Thận trọng với thông tin doanh nghiệp công bố

Nhà đầu tư cần tỉnh táo và thận trọng trước những số liệu, tuyên bố của doanh nghiệp bởi không phải lúc nào thông tin cũng phản ánh đúng bản chất hoạt động kinh doanh.

Hơn hai tháng trước, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Nam Sông Hậu đã bị hoãn xuất cảnh do doanh nghiệp nợ thuế. Điều đặc biệt là Tổng Giám đốc (một người có quốc tịch Úc tên Ranjit) cũng là đại diện của một quỹ đầu tư đối tác của Nam Sông Hậu đã gửi thông tin đến các cơ quan báo chí, cho rằng việc bổ nhiệm ông vào vị trí này là sai quy định.

Theo nghị quyết hội đồng quản trị, ông Ranjit đã được bổ nhiệm vào nửa đầu tháng 4 năm 2024, kèm với đó là bản khai thông tin của chính ông gửi lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Trong suốt thời gian sau khi ông Ranjit đã được bổ nhiệm, các báo cáo tài chính của công ty vẫn do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký. Đây là một điều rất bất thường, bởi theo quy định và thông lệ quản trị công ty, báo cáo tài chính phải do Tổng Giám đốc, với vai trò là người đại diện theo pháp luật ký. Hoặc trong một số trường hợp, có thể là do Phó Tổng Giám đốc được ủy quyền.

Trước khi ông Ranjit được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc vào đầu năm 2024, quỹ của ông (Acuity Funding) đã có một cam kết cho Nam Sông Hậu vay một khoản tiền lên tới 290 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 7.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo thông tin từ báo cáo tài chính của chính Nam Sông Hậu, đến cuối năm 2024, vẫn chưa có một đồng nào từ khoản vay này được giải ngân.

Bản thân quỹ Acuity Funding cũng là một tổ chức có những thông tin "kỳ lạ". Trên các phương tiện truyền thông, họ đã từng nhiều lần tuyên bố về việc tài trợ những khoản tiền hàng tỷ đô la cho các dự án khác nhau. Ví dụ, vào cuối tháng 9 năm 2023, quỹ này từng công bố tài trợ tới 6,4 tỷ đô la Mỹ cho một doanh nghiệp khác tại Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay không có thêm bất kỳ một thông tin nào về các dự án đó. Các dự án có quy mô hàng tỷ đô la sẽ rất khó mà biến mất khỏi dòng chảy của truyền thông hay thị trường vốn một cách im ắng như vậy, đặc biệt là sau khi đã được công bố một cách rầm rộ.

Nhiều doanh nghiệp tổ chức những buổi lễ ký kết hoành tráng, với những con số có siêu thực nhưng thực tế không có gì đảm bảo về tính pháp lý cho những buổi lễ ký kết như vậy. Với các doanh nghiệp niêm yết, nhà đầu tư phải thực sự thận trọng khi tiếp nhận những thông tin có tính pháp lý không rõ ràng như thế. Những thông tin đó có thể được đưa ra nhằm mục đích thổi phồng giá cổ phiếu một cách không lành mạnh.

Hơn một năm trước, Nam Sông Hậu công bố về việc có thể sẽ nhận được 290 triệu đô la Mỹ từ quỹ Acuity Funding, cổ phiếu của công ty đã có những phiên tăng giá liên tục, lên mức đỉnh hơn 15.000 đồng/cổ phiếu. Hiện tại, cổ phiếu PSH của Nam Sông Hậu chỉ có giá 1.770 đồng/cổ phiếu và vừa bị hủy niêm yết trên sàn HoSE do vi phạm một loạt các quy định về công bố thông tin.

Minh Thư

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/than-trong-voi-thong-tin-doanh-nghiep-cong-bo-343000.htm