Thanh Hóa: Bắt giữ hai đối tượng cướp tài sản

Không có tiền tiêu sài, hai đối tượng ở Thanh Hóa rủ nhau đi cướp tài sản mới đây đã bị Công an Thanh Hóa bắt giữ.

Ngày 25/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP Thanh Hóa hiện đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm Lê Đình Bằng (SN 1995), Trương Công Hùng (SN 1994), đều trú tại phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn để điều tra, làm rõ về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Lê Đình Bằng và Trương Công Hùng (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Trước đó, Công an TP Thanh Hóa nhận được trình báo của chị L.T.H, trú tại phường Đông Hải, TP Thanh Hóa với nội dung: Bị 2 đối tượng đi xe máy ép xe và cướp 1 điện thoại di động Iphone 11 Promax được mua vào năm 2019 với giá 30 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an TP Thanh Hóa xác định được Lê Đình Bằng và Trương Công Hùng chính là thủ phạm đã gây ra vụ việc trên. Đến tối ngày 24/1, Công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ cả 2 đối tượng này để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng này khai nhận để có tiền tiều xài cá nhân (đánh bạc, lô đề), Lê Đình Bằng và Trương Công Hùng bàn bạc, thống nhất để cướp tài sản của người đi đường.

Ngày 18/1, Bằng chở Hùng bằng xe mô tô đi dọc Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa để tìm sơ hở của người dân nhằm cướp tài sản. Khi phát hiện chị H đang nói chuyện điện thoại di động ven đường nên Bằng đã ép xe vào sát lề đường để Hùng cướp điện thoại của chị H và nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi cướp được điện thoại, các đối tượng này mang tài sản của người bị hại về thị xã Nghi Sơn bán cho một của hàng điện thoại lấy 9,8 triệu chia nhau tiêu xài.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

MỘC MIÊN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thanh-hoa-bat-giu-hai-doi-tuong-cuop-tai-san-20210125171853325.htm