĩnh Gia cũng phải nhanh chóng tìm kiếm, bố trí khu neo đậu tàu thuyền mới cho các hộ ngư dân bị ảnh hưởng trong vùng dự án, tạo điều kiện tối đa cho các hộ dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống sản xuất. Mọi việc về bố trí khu neo đậu tàu thuyền mới phải được thực hiện xong trước ngày 28/2/2018.

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh phải triển khai ngay việc nâng cấp một số công trình hạ tầng ở khu tái định cư thôn Tiền Phong, xã Hải Bình cho nhân dân xã Hải Hà đã tái định cư trước đó.

Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia và các đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Thanh Hóa về việc không hoàn thành công tác vận động, tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận trong thi công dự án Cảng container Long Sơn.

Trước đó, hồi cuối tháng 11/2017, hàng trăm người dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia đã phản đối tập thể, ngăn cản, chặn xe tải, máy móc chở vật liệu thi công dự án cảng container Long Sơn vì cho rằng dự án làm ảnh hưởng đến việc khai thác thủy sản của người dân từ bao đời nay.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đối thoại với người dân và đồng ý với kiến nghị của nhân dân xã Hải Hà về việc dừng thi công bến số 1 và bến số 2, tiếp tục triển khai xây dựng và có phương án đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại các bến số 3,4,5,6.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/thanh-hoa-tim-cach-thao-go-kho-khan-tai-du-an-cang-container-long-son-227663.htm