Tham nhũng là vấn nạn nghiêm trọng
Hanoinet - Theo kết quả cuộc khảo sát gian lận trong kinh doanh toàn cầu năm 2008 do Ernst & Young - một cty kiểm toán hàng đầu thế giới - thực hiện và công bố trong tuần qua, có tới 96% DN Việt Nam được phỏng vấn, xác nhận từng có liên quan đến hối lộ hay tham nhũng trong vòng hai năm gần đây.
Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=98460
Tin mới
Chiến sự Trung Đông đang khiến chi phí logistics tăng mạnh, nguyên liệu khan hiếm, đơn hàng khó dự báo… tạo sức ép lớn lên nhiều ngành xuất khẩu chủ lực. Các doanh nghiệp kiến nghị Bộ Công Thương hỗ trợ xây dựng 'bản đồ rủi ro thị trường' để sớm chuyển hướng sang các thị trường an toàn hơn.
Giá cà phê hôm nay, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 tăng 20 USD/tấn; trong khi đó giá cà phê Arabica giao tháng 3/2026 tăng 7,40 cent/lb; giá cà phê trong nước tăng 200 đồng/kg.
Hà Nội đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, định hình mô hình 'Đảng bộ số - Chính quyền kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Xã hội đồng thuận', hướng tới quản trị hiện đại, minh bạch, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phát triển.
Một cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thép Pomina (mã POM) vừa đăng ký bán 7,5 triệu cổ phiếu nhằm thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho công ty.
Thủ tướng giao Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Công an, các lực lượng quản lý thị trường, UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, gian lận thương mại.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 23/CĐ-TTg ngày 16/3/2026 chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để chủ động thích ứng linh hoạt với tình hình thế giới, khu vực, thúc đẩy hơn nữa hoạt động xuất khẩu.
PAN Group vừa thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 99,9% vốn điều lệ tại Bibica Biên Hòa từ CTCP Bibica. Sau khi hoàn tất giao dịch, doanh nghiệp này sẽ trở thành công ty con của PAN, đánh dấu thêm một bước trong quá trình tái cấu trúc khoản đầu tư liên quan đến Bibica.
TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2027 huy động ít nhất 1.000 tỷ đồng kiều hối nhằm hình thành nguồn vốn dài hạn phục vụ các chương trình tín dụng xanh và công nghệ. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế bền vững.








