Tàu Trung Quốc rời khu vực căng thẳng với Malaysia

Tàu khảo sát Địa chất Hải dương 8 của Trung Quốc rời khu vực xảy ra căng thẳng nhiều tháng qua với Malaysia ở biển Đông. Trước đó Mỹ đã điều tàu chiến tới khu vực căng thẳng này.

Tàu Địa chất Hải dương 8 hồi tháng 4 tới khu vực phía nam Biển Đông khảo sát, gần vị trí hoạt động của tàu khoan West Capella do công ty dầu khí Petronas của Malaysia thuê.

Tàu khoan West Capella rời khu vực hôm 12-5 sau khi hoàn thành công việc theo kế hoạch, hãng sở hữu con tàu cho biết.

Tàu Địa chất Hải dương 8 hôm nay cũng di chuyển khỏi khu vực khảo sát, hướng về Trung Quốc và được ít nhất hai tàu quân sự của nước này hộ tống.

Dữ liệu trong một tháng qua cho thấy con tàu đã di chuyển theo dạng đan chéo, kiểu di chuyển khi thực hiện hoạt động khảo sát.

Bộ Ngoại giao Malaysia chưa bình luận về thông tin khi tàu khảo sát Địa chất Hải dương 8 của Trung Quốc bất ngờ rút đi sau khi tàu khoan của phía Malaysia rút đi.

Trước đó, Bộ ngoại giao Malaysia kêu gọi giải quyết tranh chấp trên biển Đông bằng các biện pháp hòa bình.

Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI) của Mỹ cho biết căng thẳng giữa Trung Quốc và Malaysia đã diễn ra trong nhiều tháng và tàu khoan West Capella gần đây thường xuyên bị các tàu Trung Quốc quấy nhiễu.

Tuy nhiên, Bắc Kinh phủ nhận cáo buộc, nói rằng tàu Địa chất Hải dương 8 đang tiến hành "các hoạt động thông thường".

Mỹ cáo buộc Trung Quốc lợi dụng các nước đang mất tập trung vì đại dịch Covid-19 "để mở rộng yêu sách bất hợp pháp ở Biển Đông".

Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngừng "hành vi bắt nạt". Chiến hạm Mỹ và Australia ngày 7-5 tổ chức tập trận chung ở biển Đông, gần vị trí tàu khoan West Capella.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng ngày 14-4 cho biết Việt Nam theo dõi sát tình hình ở biển Đông.

"Việt Nam đề nghị các nước tuân thủ quy định liên quan của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, luật pháp quốc tế trong các hoạt động của mình và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông", bà Hằng nói.

Trung Quốc gần đây thực hiện một loạt hoạt động gây hấn ở biển Đông trong bối cảnh các nước tập trung đối phó với đại dịch Covid-19.

Bắc Kinh điều tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, sau đó bám sát tàu khoan của Malaysia. Hành động của Bắc Kinh bị cộng đồng quốc tế lên án.

Không những thế, Bắc Kinh đơn phương tuyên bố thành lập các đơn vị hành chính ở biển Đông, đặt tên cho các thực thể và cấm đánh bắt cá. Tuy nhiên quốc tế cho rằng hành vi bắt nạt của Trung Quốc tại biển Đông là đáng lên án, đồng thời cho rằng các lệnh cấm bắt cá của Trung Quốc là vô giá trị.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-tau-trung-quoc-roi-khu-vuc-cang-thang-voi-malaysia/854132.antd