Thanh Hóa: Không để ngắt quãng công việc, nỗ lực xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập xã

Với tinh thần 'không để ngắt quãng công việc', sau sáp nhập xã và thành lập xã mới, nhiều xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tập trung đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới và xã nông thôn hướng đô thị.

Chỉnh trang kết cấu hạ tầng nông thôn

Dẫn chúng tôi đi trên những tuyến đường liên thôn vừa được người dân hiến đất mở rộng, ông Mai Văn Chúc, Bí thư Chi bộ thôn Nam Lộc, xã Hồ Vương phấn khởi: Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, UBND xã và nguyện vọng của người dân mở rộng đường giao thông nông thôn, chúng tôi đã họp trực tiếp với các nhóm hộ.

Qua tuyên truyền, vận động, có hộ tự nguyện hiến đất mở đường, có hộ dân tự phá dỡ tường rào và xây lùi vào ở những đoạn đường chưa đủ chiều rộng theo quy định.

Ông Mai Văn Chúc, Bí thư Chi bộ thôn Nam Lộc, xã Hồ Vương giới thiệu về một hộ dân hiến đất làm đường và tự nguyện xây lại hàng chục mét dài tường rào.

"Chỉ trong 1 tháng, chúng tôi đã vận động được 28 hộ dân, có hộ hiến tới gần 80m2 đất, qua đó thôn đã làm được gần 1,8km đường bê tông, chiều rộng 4m trở lên... Từ đầu năm 2025 đến nay, chúng tôi đã đổ thêm đất để gia cố lề và trồng hơn 2.000 cây xanh dọc các tuyến đường", ông Chúc nhấn mạnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng ngày 13/8, ông Hỏa Ngọc Cương - Chủ tịch UBND xã Hồ Vương cho biết: Hiện xã có 8/28 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 1 thôn nông thôn mới thông minh, 2 cơ quan đạt danh hiệu kiểu mẫu và 7 sản phẩm OCOP hạng 3 sao.

Phong trào xây dựng nông thôn mới đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Xã Hồ Vương nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo hướng bền vững.

"Để đẩy mạnh xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2025 - 2030, chúng tôi phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, tổ chức. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất, chỉnh trang kết cấu hạ tầng nông thôn, giữ gìn vệ sinh môi trường sống, tập trung đầu tư xây dựng đường giao thông, nước sạch, cây xanh và điện chiếu sáng", ông Cương nhấn mạnh.

Theo ông Cương, xã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, thu hút đầu tư từ doanh nghiệp, , tổ người dân địa phương và các tổ chức, cá nhân. Từ đó hình thành phong trào thi đua thực hiện các mô hình "Khu dân cư kiểu mẫu", "Thôn văn hóa kiểu mẫu", tạo sự thân thiện, có bản sắc.

"Tập trung hoàn thành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, hoàn thành sớm các tiêu chí liên quan đến kết cấu hạ tầng để trước năm 2030 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao", ông Cương thông tin.

Ngày thứ bảy và chủ nhật xanh

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù là ngày nghỉ nhưng người dân nhiều thôn, xóm ở xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa vẫn nhiệt tình tham gia dọn vệ sinh môi trường và chỉnh trang thôn xóm.

Thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, người dân xã Hoằng Châu tập trung quét dọn vệ sinh môi trường tại các tuyến đường liên thôn xã.

Ông Nguyễn Văn Sỹ, xã Hoằng Châu chia sẻ: Vào Thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, người dân trong xã đều tập trung vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan các tuyến đường thôn, liên thôn xã. Người dân phấn khởi, nhiệt tình tham gia, qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng, quê hương.

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2025 về xây dựng nông thôn mới, xã Hoằng Châu đạt nhiều kết quả tích cực như: vận động được 19 hộ dân hiến 500m2 đất, 350 mét tường rào, 5 cổng ngõ kiên cố… Đến nay, toàn xã có 11 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu và 1 thôn nông thôn mới thông minh.

Xã Hoằng Châu đang tập trung xây dựng xã nông thôn theo hướng đô thị.

Ông Nguyễn Xuân Khởi, Chánh văn phòng UBND xã Hoằng Châu cho biết: Sau khi sáp nhập và thành lập xã mới, dù còn nhiều việc phải làm, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, chúng tôi tiếp tục duy trì phong trào chỉnh trang cảnh quan nông thôn mới xanh - sạch - đẹp và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Người dân tích cực phát quang mái đê, chung tay vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trồng cây xanh.

"Chúng tôi đang tập trung xây dựng xã nông thôn theo hướng đô thị, tạo chuyển biến vững chắc, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân", ông Khởi cho biết.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Thanh Hóa có 166 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 147 xã và 19 phường. Trong đó có 126 xã, 19 phường hình thành sau sắp xếp, có 21 xã không thực hiện sắp xếp.

Trần Cường

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/thanh-hoa-khong-de-ngat-quang-cong-viec-no-luc-xay-dung-nong-thon-moi-sau-sap-nhap-xa-192250813163309035.htm