Thần tượng đình đám của nhóm Shinhwa đối mặt với án 2 năm tù

Shin Hye Sung, thành viên nhóm nhạc thần tượng đình đám đời đầu Shinhwa đang đối mặt với mức án 2 năm tù vì lái xe khi say xỉn.

Theo Spotv News, ngày 6/4, thành viên của nhóm nhạc Shinhwa là Shin Hye Sung đã tham dự phiên tòa đầu tiên cho vụ án vi phạm Đạo luật giao thông đường bộ hồi tháng 10/2022. Anh đã uống say và lái nhầm xe, rồi từ chối yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn từ phía cảnh sát.

Xuất hiện tại phiên tòa, Hye Sung ăn mặc lịch sự, đội mũ đen, đeo khẩu trang kín mít. Khi được phóng viên hỏi, anh chỉ cúi đầu trả lời: “Tôi xin lỗi”.

Shin Hye Sung tại phiên tòa, liên tục cúi đầu và xin lỗi

Allkpop đưa tin, tại phiên tòa, phía công tố đã đề nghị mức án 2 năm tù dành cho nam ca sĩ. Tuy nhiên, luật sư của Shin Hye Sung đã xin giảm nhẹ tội cho nam ca sĩ. Phía luật sư cho biết, nam nghệ sĩ đã bị lo lắng và trầm cảm trong suốt 25 năm hoạt động với tư cách là thành viên Shinhwa.

Năm 2021, các triệu chứng của anh trở nên tồi tệ hơn. Anh mắc nhiều chứng bệnh khác nhau như rối loạn hoảng sợ, rối loạn lo âu xã hội và trầm cảm. Trong thời gian đó, anh quyết định kiêng rượu và có những lúc người quen lo lắng vì không liên lạc được với nam ca sĩ.

Tuy nhiên, vì sợ rằng căn bệnh của mình sẽ bị công khai và sẽ bị nhìn nhận một cách tiêu cực, Hye Sung đã không tìm đến bác sĩ để điều trị.

“Ngày sự cố xảy ra, bị cáo được mời đến một buổi họp mặt của những người quen cậu ấy đã không gặp 13 năm. Lần đầu tiên sau 2 năm, uống quá nhiều rượu nên bị cáo đã không thể nhớ được điều gì và bị mất kiểm soát”, luật sư của nam ca sĩ nói và khẳng định, thành viên Shinhwa đã thừa nhận hành vi sai trái của mình, nhưng nói anh uống rượu và lái xe như một thói quen là không chính xác.

Đồng thời, luật sư cho biết, Shin Hye Sung đã lái chiếc xe của người khác trong tình huống không điều khiển được hành vi nên anh nghĩ đó là xe của mình. Nam thần tượng hiện đã đạt được thỏa thuận riêng với chủ sở hữu của chiếc xe.

Trong khi đó, Shin Hye Sung chỉ cúi đầu nói lời xin lỗi và thề sẽ không bao giờ phạm sai lầm tương tự. “Tôi phải luôn là hình mẫu chuẩn mực, nhưng tôi đã làm quá nhiều người thất vọng vì sự cố này. Tôi xin lỗi vì điều đó. Tôi đảm bảo sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra nữa”, nam ca sĩ nói tại phiên tòa.

Nam ca sĩ hứa sẽ không bao giờ tái phạm sai lầm

Shin Hye Sung là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Shinhwa

Trước đó, Shin Hye Sung bị bắt hồi tháng 10/2022 sau khi bị phát hiện đang ngủ trong một chiếc ô tô đỗ giữa đường. Ban đầu, anh từ chối kiểm tra nồng độ cồn của cảnh sát nên đã bị đưa về đồn cảnh sát để điều tra.

Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe mà Shin Hye Sung nằm ngủ không phải xe của anh mà là một chiếc xe đã bị mất trộm. Tuy nhiên, phía cảnh sát sau đó cho biết không tìm được động cơ và manh mối cho thấy anh cố tình lấy cắp chiếc xe.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Hye Sung phạm tội lái xe khi say rượu. Nam ca sĩ từng bị buộc tội này vào tháng 4/2007.

Shin Hye Sung tên thật là Jung Pil-kyo, sinh năm 1979, là nam ca sĩ, nhạc sĩ người Hàn Quốc. Anh là thành viên hát chính của nhóm nhạc nam Hàn Quốc Shinhwa. Đây là nhóm nhạc thần tượng thế hệ đầu tiên nổi danh của K-pop, được mệnh danh là "nhóm nhạc huyền thoại" và có thời gian hoạt động lâu nhất K-pop.

Nhã Phong

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/than-tuong-dinh-dam-cua-nhom-shinhwa-doi-mat-voi-an-2-nam-tu-d587131.html