Thảm kịch giẫm đạp tại Ấn Độ: 36 người chết, hàng chục người bị thương
Ngày 27/9, một vụ giẫm đạp kinh hoàng đã xảy ra trong cuộc vận động tranh cử của Chủ tịch đảng Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Vijay tại thành phố Karur, bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ.

Đám đông người tham gia mít tinh tại thành phố Karur, Ấn Độ.
Sự cố khiến ít nhất 36 người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, cùng gần 60 người khác phải nhập viện.
Theo các nhân chứng, tình trạng chen lấn bắt đầu khi hàng chục nghìn người dồn về khu vực mít tinh vốn chỉ được cấp phép cho khoảng 10.000 người tham dự. Sức chứa tối đa của địa điểm khoảng 11.100m², nhưng ước tính có tới 50.000 người có mặt, dẫn đến hỗn loạn. Nam diễn viên kiêm chính trị gia Vijay buộc phải dừng bài phát biểu khi một số người ngất xỉu trong đám đông, trước khi cảnh tượng giẫm đạp bi thương diễn ra.
Ngay sau vụ việc, lãnh đạo đảng DMK Senthil Balaji cùng chính quyền địa phương đã tới bệnh viện để kiểm tra công tác cứu chữa. Chính quyền bang Tamil Nadu triển khai lực lượng y tế khẩn cấp, đồng thời kêu gọi người dân rời hiện trường và phối hợp với cảnh sát để hỗ trợ cứu nạn.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình nạn nhân, đồng thời cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục. Ông viết trên mạng xã hội: “Vụ việc đáng tiếc tại Karur gây ra nỗi đau buồn sâu sắc. Tôi xin chia buồn cùng gia đình các nạn nhân và chúc họ mạnh mẽ vượt qua thời điểm khó khăn này.”
Thủ hiến bang Tamil Nadu MK Stalin cũng bày tỏ quan ngại, đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương cung cấp dịch vụ y tế cho những người bị ảnh hưởng. Ông nhấn mạnh chính quyền sẽ tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân, đồng thời kêu gọi các đảng phái tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn trong các hoạt động chính trị nhằm ngăn chặn những bi kịch tương tự.
Thảm kịch ở Karur không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý đám đông trong các sự kiện chính trị tại Ấn Độ, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về các biện pháp an toàn, đặc biệt trong bối cảnh bầu cử sắp đến gần.