Tháng 7 'Uống nước, nhớ nguồn'

Đất nước ta luôn dành một vị trí trang trọng, thiêng liêng cho những người đóng góp công lao trong quá trình dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc. Trong thời đại Hồ Chí Minh, truyền thống ấy tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp. Khởi đầu tháng 7, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương từ cấp tỉnh đến cơ sở tổ chức nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”, thời gian qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp hoạt động tích cực đầy trách nhiệm của các ngành, MTTQ, các đoàn thể đã triển khai, tổ chức khá toàn diện, nghiêm túc công tác thương binh, liệt sĩ và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công ở địa phương.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) An Giang Châu Văn Ly cho biết, đến nay, toàn tỉnh có trên 40.000 người có công đang được quản lý và thực hiện chế độ ưu đãi. Trong đó, gần 10.000 hồ sơ liệt sĩ, trên 750 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 6.000 thương binh, bệnh binh.

Bên cạnh đó, còn có trên 500 người được công nhận hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và người được xác nhận hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; hơn 3.200 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, trên 16.000 người có công giúp đỡ cách mạng...

Đoàn viên, thanh niên đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách

Nhân dịp Tết hàng năm, tỉnh thực hiện chi trợ cấp của Chủ tịch nước và Chủ tịch UBND tỉnh đối với 31.011 người có công và thân nhân của họ với số tiền trên 31 tỷ đồng (mức 1 triệu đồng/người) và chi trợ cấp Tết theo Quyết định của Chủ tịch nước đối với 12.807 người có công và thân nhân, số tiền trên 3,8 tỷ đồng (mức 300.000 đồng/suất và 600.000 đồng/suất).

Hàng năm, Sở LĐ-TB&XH An Giang phối hợp các đơn vị liên quan đảm bảo chi trả đúng, đủ, kịp thời, tận tay các loại chế độ ưu đãi đối với trên 90.000 lượt người có công và thân nhân theo quy định, với số tiền gần 250 tỷ đồng.

Đến nay, tỉnh An Giang đã thực hiện giải quyết dứt điểm 24 hồ sơ tồn đọng theo Quyết định 408/QĐ-LĐTBXH, ngày 20/3/2017 của Bộ LĐ-TB&XH, hiện không có tồn đọng hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng theo quy định.

Đồng thời, rà soát, giải quyết kịp thời hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực người có công, các đơn đề nghị, kiến nghị về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định. Tỉnh còn khẩn trương thực hiện số hóa trên 20.000 hồ sơ người có công, hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu làm cơ sở thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ.

Ông Châu Văn Ly thông tin, trong 5 năm qua, toàn tỉnh tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp theo quy định với tổng số tiền trên 36 tỷ đồng. Nguồn quỹ tập trung hỗ trợ nhà ở, trợ cấp người có công với cách mạng gặp hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, thiên tai, dịch bệnh...

Bên cạnh đó, phối hợp triển khai thực hiện tốt việc hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2022 - 2025 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Giai đoạn 2018 - 2023, toàn tỉnh thực hiện hỗ trợ nhà ở người có công đối với 3.129 hộ, số tiền khoảng 93 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa hỗ trợ 410 hộ, số tiền trên 20 tỷ đồng; nguồn ngân sách nhà nước theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hơn 2.721 hộ, số tiền 77,55 tỷ đồng. Toàn tỉnh có trên 1 triệu người có công được cấp thẻ bảo hiểm y tế, với số tiền trên 100 tỷ đồng; giải quyết ưu đãi giáo dục và đào tạo trên 3.000 thân nhân người có công; chi gần 40 tỷ đồng thực hiện điều dưỡng phục hồi sức khỏe khoảng 16.000 lượt người có công và thân nhân; hỗ trợ khoảng 1 triệu hộ gia đình có công được vay vốn làm ăn, xuất khẩu lao động, phát triển kinh tế.

Đầu năm đến nay, hoạt động chăm lo cho người có công được Sở LĐ-TB&XH An Giang nối tiếp thực hiện chu đáo. Đơn vị đã thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân theo quy định, tổng số đã thực hiện chi trả 6 tháng đầu năm 2023 là 39.259 lượt người, với số tiền hơn 56 tỷ đồng. Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức và hoàn thành đưa 413 người có công và thân nhân đến niên hạn đi điều dưỡng tập trung ở các tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp giải quyết các hồ sơ chế độ người có công với cách mạng. Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), Sở LĐ-TB&XH An Giang đã trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động và kinh phí dự toán trên 9 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Đồng thời xây dựng kế hoạch thăm, tặng quà đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu...

Dịp này, toàn tỉnh An Giang thực hiện trợ cấp quà 27/7 của Chủ tịch nước và Chủ tịch UBND tỉnh cho trên 26.200 lượt người, tổng kinh phí gần 11,5 tỷ đồng đối với Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và gia đình liệt sĩ trên địa bàn quản lý.

Toàn tỉnh có 156/156 xã, phường, thị trấn được UBND tỉnh An Giang tặng Bằng công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công. Trên 99,9% người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Địa phương tập trung các giải pháp tiếp tục thực hiện Kế hoạch hỗ trợ xóa nghèo, giảm nghèo đối với hộ có công với cách mạng thuộc diện nghèo, cận nghèo giai đoạn 2022 - 2025, theo Quyết định 2750/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đảm bảo 100% người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú vào năm 2025.

MỸ HẠNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/thang-7-uong-nuoc-nho-nguon--a368947.html