Tập trung giải quyết những vướng mắc để ổn định và phát triển thành phố

Ngày 6-11, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng tổ chức chương trình 'HĐND với cử tri' lần thứ 4 dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung. Tham dự chương trình có Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ, các Phó chủ tịch UBND TP; lãnh đạo các sở, ngành; quận, huyện và đại diện cử tri các địa phương.

Báo cáo về kết quả thực hiện các nội dung kết luận của Thường trực HĐND TP tại các chương trình trước đây và tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh cho biết, trong 75 nhóm vấn đề mà cử tri phản ánh thì đến thời điểm này, UBND TP đã giải quyết 47 vấn đề, còn 28 vấn đề vẫn còn tồn đọng, chưa thể thực hiện được, trong đó có tình trạng ô nhiễm môi trường (ÔNMT) tại các khu dân cư trên địa bàn Q. Liên Chiểu; công tác giải tỏa, đền bù và tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn; một số dự án chậm triển khai trên địa bàn Q. Cẩm Lệ... Trong quá trình thực hiện xử lý các vấn đề mà cử tri phản ánh, TP đã đưa ra các giải pháp trước mắt và lâu dài; công khai kế hoạch, lộ trình thực hiện và cam kết tiến độ hoàn thành.

Vẫn còn nhiều vấn đề nóng, bức xúc cần giải quyết

Tại chương trình, nhiều vấn đề nóng của Đà Nẵng thời gian gần đây đã được các cử tri và đại diện các Ban của HĐND TP tiếp tục phản ánh như: Tình hình ANTT, ATGT trên địa bàn, nhất là tình trạng băng nhóm "xã hội đen" hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, tệ nạn ma túy; xử lý ÔNMT tại khu vực bãi rác Khánh Sơn (Q. Liên Chiểu), việc nước thải xả trực tiếp ra biển khu vực quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn; tình trạng các dự án chậm triển khai trên địa bàn Q. Cẩm Lệ; trách nhiệm của các cơ quan và người đứng đầu trong việc thực hiện các lời hứa, cam kết với cử tri… Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Nguyễn Thành Tiến cho biết, tình trạng ÔNMT trên địa bàn vẫn còn nhiều vấn đề nổi cộm, cụ thể tại hai nhà máy thép Dana-Ý và Dana- Úc, âu thuyền Thọ Quang, tình trạng xả nước thải trực tiếp ra biển...

Bên cạnh đó, công tác thu gom rác trên địa bàn thời gian gần đây chưa đồng bộ, dẫn đến ô nhiễm cục bộ… Ông Nguyễn Thành Tiến đề nghị UBND TP phải có kế hoạch và công bố để người dân biết về việc xử lý những điểm nóng môi trường. Cuối năm nay phải chốt lại phương án về địa điểm và kế hoạch đầu tư khu liên hiệp xử lý rác thải. Cử tri Dương Văn Sáu (P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) cũng đề nghị sớm chốt thời gian di dời bãi rác Khánh Sơn; đồng thời xử lý dứt điểm ÔNMT và có chính sách hỗ trợ người dân sống chung quanh khu vực bãi rác. Cử tri Hà Phước Long (Q. Sơn Trà) cho rằng, vấn đề ÔNMT ở cảng cá, âu thuyền Thọ Quang đã được bàn thảo rất nhiều, giải pháp xử lý cũng đã được nêu ra, tuy nhiên, người dân vẫn phải chịu mùi hôi thối, ô nhiễm. Cử tri Nguyễn Được phản ánh việc khu dân cư An Thượng (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) bị ngập nước 3 lần kể từ đầu mùa mưa năm nay...

Rà soát, xử lý kiên quyết TTATGT và tín dụng đen

Trả lời ý kiến cử tri về những giải pháp đảm bảo ANTT, ATGT, Giám đốc CATP Vũ Xuân Viên cho biết: Lực lượng CATP nỗ lực, áp dụng nhiều biện pháp đã kéo giảm 3 tiêu chí về ATGT, riêng tuyến Ngô Quyền đã tăng cường lực lượng CSGT tuần tra kiểm soát, tuyên truyền, yêu cầu các Cty vận tải, Cty container cam kết đảm bảo TTATGT. Giải pháp căn cơ thời gian đến là tăng cường lực lượng tuần tra khép kín và kéo dài thời gian tuần tra, điều tiết, phân luồng giao thông, hạn chế thấp nhất TNGT. Đề nghị UBND TP tăng cường lắp camera tuyến đường này. Về giải pháp đối với tình trạng "tín dụng đen", Giám đốc CATP Vũ Xuân Viên cho biết, loại hình này nở rộ trong 3-4 năm trở lại và không riêng gì Đà Nẵng. Sở dĩ cho vay nặng lãi có đất sống là do nhu cầu vay vốn trong dân cao, tội phạm cho vay nặng lãi nắm tâm lý người dân vay muốn nhanh, gọn, thủ tục đơn giản... Đây là quan hệ dân sự, diễn ra âm thầm, đến khi không trả được mới kéo theo đòi nợ, đã có những vụ giết người, gây thương tích, bắt giữ người trái phép, khủng bố tinh thần... Biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn rất khó khăn. Tại Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 46 vụ phạm pháp hình sự liên quan đến vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Giám đốc CATP chỉ đạo các lực lượng chức năng tổng rà soát trên toàn địa bàn, đến nay lập danh sách được 262 đối tượng trong nội vi thành phố, 64 đối tượng ngoài tỉnh có biểu hiện cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Trong tháng 10-2018, lãnh đạo CATP đã chỉ đạo CA các quận Liên Chiểu, Sơn Trà chủ động rà soát, kiểm tra, bắt giữ 2 vụ, vụ ở Sơn Trà hiện đã khởi tố, bắt giữ 3 đối tượng. Qua nắm tình hình, trên địa bàn TP hiện có 13 doanh nghiệp có biểu hiện cho vay nặng lãi dưới danh nghĩa cầm đồ, buôn bán ô-tô, xe máy... cơ quan CA đã lên danh sách, phân công lực lượng theo dõi, giám sát. Thời gian đến ngoài công tác nghiệp vụ, Giám đốc CATP cũng đề ra các giải pháp khác như: tăng cường tuần tra mật phục xử lý số đối tượng dán tờ rơi, phân công theo dõi, xử lý số biểu hiện tụ tập khống chế người vay nợ... nhằm giảm tình trạng này thời điểm cuối năm.

Về các nội dung này, ông Nguyễn Nho Trung nhận định: Từ nay đến cuối năm hoạt động của tội phạm ATGT phức tạp trở lại, đi sai làn, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều... xuất hiện trở lại đề nghị lực lượng CA tăng cường tuần tra, đưa TTGT đi vào nề nếp, loại bỏ những nhóm hành vi ảnh hưởng đến văn minh đô thị, trật tự xã hội và sự bình yên của người dân.

Giảm phiền hà để thu hút đầu tư

Về Chuyên đề "Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư", theo báo cáo của UBND TP về kết quả thực hiện dự án ký kết tại Diễn đàn Thu hút đầu tư năm 2017, hiện có 6 dự án đã triển khai; kết quả xử lý kiến nghị của doanh nghiệp (DN) tại buổi tọa đàm mùa Xuân và gặp mặt của Thành ủy năm 2018, có 131 kiến nghị, đến nay đã trả lời từng nội dung cho các DN và cá nhân.

Theo ông Trần Chí Cường- Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP, hiện đầu mối làm công tác xúc tiến đầu tư còn dàn trải, chưa thống nhất, cải cách hành chính chưa cải thiện. Ông Cường đề nghị cần có giải pháp thu hút các nguồn lực xã hội để phát triển TP. Ông Phan Thanh Long- Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP cho rằng còn bất cập trong quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý công trình, dự án cao tầng; vấn đề công khai, minh bạch trong thu hút đầu tư còn hạn chế, chưa hấp dẫn các DN... Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp VN - Chi nhánh Đà Nẵng và Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP cũng có nhiều ý kiến, kiến nghị nhiều vấn đề về xung đột quy hoạch, cơ chế, chính sách, tiếp cận đất đai, cải cách thủ tục hành chính... và đã được đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Hỗ trợ và Xúc tiến đầu tư TP giải trình.

Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cho biết, về vấn đề môi trường biển, dự án xử lý nước thải phía đông sẽ chỉ đạo khởi công vào tháng 4-2019, cuối năm 2020 sẽ hoàn thành đoạn từ đường Phạm Văn Đồng về núi Sơn Trà. Đoạn từ bãi tắm Mỹ Khê sẽ tách nước thải ra khỏi nước mưa và có hệ thống thu gom riêng. Về bãi rác Khánh Sơn, trước mắt áp dụng một số biện pháp ngắn hạn như: điều chỉnh quy trình vận hành xử lý rác, phủ bạt; xử lý nước rỉ rác, đang đầu tư giai đoạn 2 xử lý rác thải, hỗ trợ BHYT, học phí cho con em các hộ dân quanh bãi rác. Theo Chủ tịch UBND TP, trong thời gian chờ cơ quan tư vấn quốc tế ADB nghiên cứu để tư vấn lựa chọn công nghệ hợp lý thì việc phân loại rác thải đầu nguồn cần làm ngay và đề nghị người dân chung tay. Về 2 nhà máy thép, ông Thơ cho biết hiện nay những vi phạm đã xử lý, những sai phạm của các cơ quan cấp phép cũng đang tiến hành xử lý đúng pháp luật. Những cái sai như đặt nhà máy ở quá gần khu dân cư, người dân làm nhà sát nhà máy...

UBND TP cũng sẽ chỉ đạo xử lý giải quyết rốt ráo. Về các vấn đề văn hóa văn minh đô thị, Chủ tịch UBND TP cho rằng, khi có phát triển, dân số tăng thì xuất hiện những hiện tượng ảnh hưởng văn hóa văn minh, TTAT đô thị không mấy đẹp mắt... và trách nhiệm xử lý nằm trong thẩm quyền của xã, phường, quận, huyện và cho biết sẽ chỉ đạo quyết liệt, tăng cường trách nhiệm địa phương. Về vấn đề ATGT tuyến đường Ngô Quyền, Chủ tịch UBND TP cho biết sẽ xúc tiến tìm kiếm nguồn vốn xây dựng cảng mới giảm tải giao thông đường ngô Quyền. Về thu hút đầu tư, ông Thơ cho biết trở ngại lớn nhất là TP có quy hoạch chung, rất ảnh hưởng đến thủ tục và minh bạch về đầu tư và cho biết sẽ chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương lập dự án điều chỉnh quy hoạch chung, phối hợp các bộ, ngành đề xuất Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt, tạo điều kiện giải quyết những vướng mắc của doanh nghiệp và thu hút các nguồn lực để phát triển Đà Nẵng.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_197844_tap-trung-giai-quyet-nhung-vuong-mac-de-on-dinh-va-phat-trien-thanh-pho.aspx