Đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực quan trọng giúp doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hợp tác và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Trong hai ngày 25 và 26-6, UBND thành phố Hà Nội và Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã ký 18 biên bản ghi nhớ hợp tác (Mou) với các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ, tổ chức nghiên cứu, đào tạo và các đối tác trong nước, quốc tế.
Ngày 26/6, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Sáng 26-6, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) tổng kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị.
Muốn khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới của Đồng bằng sông Cửu Long thì liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học và người dân phải đi vào thực chất, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu lựa chọn một số địa phương, vùng kinh tế, ngành chiến lược và các khu chức năng để thí điểm các cơ chế vượt trội về thể chế, tài chính, nhân lực, khoa học - công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo, mô hình quản trị đô thị.
Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026, sáng 26/6, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội thảo chuyên đề 'Chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững'.
Kết luận tại hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và 1 năm triển khai phong trào 'Bình dân học vụ số', Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh Lê Đức Thái yêu cầu các cấp, các ngành đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị, lấy dữ liệu làm nền tảng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển. Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện, tạo chuyển biến thực chất, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Theo thống kê, 100% cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp xã tại Quảng Ngãi đã được kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng; 100% thôn, làng có sóng điện thoại và Internet.
Một trong 9 nội dung trọng yếu trong mô hình phát triển mới là coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu là hạ tầng nền tảng.
Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, An Giang đang từng bước đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào quản lý, sản xuất và đời sống. Hạ tầng số được hoàn thiện, dịch vụ công trực tuyến phát triển, tạo nền tảng cho tăng trưởng và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Nhìn lại chặng đường 40 năm đổi mới kể từ năm 1986, có thể thấy các động lực tăng trưởng truyền thống như vốn, đất đai và lao động vẫn chiếm vai trò chủ yếu, trong khi động lực từ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vẫn chưa được khai thác tương xứng.
Phú Thọ xác định, chuyển đổi số toàn diện và sâu rộng là ưu tiên hàng đầu để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Hiện nay, công nghệ số không chỉ hiện diện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp lớn mà đã lan tỏa khắp các hợp tác xã, hộ sản xuất và doanh nghiệp nhỏ. Điều này đang mở rộng dư địa tăng trưởng mới cho nền kinh tế địa phương sau hợp nhất.
Ngày 25/6, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC) - Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với TECHFEST BeautyTech 2026, Techfest Vietnam MarTech Community cùng các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo khoa học 'Nâng cao năng lực cạnh tranh và thương mại hóa công nghệ trong kỷ nguyên số'.
Ngày 25/6, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại ASEAN, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cùng các đối tác tổ chức Diễn đàn đối thoại chiến lược với chủ đề 'Xác lập mô hình tăng trưởng mới: Phát huy các công nghệ chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bền vững'.