'Tẩu' hàng lậu bằng xe chở rác, conteiner: 'Vải thưa che mắt thánh'

Trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, nhiều đối tượng đã dùng xe không, container rỗng để chuyển hàng lậu. Thậm chí, nhiều đối tượng còn lợi dụng xe chở rác để vận chuyển thiết bị y tế phòng chống dịch trái phép trong khu vực cửa khẩu.

Trong tháng 7/2021, qua công tác soi chiếu, toàn ngành Hải quan phát hiện 789 container nghi vấn, trong đó có 67 container chứa hàng vi phạm (chiếm 8,49% tổng container nghi vấn).

Qua lựa chọn soi chiếu trước các lô hàng quá cảnh qua địa bàn TP HCM, Cục quản lý rủi ro (QLRR) và Cục Hải quan TP HCM đã phát hiện 37 container vi phạm. Trong đó có lô hàng có nhiều hàng không khai báo và nhiều kiện hàng có địa chỉ, tên người nhận tại Việt Nam gồm 377 mục hàng khai sai về lượng; 192 mục hàng không khai báo (không có giấy phép theo quy định, không có giấy chứng nhận kiểm dịch) như quần áo, túi xách, đồ điện tử, đồ gia dụng, thiết bị âm thanh… đều đã qua sử dụng và sữa bột các loại.

Ngày 7/8/2021, tại luồng nhập khẩu, lực lượng Hải quan CKQT Mộc Bài phối hợp với Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài (Bộ đội Biên phòng Tây Ninh) và Công an H.Bến Cầu bắt quả tang Lê Đức Thuận (41 tuổi, ngụ H.Long Thành, Đồng Nai) điều khiển xe đầu kéo biển số 51C-768.14 vận chuyển trái phép 10.000 gói thuốc lá các loại, đựng trong 20 thùng giấy không có nguồn gốc, xuất xứ.

Theo nhận định của các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn, từ đầu tháng 7 đến nay, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng một số lái xe của các doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu hàng hóa thực hiện các hành vi vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc với số lượng lớn về các tỉnh phía sau tiêu thụ.

Từ đầu tháng 7 đến nay, Cục Hải quan Hải Phòng phát hiện số vụ vi phạm nhiều nhất với 34 container. (Ảnh: TTXVN)

Trưa 5/8, qua công tác kiểm soát, giám sát địa bàn tại khu vực cổng kiểm soát B2 thuộc xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Chi cục Hải quan Tân Thanh phát hiện và bắt giữ xe ô tô chở rác BKS 12C- 057.08 chở hàng lậu.Qua kiểm tra, phát hiện các thùng hàng trên xe rác này có chứa 6.500 cái gọng để lắp kính chống giọt bắn, 200 cái kính chống giọt bắn và 95 kg màng kính với trị giá trên 20 triệu đồng. Tất cả số hàng hóa còn mới, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 2/8/2021, tại km 4+800 quốc lộ 1A (thuộc địa bàn xã Phú Xá, huyện Cao Lộc), một số lực lượng chức năng đã tổ chức dừng, kiểm tra xe ô tô tải đầu kéo (biển kiểm soát 98H-009.12) kéo theo rơ-moóc chở công-ten-nơ nhập khẩu của Công ty Cổ phần XNK Trung Quốc – Đại Dương (địa chỉ ở Thanh Xuân – Hà Nội). Trong công-ten-nơ đang có 22 loại hàng hóa sản xuất ngoài Việt Nam, trong đó có 1 mặt hàng nhập khẩu với gần 150 chiếc xe đạp trẻ em không có hóa đơn chứng từ nhập khẩu.

Không chỉ lợi dụng container rỗng để vận chuyển hàng lậu, nhiều đối tượng còn nghĩ ra lợi dụng xe vận chuyển rác để ngụy trang, cất giấu, vận chuyển hàng lậu, hàng không giấy tờ tại khu vực cửa khẩu. (Ảnh: Báo Hải quan)

Sáng 15/7 Đội Giám sát và Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện một container hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Chi cục bước đầu xác định trong container chứa 45 mặt hàng là ti vi, bếp ga, máy tính để bàn, lò vi sóng, máy trộn, điện thoại cố định... tất cả đều đã qua sử dụng, cũ kĩ, bị bể nát được nhập khẩu từ Mỹ thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu, không đúng với hàng hóa ghi trên vận đơn.

Theo Sở GTVT TP Hải Phòng, đêm 31/7, lực lượng kiểm soát dịch bệnh khu vực chân cầu Nghìn, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng (khu vực giáp ranh giữa TP Hải Phòng và tỉnh Thái Bình) đã phát hiện nhiều xe container chở theo người nhằm vượt qua chốt kiểm soát. Cùng thời điểm, liên tiếp phát hiện những trường hợp xe “luồng xanh” chở hàng lậu, chở người trái phép xảy ra ở nhiều tỉnh, thành.

Ngày 13/1, tại trạm dừng nghỉ dịch vụ V52 Hải Dương, Km52, cao tốc Hải Phòng - Hà Nội, thuộc địa phận huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra và bắt giữ 14 xe container kéo rơ-moóc và phát hiện khoảng 300 tấn hàng hóa gồm các mặt hàng tiêu dùng (giày dép, quần áo, đồ điện tử, phụ tùng ôtô…) không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Được biết số hàng hóa trên vận chuyển từ Quảng Ninh về Hà Nội để tiêu thụ.

Mời quý vị xem thêm video: Lực lượng chống buôn lậu Tổng cục Hải quan bắt giữ 6 xe chở hàng lậu

Bảo Anh (T/H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/tau-hang-lau-bang-xe-cho-rac-conteiner-vai-thua-che-mat-thanh-1581375.html