Thái Lan tích cực nghiên cứu lối chơi của tuyển Việt Nam

Chia sẻ với tờ Matichon, trợ lý của đội tuyển Thái Lan - ông Jadet Meelarp tiết lộ tuyển Thái Lan vẫn đang nghiên cứu lối chơi của tuyển Việt Nam.

HLV Mano Polking đặt mục tiêu vô địch AFF Cup cùng tuyển Thái Lan.

Với việc Brunei rút lui, Đông Timor sẽ là đại diện tham gia thi đấu tại bảng A tại AFF Cup năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc, Thái Lan sẽ nằm chung bảng với Myanmar, Philippines, Singapore và Đông Timor.

HLV Mano Polking đã lên danh sách sơ bộ với gần 70 cầu thủ để hướng tới mục tiêu giành chức vô địch AFF Cup 2021. Mới đây, chia sẻ với tờ Matichon, trợ lý của đội tuyển Thái Lan - ông Jadet Meelarp tiết lộ tuyển Thái Lan vẫn đang nghiên cứu lối chơi của tuyển Việt Nam.

"Chúng tôi đã theo dõi các trận đấu của Việt Nam tại Vòng loại thứ 2 và Vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Toàn đội vẫn duy trì việc nghiên cứu về thầy trò HLV Park Hang Seo để bàn bạc tại cuộc họp.

Các cầu thủ Việt Nam đã chơi đầy kỷ luật trước đối thủ mạnh như Nhật Bản. Dù cho AFF Cup bị hoãn nhưng tuyển Việt Nam vẫn tập luyện cùng nhau. Vì thế, họ đảm bảo được thể lực và có tinh thần đồng đội cùng sự khát khao rất lớn".

Đồng thời, trợ lý của tuyển Thái Lan cũng nhận định rằng, Singapore sẽ là đối thủ khó chơi nhất ở bảng A.

Đội tuyển Thái Lan từng 5 lần đăng quang AFF Cup vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014 và 2016. Những cầu thủ trụ cột như Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan chắc chắn sẽ cùng Voi chiến sang Singapore với quyết tâm giành chức vô địch AFF Cup 2021.

Về phía tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang Seo đang trải qua quá trình tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Buổi tập đầu tiên có sự góp mặt của đông đủ 34 cầu thủ, trong đó có 5 thủ môn gồm Tấn Trường, Văn Toản, Nguyên Mạnh, Quan Văn Chuẩn và Phạm Văn Cường. HLV Park Hang Seo đã chia các cầu thủ làm 2 đội để tập luyện.

Những cầu thủ đá chính ở trận gặp Saudi Arabia tập riêng với các động tác chạy nhẹ, thả lỏng, số còn lại khởi động phía sau cầu môn rồi chơi "bóng ma".

Trong danh sách 33 cầu thủ tập huấn tại Vũng Tàu, vị thuyền trưởng ĐT Việt Nam giữ nguyên đội hình đã thi đấu tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, bên cạnh việc bổ sung các cầu thủ trẻ nổi bật tại U22 Việt Nam đã từng lên tuyển trước đó.

Ngày 24/11 sẽ là hạn chót để HLV Park Hang Seo đăng ký danh sách chính thức 30 cầu thủ. Như vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ phải loại đi 3 cầu thủ trong danh sách 33 người hiện nay.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/thai-lan-tich-cuc-nghien-cuu-loi-choi-cua-tuyen-viet-nam-o3wZdnt7R.html