Tên lửa chống tăng Vikhr-1 lần đầu tiên tìm được khách hàng nước ngoài
Tên lửa chống tăng Vikhr-1 là vũ khí lợi hại của các trực thăng vũ trang Nga, đã lập nhiều chiến công trên mặt trận.

Tổ hợp tên lửa chống tăng Vikhr-1 được phát triển ở Tula lần đầu tiên tìm được khách hàng nước ngoài. Một hợp đồng xuất khẩu lớn vừa được ký kết để cung cấp tên lửa dẫn đường cho một quốc gia thân thiện.

Điều này đã được cơ quan báo chí của Kalashnikov Concern đưa tin. Doanh nghiệp lưu ý rằng khối lượng sản xuất của Bộ phận thiết bị đặc biệt - nơi sản xuất tên lửa, đã tăng tới 45%.

Vikhr-1 đã thể hiện được phẩm chất của nó trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Thống kê cho thấy xác suất bắn trúng mục tiêu là 90% nhờ hệ thống dẫn đường bằng laser. Để so sánh, đối với các loại vũ khí khác, tỷ lệ chỉ đạt 60 - 80%.

Báo chí Nga trước đó cho biết, Tập đoàn Kalashnikov Concern đã hoàn thành trước thời hạn hợp đồng về việc cung cấp tên lửa dẫn đường Vikhr-1 cho Bộ Quốc phòng Nga.

Trước khi được bàn giao cho khách hàng, loại đạn chống tăng này đã trải qua hàng loạt cuộc thử nghiệm ngoài thực địa, trong đó xác nhận hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu đặt ra về tính năng kỹ chiến thuật.

Vikhr-1 là tổ hợp tên lửa hàng không chống tăng, được phát triển tại Cục thiết kế dụng cụ ở Tula. Vũ khí có hệ thống điều khiển bám chùm tia laser được lắp đặt trên trực thăng quân sự.

Tên lửa được trang bị đầu đạn nổ lõm song song, cho phép nó tiêu diệt các phương tiện bọc thép được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động và giáp phản ứng nổ. Tên lửa Vikhr-1 có khả năng vượt qua quãng đường 8 km trong 25 giây.

Mặc dù vậy vũ khí trên vẫn có nhược điểm là chưa được trang bị tính năng "phóng và quên", buộc phi công phải liên tục chiếu chùm laser để dẫn tên lửa tới mục tiêu, khiến máy bay có nguy cơ bị bắn hạ cao khi phải treo tại chỗ để lái đạn.