Tất tần tật về 'Squid Game 2' khiến fan đứng ngồi không yên vì những bất ngờ 'ngã ngửa'

Những tin tức liên quan đến 'Squid Game 2' (Trò chơi con mực 2) đang dấy lên làn sóng tranh luận của cư dân mạng và vì thế mà nội dung, hình ảnh hậu trường... trước ngày lên sóng của bộ phim càng 'nóng' hơn bao giờ hết.

Gần đây, trên một cộng đồng trực tuyến, một bài đăng đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi phàn nàn về việc nhân viên đoàn làm phim đã có thái độ 'hống hách' khi khởi quay phần 2 tại sân bay Incheon vào ngày 10/7: "Thật sự là vô lý. Tôi đang thử sử dụng thang cuốn thì một nhân viên trông cao đến 1m80 đã ngăn mọi người và bảo quay lại, với giọng điệu ra lệnh rất hạch sách và khó chịu. Nếu lịch sự thì họ nên nói xin lỗi, chúng tôi đang quay phim và mong mọi người thông cảm. Ngay cả những người không quan tâm đến việc quay phim và chỉ muốn đi ngang qua đường cũng rất bối rối. Người quay phim có phải là quan chức Chính phủ hay không, không giống như họ thuê cả sân bay Incheon. Đã có vài lần, nhân viên giải trí hay quay phim đã có những hành vi thô lỗ với người dân và gây tranh cãi".

Dàn cast Squid Game mùa 2 (Netflix cung cấp).

Mặc dù, ngay sau đó, đội ngũ sản xuất đã lên tiếng xin lỗi: "Chúng tôi nghe nói rằng, người dân đã gặp phải sự bất tiện khi quay phim tại sân bay quốc tế Incheon. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện đã gây ra khi không cung cấp thông tin chi tiết cho người dân về tình hình tại địa điểm trong quá trình quay phim. Chúng tôi chân thành cảm ơn người dân đã hiểu cho việc quay phim và sẽ cẩn thận hơn trong tương lai". Nhưng, dường như cư dân mạng vẫn chưa hết 'nguôi ngoai' về phản ứng trước đó của họ trong việc tuyển chọn Top (Choi Seung-Hyun), thành viên Big Bang từng có tiền án sử dụng ma túy cho phần 2, bị đội ngũ sản xuất 'phớt lờ': "Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tranh cãi kiểu này, tôi hy vọng đội ngũ sản xuất sẽ thức tỉnh"; "Họ đang muốn chứng tỏ rằng tác phẩm là số 1 sao?"; "Tôi sẽ không xem phần 2"...

Được biết, tổng chi phí sản xuất của Squid Game mùa 2 vào khoảng 100 tỷ won, với 6 tập phim. Quá trình quay phim đầu tiên sẽ bắt đầu vào tháng 7/2023, với mục tiêu phát hành vào năm 2024.

Khi được hỏi về liệu Squid Game sẽ có phần 3 hay không? Lee Jung Jae đã chia sẻ những khó khăn và câu chuyện đằng sau hậu trường của phần 2: "Tôi không biết liệu có phần 3 hay không? Nhưng ban đầu, khi quay phim, tôi đã nói rằng phần 2 sẽ rất khó khăn. Phần 1 không phải là kết thúc của sự sống còn, mà quan trọng là diễn biến quá trình của các nhân vật có niềm vui và nỗi buồn riêng. Ý tưởng của chúng tôi là phần 2 sẽ rất khó ra mắt, vì khó tạo ra những nhân vật mới với nỗi buồn sâu sắc. Nhưng vì phần 1 đã quá thành công nên không thể không thực hiện phần tiếp theo".

Đạo diễn Hwang Dong-Hyuk, người đã chỉ đạo loạt phim Netflix Squid Game, đã để lại những lời này khi chính thức sản xuất phần 2: "Nếu như phần 1 là hành trình dài 10 năm, từ khâu lên ý tưởng đến viết kịch bản thì phần 2 đã hoàn thành kịch bản trong 2 năm và chuẩn bị bấm máy".Tình thế đã thay đổi 180 độ so với mùa 1, trôi dạt 10 năm do không đủ đầu tư. Phần 1 của Squid Game, vốn không được mong đợi nhiều trước khi phát hành, đã trở thành bộ phim truyền hình thành công nhất trong lịch sử trên Netflix (1,65 tỷ giờ xem tích lũy trong 28 ngày) và được yêu thích trên toàn thế giới, đồng thời nhận được rất nhiều danh hiệu, bao gồm cả giải thưởng Emmy Hoa Kỳ. Sự kỳ vọng cho mùa 2 đã dần tăng lên trong hai năm qua, khi lễ trao giải được tổ chức.

Tất nhiên, vai chính trong phần 2 vẫn là Seong Ki-Hoon (Lee Jung Jae), và người đứng đầu đeo mặt nạ (Lee Byung Hun). Trong tập cuối của phần 1, Ki-Hoon gọi điện cho người đứng đầu, thay vì lên máy bay sang Mỹ để gặp con gái. Biểu hiện kiên quyết của Ki-Hoon ám chỉ việc tham gia trò chơi con mực một lần nữa. Nếu như thử thách mùa 1 là trò chơi tiền bạc 45,6 tỷ won thì thử thách mùa 2 dường như mang đậm chất trả thù những thế lực đang muốn thống trị con người bằng tiền.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, đạo diễn Hwang Dong-Hyuk cho biết: "Tôi nghĩ, phần 2 nên bao gồm lời giải thích về nhân vật cảnh sát đột nhập Jun Ho và người đàn ông đeo mặt nạ, do Lee Byung Hun thủ vai. Sự trả thù của Ki-Hoon rất có thể là cuộc đối đầu với kẻ đeo mặt nạ, kẻ cầm đầu.

Bắt đầu với 'The Rose of Sharon Blooms' trong phần 1, có tổng cộng sáu trò chơi tử thần sinh tồn xuất hiện, bao gồm: Dalgona, Tug of War, Marble Picking, Stepping Stones và Squid Game. Trong phần 2, không chỉ quy mô của trò chơi tăng lên mà các trò chơi đa dạng hơn, có thể các trò chơi cân não cũng xuất hiện.Trong một cuộc phỏng vấn vào thời điểm của phần 1, đạo diễn Hwang Dong-Hyuk nói rằng, ông đã nghĩ ra các trò chơi như 'Gonggi Play' (chọi đá), 'Tại sao bạn đến nhà tôi' và 'Dongdaemun Namdaemun' (Ngày đêm) nhưng không sử dụng chúng trong câu chuyện chính. Các trò chơi sẽ xuất hiện trong phần 2 cũng sẽ dựa trên các trò chơi truyền thống của Hàn Quốc, nhưng dự kiến sẽ có những trò chơi nắm bắt tình huống tức thì, trong đó hàng chục hoặc hàng trăm người thách đấu sống còn.

Park Gyu Young là cái tên mới được khán giả rất kỳ vọng trong phần 2 của Squid Game, nhất là sau thành công của cô trong Người nổi tiếng vừa xong và Sweet Home trước đó.

Phần 2 của Squid Game đang được quay trong vòng bí mật nghiêm ngặt, kiểm soát người qua lại giữa Seoul và Incheon.TOP (Choi Seung Hyun) đóng vai một thần tượng đã giải nghệ trong phần 2 của phim. Được biết, đạo diễn Hwang Dong Hyeok muốn tìm kiếm một diễn viên có thể rap và nhảy, và đã chọn TOP bất chấp những tranh cãi. Đặc biệt, Lee Jung-Jae, người dẫn dắt Squid Game 2, là bạn thân của TOP, thậm chí còn nảy sinh nghi ngờ về 'thông đồng casting' giữa hai người. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, công ty quản lý Artist Company của Lee Jung Jae đã giải thích: "Việc tuyển diễn viên cho tác phẩm là quyền của đạo diễn và công ty sản xuất và việc nam diễn viên Lee Jung-Jae tham gia tuyển diễn viên là không đúng sự thật". Netflix cũng cho biết: "Việc tuyển chọn diễn viên cho các tác phẩm của Netflix là do những người sáng tạo như đạo diễn, biên kịch và công ty sản xuất thực hiện theo ý định của họ và Netflix cũng tôn trọng điều này".

Linh Chi

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/tat-tan-tat-ve-squid-game-2-khien-fan-dung-ngoi-khong-yen-vi-nhung-bat-ngo-nga-ngua-post1550720.tpo