THACO: Thu hơn 60 triệu USD từ xuất khẩu ôtô và linh kiện phụ tùng

Trong năm 2019, Cty CP ôtô Trường Hải (THACO) sẽ chi tổng đầu tư khoảng 8.828 tỷ đồng, trong đó đầu tư sản xuất tại Chu Lai khoảng 3.653 tỷ đồng. Đặc biệt, THACO hướng đến tổng doanh thu hơn 60 triệu USD từ việc xuất khẩu ô tô và linh phụ kiện.

THACO xuất khẩu 350 xe bus sang Thái Lan, Philippines, Singapore; 1.400 xe sơmi rơmoóc sang Mỹ, Canada.

Trong lễ ra quân đầu năm 2019, ông Nguyễn Quảng Bảo - Giám đốc THACO phụ trách sản xuất cho biết: “Đối với lĩnh vực cơ khí và ôtô, THACO sẽ đầu tư và nâng cấp các nhà máy Lắp ráp ô tô theo hướng tự động hóa, ứng dụng số hóa trong quản trị để sản xuất hàng loạt theo yêu cầu riêng biệt của khách hàng. Đầu tư nâng cấp hoạt động R&D, làm chủ thiết kế và công nghệ, phát triển các sản phẩm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng”.

Bên cạnh liên doanh, liên kết đầu tư sản xuất linh kiện phụ tùng ô tô nhằm gia tăng tỷ lệ nội địa hóa đối với xe du lịch Kia và Mazda, hướng đến xuất khẩu, THACO sẽ phát triển sản xuất kinh doanh cơ khí nông nghiệp, cơ khí xây dựng, cơ khí thiết bị công nghiệp và gia công cơ khí để bổ trợ cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của mình và đẩy mạnh kinh doanh ra bên ngoài.

Năm nay, THACO đầu tư sản xuất tại Chu Lai khoảng 3.653 tỷ đồng.

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, THACO sẽ sản xuất 106.773 xe, tăng 28% so với năm 2018. Bao gồm: 34.800 xe du lịch Kia; 34.300 xe du lịch Mazda; 8.483 xe du lịch Peugeot; 26.300 xe tải; 2.890 xe bus và mini bus; 2.050 Sơmi rơmoóc. Trong đó, xuất khẩu 350 xe bus sang các nước Thái Lan, Philippines, Singapore; 1.400 sơmi rơmoóc sang Mỹ và Canada; 200 xe du lịch Kia Sedona sang Thái Lan; Phát triển 39 sản phẩm mới, bao gồm: 6 xe du lịch, 18 xe tải, 10 xe bus và 5 sơmi rơmoóc đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Về sản xuất linh kiện phụ tùng và gia công cơ khí: Tổng giá trị sản xuất linh kiện phụ tùng và gia công cơ khí năm 2019 hơn 6.900 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2018. Trong đó, doanh thu kinh doanh linh kiện phụ tùng dự kiến 545 tỷ đồng. Dự kiến, tổng doanh thu xuất khẩu ô tô và linh kiện phụ tùng của Thaco - Chu Lai trong năm 2019 là hơn 60 triệu USD.

Tổng doanh thu xuất khẩu ô tô và linh kiện phụ tùng khoảng hơn 60 triệu USD.

THACO còn tập trung đầu tư mở rộng Khu công nghiệp cơ khí và ôtô thêm 126 ha và nâng tổng diện tích của Khu công nghiệp cơ khí và ôtô là 335 ha. Sau khi bắt tay hợp tác đầu tư cùng Hoàng Anh Gia Lai, THACO cũng tiến hành đầu tư xây dựng mới Khu công nghiệp chuyên nông lâm nghiệp với diện tích 451 ha. Trước mắt là tập trung xây dựng tổng kho và các nhà máy sản xuất chế biến sau thu hoạch cho trái cây, sản xuất vật tư nông nghiệp.

Phân kỳ đầu tư Khu đô thị Chu Lai và nhà ở cho chuyên gia, công nhân với diện tích 297 ha. Trong tháng 2/2019 sẽ triển khai ký kết biên bản làm việc với địa phương về thực hiện dự án và hoàn thành lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; tiến hành đền bù và triển khai thi công các dự án thành phần đưa vào sử dụng theo yêu cầu.

Bên cạnh đó, THACO sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng các nhà máy mới và nâng cấp các nhà máy hiện hữu tại Chu Lai, gồm: Nâng cấp toàn diện Nhà máy THACO Kia (có công suất 50.000 xe/năm) với diện tích 23 ha và dự kiến hoàn thành 7/2019; cũng như đầu tư xây dựng nhà máy xe tải mới (có công suất 50.000 xe/năm) có diện tích 11 ha và bắt đầu hoạt động vào 10/2019.

Đối với lĩnh vực Logistics, THACO sẽ triển khai các định hướng chiến lược sau: Nâng cấp dịch vụ Logistics ôtô (như: Vận chuyển linh kiện CKD, nguyên vật liệu, linh kiện phụ tùng đến các nhà máy và xe thành phẩm đến các đại lý) và phát triển dịch vụ Logistics nông nghiệp (như: đầu tư kho lạnh, bãi container lạnh tại Chu Lai; xe lạnh chuyên dụng vận chuyển trái cây từ các nông trường Tây Nguyên, Nam Lào về Chu Lai và đối lưu vận chuyển vật tư nông nghiệp đến các nông trường).

Trong năm 2019, THACO sẽ sản xuất 106.773 xe các loại.

Bên cạnh đó, THACO còn tập trung cho việc xây dựng cảng Chu Lai nhằm phục vụ việc xuất nhập khẩu của minh, khi đầu tư xây dựng bến cảng nước sâu (chiều dài 350m) có khả năng tiếp nhận tàu đến 50.000 tấn và hoàn thiện quy hoạch Khu cảng và hậu cần cảng Chu Lai.

Dự kiến kế hoạch năm 2019, THACO sẽ vận chuyển hơn 104.000 xe thành phẩm đến các Showroom/ Đại lý, tăng 12% so với năm 2018. Vận chuyển gần 54.500 tấn hàng rời và gần 51.300 container hàng hóa bằng đường bộ, đường biển; trong đó vận chuyển 15.000 container trái cây từ các nông trường Gia Lai, Nam Lào, Campuchia phục vụ xuất khẩu. Về khai thác dịch vụ cảng sẽ tiếp nhận 791 lượt tàu cập Cảng Chu Lai, sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 3,5 triệu tấn, tăng 30% so với năm 2018.

Với các định hướng chiến lược trên, THACO - Chu Lai sẽ là Khu công - nông nghiệp - đô thị với quy mô bao gồm: Khu công nghiệp cơ khí và ôtô (335 ha); Khu công nghiệp chuyên nông lâm nghiệp (451 ha); Khu cảng và hậu cần cảng Chu Lai (140 ha); Khu Đô thị và nhà ở cho chuyên gia và công nhân (297 ha); Các khu này được kết nối với nhau thông qua hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại và liền mạch.

Đồng thời, THACO - Chu Lai sẽ có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam, góp phần đưa Khu Kinh tế mở Chu Lai trở thành Khu kinh tế lớn nhất miền Trung, mang tầm khu vực và quốc tế.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/thaco-thu-hon-60-trieu-usd-tu-xuat-khau-oto-va-linh-kien-phu-tung.html