Tham gia sân chơi trí tuệ AIMO: Thí sinh rèn sự bản lĩnh, tự tin qua các vòng thi
Nhiều phụ huynh chia sẻ, Cuộc thi Đấu trường Toán học – AIMO là sân chơi trí tuệ đỉnh cao, giúp con có cơ hội được rèn tư duy Toán học và tiếng Anh đồng thời có sự tự tin, bản lĩnh hơn khi kinh qua các vòng thi.
Chinh phục AIMO lần thứ hai
Năm học 2024-2025, em Trần Sơn Hà, học sinh Trường THCS Đặng Thai Mai (Nghệ An), xuất sắc giành được Huy Chương Vàng Chung kết Quốc tế AIMO tại Nhật Bản.
Anh Trần Sơn Bình, bố của Hà chia sẻ, niềm vui xen lẫn tự hào khi con tự tin, “trưởng thành vượt bậc” sau kỳ thi. Trong suốt quá trình dự thi từ vòng sơ loại đến vòng chung kết quốc gia, quốc tế, gia đình luôn ở bên cạnh để đồng hành, động viên, giúp con vững tinh thần.

“Quá trình này về cơ bản quan trọng nhất vẫn là ở bản thân con có kiến thức nền nhất định cùng với quyết tâm, nỗ lực thử thách bên cạnh định hướng của gia đình, thầy cô. Chính những điều này đã giúp con có được kết quả tuyệt vời là cú đúp 2 tấm Huy chương Vàng AIMO vòng Quốc gia và quốc tế năm học 2024-2025 ngay trong lần đầu tiên tham dự AIMO”, anh Bình nói.
Khi tham gia AIMO, con có cơ hội để tiếp xúc với một kỳ thi toán hoàn toàn bằng tiếng Anh với chất lượng đề thi rất tốt, điều này giúp con va chạm thực chiến để tự mình đánh giá được khả năng và trau dồi tích lũy hơn về kiến thức cũng như tăng cường hơn về khả năng tư duy toán học, từ đó giúp con đánh giá được mức độ hiện tại và những vấn đề cần cải thiện hơn trong quá trình học tập cả 2 bộ môn Toán và tiếng Anh, cũng như các môn học khác.
Trở về sau Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á – AIMO, con tự tin, say mê hơn với bộ môn Toán và tiếng Anh. Trong tương lai, nếu có cơ hội để học tập ở các nước hàng đầu khu vực hoặc thế giới sẽ là điều rất quý báu mà chính Toán, tiếng Anh là nền tảng. Việc đăng ký dự thi AIMO là một trong những khâu chuẩn bị đầu tiên cho quá trình đó. Tham dự kỳ thi, có thể đoạt giải hoặc không nhưng điều quan trọng nhất là con được trải nghiệm, cọ xát trong một kỳ Toán bằng tiếng Anh rất chất lượng, uy tín, được tổ chức rất nghiêm túc.
Qua đây, em Trần Sơn Hà và gia đình xin được gửi lời cảm ơn đến Ban tổ chức, T.Ư Đoàn và cơ quan Báo Tiền Phong cùng các anh chị em trong Ban tổ chức đã đồng hành hỗ trợ quan tâm giúp đỡ con và gia đình trong suốt quá trình dự thi tại Tokyo Nhật Bản vừa qua cũng như những mùa thi tiếp theo.
“Hẹn gặp lại tại AIMO 2025-2026 được tổ chức tại Việt Nam năm nay và quyết tâm lần thứ 2 tiếp tục giành Huy chương Vàng cho đội tuyển Việt Nam”, anh Trần Sơn Bình nói.
Rèn tư duy Toán và năng lực ngoại ngữ
Chị Bùi Thị Nhàn, phụ huynh em La Thiên Ân – học sinh Trường THCS Pascal, Hà Nội (Huy chương Vàng Chung kết Quốc tế AIMO 2025) cho biết, từ nhỏ con đam mê Toán và học tốt tiếng Anh. Gia đình đã định hướng cho con học sâu về Toán.
Từng tham gia nhiều kỳ thi Toán quốc tế nhưng con và gia đình rất quyết tâm khi đăng ký dự thi AIMO vì phù hợp với mục tiêu và năng lực của con. Trong quá trình thi, gia đình đánh giá cao khi cuộc thi có Ban cố vấn chuyên môn cao, đề thi hay, giúp con kích thích khám phá và học hỏi.

Em La Thiên Ân – học sinh Trường THCS Pascal, Hà Nội (Huy chương Vàng Chung kết Quốc tế AIMO 2025).
Khi dự kỳ thi, Thiên Ân cũng như các thí sinh được sự hỗ trợ chuyên nghiệp, tận tình trong mọi vấn đề. “Chưa thấy kỳ thi nào mà có sự gắn kết giữa các thí sinh và ban tổ chức như vậy. Trở về sau kỳ thi, con rất ấn tượng và gửi lời cảm ơn đến các cô chú đã đồng hành, thầy cô giáo đã dày công dạy học để con tiếp tục được “tiếp lửa” đam mê Toán học”, chị Nhàn chia sẻ.
Con được trao sự tự tin, tiếp sức mạnh
Năm học 2024-2025, Phạm Bảo Nguyên, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam vượt qua nhiều thí sinh của các quốc gia, giành Huy chương Vàng Chung kết Quốc tế AIMO tại Nhật Bản. Trong suốt quá trình học tập, luyện thi của Nguyên có sự hỗ trợ, định hướng lớn từ mẹ, là chị Vũ Thị Hiền, giảng viên Trường ĐH Phương Đông (Hà Nội).
Chị Hiền cho biết, để dự thi AIMO, đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức nền tảng về Toán và ngoại ngữ. Với Nguyên, đó là lợi thế vì ở Trường Chuyên Hà Nội Amsterdam, con đang học lớp chuyên Anh và ham học Toán từ nhỏ.
Có rất nhiều cuộc thi nhưng con và gia đình chọn AIMO bởi được biết Báo Tiền Phong và ĐH Bách Khoa Hà Nội, các đơn vị uy tín tổ chức cuộc thi nên gia đình mong muốn con được giao lưu học hỏi. Không ngờ, Nguyên tiến sâu và giành Huy chương Vàng tại Vòng thi quốc tế ở Nhật Bản.

Phạm Bảo Nguyên và mẹ.
“Điều đọng lại sau một mùa thi đó là các con đã được trao cơ hội trải nghiệm và không bao giờ quên bởi sự tận tâm, lòng yêu thương. Đặc biệt, khi có thành tích, con được sự ghi nhận, động viên từ các thầy cô, Ban tổ chức, T.Ư Đoàn. Trở về sau kỳ thi, các con được tiếp thêm sức mạnh, được trao thêm tự tin để tiếp tục cố gắng hơn trong học tập, chiến thắng chính bản thân mỗi ngày. Và đó là điều tuyệt vời nhất mà cuộc thi AIMO mang lại”, chị Hiền chia sẻ.
Chia sẻ kinh nghiệm cho các thí sinh dự cuộc thi năm nay, chị Hiền nói rằng, kiến thức Toán nền tảng đã tích lũy trong quá trình học, không cần đi học thêm. Phụ huynh cũng không nên gây áp lực cho con mà nên động viên để con giữ tâm thế “giao lưu, học hỏi”. Trong suốt quá trình học tập, mẹ cũng không gây áp lực mà truyền động lực để học tự học, thấy yêu thích việc học và ham học.
“Và khi đã đăng ký dự thi, bao nhiêu điểm không quan trọng vì con đã nỗ lực hết mình”, chị Hiền chia sẻ.













