CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã ck: TIG) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập CTCP Dicera Construction (Dicera Cons), đồng thời cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại doanh nghiệp này.
Ngày 13/5, CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (HNX: TIG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch phát hành cổ phiếu, đầu tư dự án trọng điểm và định hướng phát triển của doanh nghiệp.
Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của TIG đã thông qua một số nội dung quan trọng như kế hoạch triển khai các dự án bất động sản, đẩy mạnh các lĩnh vực công nghệ - tài chính – chứng khoán để gia tăng sức mạnh và hoàn thiện hơn hệ sinh thái.
CTCP Chứng khoán Đầu tư tài chính Việt Nam (VISC) vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, thông qua kế hoạch chào bán 70 triệu cổ phiếu để huy động 700 tỷ đồng, phục vụ chủ yếu cho hoạt động cho vay ký quỹ và tự doanh, đồng thời đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2025 tăng trưởng 52%.
Danh mục đầu tư của CTCP Chứng khoán Đầu tư tài chính Việt Nam (VISC) cho thấy dòng tiền của công ty chứng khoán này chủ yếu loanh quanh trong nhóm có liên quan với ông Nguyễn Phúc Long, Chủ tịch HĐQT VISC.
Nhà đầu tư đón nhận thông tin tích cực về việc hoãn áp dụng thuế quan của Mỹ từ rất sớm và qua đó có thừa thời gian chuẩn bị cho phiên hôm nay, nhưng nhiều người vẫn chậm chân, đặt lệnh giá cao mà không thể mua do phía cầm hàng đã giữ chặt. Diễn biến này phủ rộng toàn bộ bảng điện tử và giúp thị trường ghi nhận phiên tăng điểm kỷ lục.
Mở cửa trong sắc đỏ, VN-Index tiếp tục mất điểm và giảm sâu thêm 72 điểm sau phiên giảm kỷ lục trước đó. Tuy nhiên, dòng tiền mạnh mẽ từ các nhà đầu tư trong nước đã tạo lực đỡ lớn, kéo hàng loạt cổ phiếu thoát khỏi mức sàn, thậm chí một số cổ phiếu còn đảo chiều lấy lại sắc xanh.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam (VISC, mã: VIG) đã chấp thuận gia hạn thêm 2 năm cho hai lô trái phiếu tổng trị giá 95 tỷ đồng. Hai lô trái phiếu này do Công ty Hà Thành và Xuất nhập khẩu Thủ đô, các doanh nghiệp có mối liên hệ mật thiết với Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG, mã: TIG), phát hành. Đáng chú ý, Chủ tịch HĐQT của cả TIG và VISC đều là ông Nguyễn Phúc Long.
CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã ck: TIG) vừa công bố đính chính Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý IV/2024, trong đó nêu rõ những điều chỉnh quan trọng liên quan đến các chỉ tiêu tài chính và sự thay đổi trong cơ cấu sở hữu tại các công ty con của Tập đoàn.
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp từ mức lỗ 364 tỷ đồng đã được điều chỉnh thành mức lãi gần 9,8 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024, ghi nhận khoản lỗ thành lãi 9,8 tỷ đồng
Thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ mới với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Trong bối cảnh đó, để chuẩn bị cho những 'trận đánh lớn', hàng loạt tên tuổi lớn trong ngành đang đẩy mạnh tăng vốn, hút nguồn tiền lớn trên thị trường chứng khoán.
Mức giá chuyển nhượng này thấp hơn gần 58% so với giá chuyển nhượng ban đầu mà TIG công bố. Nếu hoàn tất thương vụ này, TIG sẽ nâng sở hữu lên 94,3% vốn điều lệ tại Thăng Long Phú Thọ.
Dù liên tục giảm tỷ lệ sở hữu, ông Nghĩa vẫn giữ vững vị trí cổ đông lớn thứ 2 của TIG, xếp sau cổ đông lớn nhất là Chủ tịch TIG - ông Nguyễn Phúc Long với tỷ lệ sở hữu 16,27%.
Đêm, gió từ cửa biển Nam Triệu (thành phố Thủy Nguyên, Hải Phòng), lạnh thấu xương, hun hút xuyên qua những phân xưởng rộng lớn của Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu Nam Triệu (Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy-SBIC). Thế nhưng, những ngày đông giá rét này ở miền bắc lại là 'mùa đẹp nhất' của thợ đóng tàu. Không bị nắng nóng, oi bức cản trở, các nhà xưởng ngày đêm rền vang tiếng sắt thép và ánh chớp lóe lửa hàn.
Thị trường giảm điểm phiên hôm nay không khó đoán, khi áp lực từ bên ngoài tác động và bên trong là phiên đáo hạn phái sinh. Dù vậy, điểm tích cực là tâm lý nhà đầu tư không bị tác động quá lớn khi lực cung giá thấp vẫn được tiết giảm từ sớm cho đến khi đóng cửa.
Hội đồng quản trị TIG thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại 5 công ty liên kết bao gồm Công ty cổ phần Đầu tư Thời báo Chứng khoán Việt Nam với 260.000 cổ phần, tương đương 26%; Công ty TNHH Điện tử và hàng gia dụng Huyndai Việt Nam với 2,7 triệu cổ phiếu, tương đương 45%.
Đầu tư Thăng Long thông báo thoái sạch vốn tại 5 công ty liên kết, trong khi đó nhận chuyển nhượng thêm 20% cổ phần doanh nghiệp thực hiện dự án Vườn Vua Resort & Villas.
Trong khi thị trường chung và cả các nhóm cổ phiếu trụ cột đang giao dịch phân hóa, thì điểm sáng vẫn tập trung ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, với tâm điểm đáng chú ý là cổ phiếu YEG.
Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp và tập trung chủ yếu là nhóm cổ phiếu ngân hàng cùng một vài mã bluechip đơn lẻ khác.
Phiên giao dịch ngày 9/12, VN-Index tăng 3,7 điểm, tương đương 0,29% lên 1.273,84 điểm. Toàn sàn có 235 mã tăng và 146 mã giảm, 85 mã đứng giá.
Mặc dù chưa đủ sức để bốc đầu tăng tốc bởi dòng tiền tham gia khá yếu, nhưng sắc xanh đã lan rộng bảng điện tử, với điểm sáng từ cổ phiếu FPT, đã giúp VN-Index thử thách thành công mốc 1.250 điểm.
Trong phiên sáng, VCB đã trở thành 'má phanh' giúp thị trường không bị giảm sâu khi đóng góp gần 2 điểm. Sang phiên chiều, mã này đã trở thành 'tội đồ' khi giảm 1,07% và lấy đi gần 1,4 điểm của VN-Index.
Các nhà đầu tư tiếp tục bán ròng cổ phiếu trong bối cảnh VN-Index chưa có dấu hiệu dừng điều chỉnh. Hôm nay, dòng tiền ngoại rút hơn 400 tỷ đồng khỏi thị trường.
Theo kết quả phân tích của Mirae Asset tương quan cao (gần +1) cho thấy giá cổ phiếu và các chỉ số tài chính di chuyển cùng chiều, khi một chỉ số tài chính như EPS hoặc lợi nhuận tăng, giá cổ phiếu cũng có xu hướng tăng theo...
Dòng tiền trên thị trường tiếp tục được duy trì, lực cầu chủ động vẫn xuất hiện ở một số nhóm ngành, tiêu biểu là ngân hàng. Có thể sẽ sớm có những rebound, hồi phục trở lại trong những phiên giao dịch tới đây. Chỉ số vẫn còn cơ hội để vượt ngưỡng 1.300 điểm...
Phiên giao dịch đầu tiên của tháng mới đang mang lại nhiều kỳ vọng cho nhà đầu tư, khi dòng tiền tích cực từ khá sớm, hướng đến các nhóm ngành lớn đang giúp chỉ số trở lại ngưỡng cản mạnh 1.300 điểm.
Nhà đầu tư nước ngoài có phiên mua ròng mạnh thứ 3 liên tiếp, trong đó tâm điểm giao dịch mua bán trong phiên 27/9 vẫn ưu tiên cổ phiếu ngân hàng.
Mặc dù giao dịch cũng giảm mạnh cùng thị trường chung nhưng nhà đầu tư ngoại đã trở lại mua ròng gần 200 tỷ đồng trong phiên rung lắc ngày 23/9.
Sau phiên tăng điểm mạnh nhất 1 tháng hôm qua (17/9), VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng mạnh sáng nay, chinh phục thành công mốc 1.270 điểm. Đáng chú ý, dòng tiền đã tự tin hơn nhiều, giúp thanh khoản tăng mạnh.
Doanh nghiệp này bị phạt gần 550 triệu đồng đối với hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; nộp đủ số tiền thuế thiếu gần 2,8 tỉ đồng, tiền chậm nộp 847 triệu đồng
Áp lực bán tháo trên diện rộng khiến sàn HOSE gần trăm mã nằm sàn và chỉ số VN-Index bay gần 50 điểm, về mức giá thấp nhất trong gần 4 tháng.
Ngoài việc sở hữu tới 86,52% tỷ lệ cổ phần tại Công ty TNHH Thái Hưng - chuỗi siêu thị Aloha Mall, đại gia quê Phú Thọ còn có khối tài sản hàng nghìn tỷ trên sàn chứng khoán.
Công ty TNHH Thái Hưng được thành lập từ năm 2005, là chủ sở hữu chuỗi siêu thị thương hiệu Aloha Mall. Tại doanh nghiệp này, ông Nguyễn Văn Nghĩa nắm tới 86,52% tỷ lệ sở hữu.
Ông Nguyễn Văn Nghĩa là một trong những 'cá mập' quyền lực nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, hiện nắm giữ khối tài sản khổng lồ ước tính hơn 1.300 tỷ đồng. Là thành viên Hội đồng Quản trị của nhiều công ty lớn như CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM), CTCP LIZEN (LCG), và CTCP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (SAV), ông Nghĩa không chỉ gây ấn tượng bởi sự nhạy bén trong đầu tư mà còn bởi chiến lược sở hữu cổ phiếu táo bạo và hiệu quả...
Có thể thấy thị trường chứng khoán (TTCK) hiện đang có những diễn biến thật sự khó đoán định, khi VN-Index vẫn lình xình và luôn chịu áp lực điều chỉnh với thanh khoản cũng tăng mạnh, mỗi lần tiếp cận vùng đỉnh gần nhất quanh mốc 1.300 điểm.
Tiếp tục mua ròng gần 1.000 tỷ đồng trên toàn thị trường trong phiên 18/7, khối ngoại kéo dài đà mua ròng 2 phiên liên tiếp, tập trung gom mạnh cổ phiếu HDB của HDBank.
Khối ngoại tiếp tục đẩy mạnh bán ròng với tổng giá trị lên tới hơn 1.800 tỷ đồng, gấp gần 2,5 lần so với phiên trước, trong đó tâm điểm bán ra là cặp đôi cổ phiếu ngân hàng gồm HDB và STB.