Thắng Australia 2-0, Thụy Điển giành giải Ba World Cup nữ 2023

Đánh bại đội đồng chủ nhà Australia với tỷ số 2-0, tuyển nữ Thụy Điển giành giải Ba World Cup nữ 2023.

DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU

Với lợi thế sân nhà, đội tuyển nữ Australia đã có kỳ World Cup nữ 2023 đầy thành công khi lần đầu tiên đi tới vòng bán kết. Tuy nhiên, trước đối thủ vượt trội về mọi mặt từ chất lượng đội hình và đẳng cấp là nữ Anh, các cô gái xứ kangaroo đã đã phải nhận thất bại 1-3 và xuống chơi trận tranh giải ba.

Bên kia sân, đội tuyển nữ Thụy Điển cũng có 90 phút bán kết thất vọng khi đội bóng xếp thứ 3 thế giới đã để thua 1-2 khi đối đầu với Tây Ban Nha. Trước đó, đại diện Bắc Âu là một trong những đội bóng có phong độ ấn tượng khi bất bại 5 trận đã đá dù chạm mặt Mỹ hay Nhật Bản - những ứng viên nặng kỳ cho chức vô địch.

Những gương mặt nổi bật trong đội hình hai đội. Ảnh: FIFA

Thống kê cho thấy, đội tuyển nữ Thụy Điển đang bất bại trong 3 lần chạm trán với Australia trong khuôn khổ giải đấu World Cup nữ (thắng 2, hòa 1). Cả hai đội đều ghi bàn trong những lần đối đầu này.

Đồng chủ nhà Australia đang có một kỳ World Cup nữ thành công. Ảnh: TheMatildas

Thụy Điển sẽ chơi trận tranh HCĐ World Cup nữ lần thứ tư, cũng là một kỷ lục của giải đấu. Trong ba lần trước đó, đội bóng đến từ bán đảo Scandinavia đều giành chiến thắng (1991, 2011 và 2019).

Thụy Điển cũng đứng trước cơ hội lập một kỷ lục mới. Ảnh: FridolinaRolfo

Về phần mình, Australia đang hướng tới việc giành HCĐ để trở thành đội bóng thứ ba thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) giành huy chương tại World Cup nữ, sau Nhật Bản (vô địch năm 2011, á quân năm 2015) và Trung Quốc (á quân năm 1999). Họ cũng có thể trở thành đội thứ hai giành huy chương với tư cách chủ nhà World Cup nữ, sau Mỹ (vô địch năm 1999 và hạng ba năm 2003).

Đội hình xuất phát

Thụy Điển: Musovic (Thủ môn), Andersson, Ilestedt, Eriksson, Bjorn, Angeldal, Rubensson, Kaneryd, Asllani (Đội trưởng), Rolfo, Blackstenius.

Australia: Arnold (Thủ môn), Carpenter, Hunt, Polkinghorne, Catley, Raso, Gorry, Cooney-Cross, Foord, Fowler, Kerr (Đội trưởng).

Thuật toán Google đưa ra dự đoán đội tuyển nữ Thụy Điển có 40% cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu này, khả năng đó của đội tuyển nữ Australia là 33%. Tỷ lệ hai đội hòa trong 90 phút thi đấu chính thức là 27%.

Cổ động viên Australia sẵn sàng "cháy hết mình" để cổ vũ đội nhà. Ảnh: TheMatildas

Cầu thủ hai đội đã có mặt trên sân. Ảnh: Reuters

Cổ động viên chào mừng cầu thủ hai đội ra sân. Ảnh: FIFA

Hai đội tuyển Australia và Thụy Điển làm lễ chào cờ.

Trận tranh giải Ba World Cup nữ 2023 diễn ra tại sân Brisbane ở thành phố Brisbane (bang Queensland, Australia). Điều khiển trận đấu là trọng tài chính Cheryl Foster.

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU

Đội tuyển Australia mặc áo xanh, quần xanh. Đội tuyển Thụy Điển mang trang phục áo vàng, quần xanh.

RẤT NGUY HIỂM

Phút 1: Cơ hội rất sớm dành cho Thụy Điển. Thủ thành Arnold (Australia) phải đổ người hết cỡ mới cản được cú dứt điểm hiểm hóc của tiền đạo đối phương.

Phút 4:

Các cô gái Thụy Điển đang làm chủ trận đấu trong những phút đầu. Họ cầm bóng tốt hơn, đẩy chủ nhà Australia vào thế phòng ngự.

Phút 7:

Australia được hưởng một quả đá phạt bên cánh trái sau khi hậu vệ Bjorn (Thụy Điển) để bóng chạm tay.

Tình huống Stina Blackstenius của Thụy Điển tung cú sút hướng tới khung thành Australia. Ảnh: Getty Images

Phút 8:

Australia dâng cao đội hình, chủ động áp sát tầm cao để gây sức ép trở lại với đối thủ.

Phút 12:

Australia đang cần đến những pha phạm lỗi ở cách xa khung thành để ngăn chặn Thụy Điển phối hợp nhỏ.

Kyra Cooney-Cross (số 23) của Asutralia tự tin trong một pha cầm bóng. Ảnh: Getty Images

Thủ thành Mackenzie Arnold bay người bắt bóng sau một cú tạt từ phía Thụy Điển. Ảnh: Getty Images

Phút 15:

Thụy Điển đang kiểm soát bóng vượt trội với 66%.

Phút 18:

Dù cầm bóng ít hơn nhưng Australia vẫn có những khoảng thời gian đột ngột tăng tốc dồn ép Thụy Điển.

Phút 20:

Australia vừa có những đợt tấn công hứng khởi. Các đợt lên bóng thường qua chân đội trưởng Sam Kerr.

NGUY HIỂM

Phút 23: Raso (Australia) có bóng trong vòng cấm trước khi tung cú sút từ góc hẹp, khiến thủ thành Musovic vất vả đẩy bóng chịu phạt góc.

Australia bắt đầu lấy lại thế trận cân bằng hơn. Ảnh: Getty Images

BÓNG CHẠM XÀ NGANG

Phút 26: Kaneryd (Thụy Điển) đón đúng điểm rơi từ quả tạt bên cánh phải, đáng tiếc bóng chạm xà ngang.

TRỌNG TÀI THAM KHẢO VAR

Thụy Điển có cơ hội được hưởng một quả phạt đền.

PHẠT ĐỀN CHO THỤY ĐIỂN

Phút 27: Trọng tài chính chỉ tay vào chấm 11m. Cơ hội để Thụy Điển vượt lên.

VAOOOOOOOOOOÒO! THỤY ĐIỂN VƯƠN LÊN DẪN TRƯỚC 1-0!

Phút 30: Rolfo đánh bại thủ thành Arnold trên chấm phạt đền, đưa Thụy Điển dẫn trước.

Phút 34:

Australia dồn lên sau bàn thua, nhưng các cô gái chủ nhà vẫn chưa chính xác trong những đường chuyền cuối cùng.

Fridolina Rolfo thực hiện thành công quả phạt đền để đưa Thụy Điển vươn lên dẫn trước. Ảnh: Getty Images

Phút 39:

Theo thống kê, thời gian để Thụy Điển đoạt lại bóng sau khi mất bóng là 10 giây, con số này bên phía Australia là 18 giây. Rõ ràng, Thụy Điển gây sức ép tốt hơn.

Caitlin Foord (số 9) và Nathalie Bjorn (số 14) trong một pha theo bóng. Ảnh: Getty Images

Phút 42:

Rolfo (Thụy Điển) có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng cú sút bằng chân không thuận của cô đi không chính xác.

RẤT NGUY HIỂM

Phút 45: Hậu vệ Hunt (Australia) không quan sát khi chuyền về cho thủ môn. Blackstenius đoạt được bóng nhưng tiếc là pha xử lý lóng ngóng khiến cơ hội trôi qua. Hiệp một có 5 phút bù giờ.

Thủ thành Zecira Musovic cản phá thành công một pha dứt điểm từ phía Australia. Ảnh: Getty Images

THỦ THÀNH ARNOLD LẠI TỎA SÁNG

Phút 45+2: Arnold (Australia) đổ người cản phá bằng tay trái trước cú dứt điểm của tiền đạo đối phương trong vòng cấm sau quả phạt góc.

Phút 45+4:

Trận đấu sôi động trong những phút cuối hiệp thi đấu thứ nhất. Vừa có một pha va chạm căng thẳng giữa cầu thủ đôi bên.

Phút 45+8:

Đã hết thời gian bù giờ nhưng hiệp một chưa kết thúc khi mỗi đội có 1 cầu thủ đang nằm sân vì chấn thương.

HIỆP MỘT KẾT THÚC!

Thụy Điển dẫn trước Australia với tỷ số 1-0 nhờ cú đá phạt đền thành công của Rolfo.

Hai chân sút Gorry (19) và Asllani (9) gần như xô xát sau một tình huống tranh bóng. Ảnh: Getty Images

Thống kê trong hiệp 1

Tỷ lệ kiểm soát bóng: Thụy Điển 58%, Australia 42%

Số lần qua người: Thụy Điển 247, Australia 174

Tỷ lệ qua người thành công: Thụy Điển 78%, Australia 71%

Số pha dứt điểm: Thụy Điển 8, Australia 7

Phạm lỗi: Thụy Điển 5, Australia 5

Việt vị: Thụy Điển 0, Australia 1

Hưởng phạt góc: Thụy Điển 0, Australia 3

Thẻ vàng: Thụy Điển 0, Australia 1

Hai đội chưa nhận thẻ đỏ.

Sau hiệp 1, thuật toán Google đưa ra dự đoán đội tuyển nữ Thụy Điển có 72% cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu này, khả năng đó của đội tuyển nữ Australia là 8%. Tỷ lệ hai đội hòa trong 90 phút thi đấu chính thức là 20%.

HIỆP HAI BẮT ĐẦU!

Australia phải dồn lên tìm bàn gỡ.

Tình huống giữ bóng của Katrina Gorry (số 19) bên phía Australia. Ảnh: Getty Images

Phút 48:

Australia dâng cao đội hình, nhưng Thụy Điển chủ động áp sát và không ngại phạm lỗi ngay bên phần sân đối phương.

Phút 52:

Thụy Điển phản công sau khi đoạt được bóng từ giữa sân, tiếc là cú sút của đội trưởng Asllani bị cản phá trong vòng cấm.

PHỐI HỢP LÓNG NGÓNG

Phút 58: Thụy Điển được hưởng một quả phạt bên cánh phải. Thay vì tạt bổng thì đội bóng áo vàng lại phối hợp nhỏ, nhưng đó là tình huống khá hài hước khi cầu thủ Thụy Điển chuyền bóng vào chân đối phương.

Fridolina Rolfö tung một đường chuyền bóng trong vòng vây các cầu thủ Australia. Ảnh: Getty Images

AUSTRALIA THAY LIỀN 2 CẦU THỦ

Phút 60: Raso và Gorry rời sân, Vina và Egmond vào sân. Đội chủ nhà cần thêm sức chiến đấu từ những gương mặt mới.

VAOOOOÒO! THỤY ĐIỂN NỚI RỘNG CÁCH BIỆT! 2-0 CHO THỤY ĐIỂN!

Phút 62: Trong pha phản công, Asllani kiến tạo cho đồng đội trước khi nhận lại bóng ngay trước vòng cấm. Cú sút của đội trưởng bên phía Thụy Điển đã tung cú sút khiến thủ thành Arnold đổ người hết cỡ cũng không thể cản phá. Đây là bàn thắng thứ 14 của Thụy Điển tại World Cup nữ năm nay.

THỤY ĐIỂN CŨNG THAY 2 CẦU THỦ

Phút 67: Bộ đôi trên hàng công Thụy Điển là Blackstenius và cầu thủ vừa ghi bàn Asllani được rút ra, thay bằng Hurtig và Blomqvist.

Đội trưởng Kosovare Asllani nhân đôi cách biệt cho Thụy Điển. Ảnh: Getty Images

BỎ LỠ QUÁ ĐÁNG TIẾC

Phút 70: Trong tình huống lộn xộn trước khung thành, trung vệ Polkinghorne (Australia) nhanh chân tung cú sút nhưng tiếc là bóng đi đúng vị trí của thủ thành Musovic.

Kosovare Asllani được rút ra nghỉ, vào sân thay là Lina Hurtig. Ảnh: Getty Images

AUSTRALIA TIẾP TỤC THAY 2 NGƯỜI

Phút 74: Polkinghorne và Carpenter rời sân, thay bằng Nevin và Chidiac.

Phút 78:

Ngôi sao lớn nhất của đội chủ nhà Sam Kerr trở lại sân với những bước chạy tập tễnh sau khi được chăm sóc y tế.

Thủ thành Zecira Musovic đang là chốt chặn vững chắc trước các pha tấn công của Australia. Ảnh: Getty Images

Sam Kerr bị đau bắp chân sau một pha va chạm nhưng đã trở lại tiếp tục thi đấu. Ảnh: Getty Images

NỖ LỰC MUỘN MÀNG

Phút 82: Gặp khó khăn trong phối hợp nhỏ, Australia tìm cơ hội trong những pha bóng bổng, nhưng thủ thành Musovic (Thụy Điển) vẫn đang thi đấu rất chắc chắn.

Gần 50.000 khán giả đến sân theo dõi trận tranh giải Ba giữa Australia và Thụy Điển. Ảnh: FIFA

Phút 89:

Rubensson (Thụy Điển) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi.

Phút 89:

Thụy Điển thay người. Kaneryd rời sân, Sembrant vào sân.

Mary Fowler (số 11) tranh chấp bóng cùng Filippa Angeldal (số 16). Ảnh: Getty Images

Phút 90:

Trận đấu có 6 phút bù giờ.

Phút 90+2:

Australia tìm bàn gỡ từ những cú sút xa, nhưng độ chính xác là không có.

Những nỗ lực lên bóng của Australia không có nhiều kết quả trước lối chơi chắc chắn của Thụy Điển. Ảnh: SPP

HẾT GIỜ!

THỤY ĐIỂN THẮNG 2-0 TRƯỚC AUSTRALIA ĐỂ GIÀNH GIẢI BA WORLD CUP NỮ 2023. ĐỘI ĐỒNG CHỦ NHÀ AUSTRALIA NGẬM NGÙI Ở VỊ TRÍ THỨ TƯ.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/thang-australia-2-0-thuy-dien-gianh-giai-ba-world-cup-nu-2023-739262