Thái Lan 'đặt cược' vào nền kinh tế sáng tạo
Nền kinh tế sáng tạo của Thái Lan hiện có giá trị khoảng 42,4 tỷ USD, chiếm 8,01% GDP quốc gia và được định vị chiến lược như một động lực chính cho tăng trưởng trong tương lai.

Quảng bá các lĩnh vực đổi mới trong nền kinh tế Thái Lan. Ảnh: Chula
Tại Thái Lan, giá trị của lĩnh vực sáng tạo dẫn đầu bởi ba ngành chính: thời trang (may mặc, đồ da, trang sức) với doanh thu khoảng 6,9 tỷ USD; quảng cáo (mua phương tiện truyền thông và sản xuất nội dung) đạt 6,3 tỷ USD và thiết kế đóng góp 2,6 tỷ USD.
Theo The Nation, chiến lược cốt lõi của chính phủ Thái Lan là chuyển đổi từ “thủ đô văn hóa” sang “nền kinh tế sở hữu trí tuệ (IP)”, bằng cách chuyển đổi di sản văn hóa thành các tài sản có giá trị cao, cạnh tranh toàn cầu.
Để đối phó với những thách thức như trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng công nghệ toàn cầu, Thái Lan đặt mục tiêu tạo ra 350 tài sản IP mới, thu hút 300.000 doanh nhân sáng tạo mới và tăng 30% thu nhập bình quân cho người sáng tạo.
Bangkok chuyển hướng sang nền kinh tế dựa trên IP khi lĩnh vực sáng tạo đạt 8% GDP, vượt trội so với mức trung bình toàn cầu, bất chấp mối đe dọa tiềm tàng từ AI và các tập đoàn công nghệ lớn.
Dữ liệu mới cho thấy, nền kinh tế sáng tạo Thái Lan hiện là trụ cột quan trọng của tăng trưởng khi các ngành công nghiệp truyền thống đang đối mặt với áp lực toàn cầu ngày càng tăng.
Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh “Định hướng chiến lược kinh tế sáng tạo 2026” mới đây, Tiến sĩ Chakrit Pichyangkul, Giám đốc điều hành Cơ quan Kinh tế sáng tạo (CEA) Thái Lan cho biết, lĩnh vực này chứng tỏ khả năng phục hồi tốt hơn so với nền kinh tế nói chung trong các cuộc khủng hoảng toàn cầu gần đây.
Với kim ngạch xuất khẩu đạt 11,1 tỷ USD và lực lượng lao động gần một triệu người, các quan chức Thái Lan cho rằng, sáng tạo không còn là một “ngành công nghiệp thay thế” mà là nền tảng kinh tế chính.
Tiến sĩ Chakrit thừa nhận, dù lĩnh vực sáng tạo nội dung gồm phim, âm nhạc và hoạt hình vẫn chưa lọt vào top ba về doanh thu trực tiếp, song vẫn đóng vai trò là cửa ngõ cho du lịch quốc tế và xây dựng thương hiệu quốc gia.
Bằng cách “xử lý” di sản văn hóa truyền thống, thủ công thông qua thiết kế và công nghệ hiện đại, Thái Lan hướng đến mục tiêu chuyển dịch các mặt hàng có lợi nhuận thấp sang sở hữu trí tuệ sáng tạo có giá trị cao, đảm bảo duy trì khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế.
Thái Lan đang hướng đến các ngành công nghiệp văn hóa và kỹ thuật số bao gồm: thời trang, thiết kế, điện ảnh, âm nhạc và phần mềm như những động lực tăng trưởng mới bên cạnh các ngành công nghiệp truyền thống, tạo thành nền kinh tế sáng tạo và đóng góp vào chiến lược kinh tế dài hạn của “xứ sở chùa Vàng”.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/thai-lan-dat-cuoc-vao-nen-kinh-te-sang-tao-3319885.html












